
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Lan Ngọc
28/11/2016, 12:11
Chỉ riêng VNM giảm giá sáng nay đã lấy đi gần 2,3 điểm cửa VN-Index, hay gần 0,4%
Chỉ riêng VNM giảm giá sáng nay đã lấy đi gần 2,3 điểm cửa VN-Index, hay gần 0,4%. Hiệu ứng của VNM đáng lo ngại hơn, đẩy hàng trăm cổ phiếu tụt giá.
VN-Index chốt phiên sáng đầu tuần bằng mức giảm tới 1,49%, VN30 giảm 1,5%. Đây là mức điều chỉnh rất mạnh vì có sự hiệp đồng của rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, cũng như độ rộng toàn thị trường cực hẹp.
VNM là cổ phiếu gây họa lớn nhất và khối ngoại là nguyên nhân chính. Đợt bán ra ròng rã quy mô lớn ở cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nếu như hồi đầu tháng 11 khối ngoại xả VNM khá nhẹ nhàng thì 4 phiên này đã mạnh tay hơn nhiều.
Với quy mô bán rất lớn, khối ngoại lại chuyển chiến lược sang bán bằng được nên đã hạ giá rất nhiều. Áp lực này đã đẩy VNM tụt dốc liên tục 3,5 phiên. Sáng nay giá giảm thêm 2,68% xuống 130.900 đồng, thấp nhất kể từ đầu tháng 8/2016.
Có nhiều cổ phiếu giảm mạnh hơn VNM, nhưng 2,68% ở siêu cổ phiếu này tương đương với trên 5.200 tỷ đồng vốn hóa. Mức vốn hóa tụt giảm này lớn gấp nhiều lần các cổ phiếu trung bình khác.
Khối ngoại sáng nay khống chế khoảng 72% lượng giao dịch của VNM khi bán ra gần 1,09 triệu cổ phiếu, trong khi chỉ mua vào hơn 10,5%.
Hôm nay VNM chỉ là đầu tàu kéo VN-Index lùi xuống, hàng loạt cổ lớn khác gia tăng quán tính giảm ở chỉ số. Ảnh hưởng thứ hai sau VNM là ROS, đang giảm 5,87%. Vốn hóa của ROS chỉ hơn một phân tư của VNM, nhưng mức giảm giá quá lớn khiến vốn hóa cũng tụt 3.182 tỷ đồng. ROS lấy đi khoảng 0,23% từ VN-Index.
Nhóm blue-chip sáng nay là gánh nặng đáng kể của thị trường. Chỉ số VN30 tuy đã hạn chế phần nào vốn hóa của các mã lớn nhất mà vẫn giảm tới 1,5%. Đó là do có 24 cổ phiếu giảm giá, chỉ 2 mã tăng. Số giảm bao gồm cả những cổ phiếu vốn hóa rất cao: VCB giảm 0,98%, MSN giảm 3,68%, VIC giảm 1,18%, BID giảm 1,57%, CTG giảm 0,62%, BVH giảm 3,22%, HPG giảm 1,2%.
Hai cổ phiếu duy nhất trong nhóm tăng là GMD tăng 0,36%, PPC tăng 0,31%. Hai mã này vừa tăng nhẹ, vốn hóa lại quá nhỏ, chỉ trên dưới 5.000 tỷ đồng, thậm chí không bằng mức tụt giảm ở VNM.
Sàn HNX sáng nay tuy giảm không lớn như HSX, khi HNX-Index mới mất 0,54%, nhưng HNX30 cũng mất tới 0,94%. Các cổ phiếu lớn nhất sàn cũng đang chịu một áp lực rất mạnh và nếu có gì may mắn, chính là khối ngoại xả tương đối nhẹ.
Các cổ phiếu quan trọng nhất trên HNX cũng giảm lớn là ACB giảm 1,03%, SHB giảm 1,92%, PVS giảm 1,14%, PVC giảm 1,2%, NTP giảm 1,86%...
Độ rộng thị trường sáng nay là một dấu hiệu rất tiêu cực. Nếu như VNM giảm mạnh cộng với một số cổ phiếu lớn khác đẩy chỉ số rớt mạnh nhưng vẫn có độ rộng khá tốt thì thị trường còn sức mạnh nhất định. Sáng nay hai sàn ngập chìm trong sắc đó với hàng trăm cổ phiếu giảm giá tức là tâm lý nhà đầu tư rất yếu và đang bán ra mạnh.
Cụ thể, sàn HSX ghi nhận 173 cổ phiếu giảm giá/48 cổ phiếu tăng giá, tới 116 cổ phiếu trong số này giảm trên 1%, 61 mã giảm trên 2%. Sàn HNX ghi nhận 96 cổ phiếu giảm giá/57 cổ phiếu tăng giá, HNX30 có 21 mã giảm/6 mã tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ra rất lớn không chỉ ở VNM. Hàng loạt blue-chip khác đang bị xả ròng hàng trăm ngàn đơn vị là STB, VIC, HAG, PVD, FLC, HPG, DPM, SSI, MSN, SBT, NT2, BVH. Phía mua chi có PPC là đáng kể.
Thanh khoản thị trường cũng suy yếu nghiêm trọng. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm khoảng 19% so với sáng phiên trước, đạt 1.200,3 tỷ đồng. VNM và ROS chiếm gần 29% quy mô giao dịch này.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Nông sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: