Thay đổi rõ nét nhất hôm nay là giao dịch của nhóm cổ phiếu ngân hàng. LPB kịch trần trong khi nhiều cổ phiếu khác cũng khá mạnh như TCB, ACB, VPB, HDB. Tổng thể thanh khoản cổ phiếu ngân hàng trên HSX tăng 2,3 lần so với hôm qua, đạt kỷ lục 24 phiên, đóng góp quan trọng vào mức tăng thanh khoản chung.
Tuy nhiên phần còn lại của thị trường cũng ghi nhận mức thanh khoảng tăng. Cụ thể, nhóm ngân hàng chỉ đóng góp 56% tổng giá trị tăng tuyệt đối của giá trị khớp lệnh HSX. Cùng với mức giá giảm khá sâu, dòng tiền xác nhận đang đón đỡ vùng giá thấp.
Mặc dù VNI tăng khá tốt trong 5 phiên gần nhất nhưng đa số cổ phiếu không tăng tương xứng. Khi sức ép giảm giá, các cổ phiếu này sẽ điều chỉnh sâu hơn và chạm tới dòng tiền bắt đáy thụ động. Điều này có thể nhìn thấy ở 57% số cổ phiếu có giao dịch của VNI phải đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc chỉ trên giá thấp nhất một bước giá có dư bán. Nói đơn giản thì bên bán đang làm chủ dao động và thanh khoản tăng lên do bên bán quyết định.
VNI đóng cửa tăng 0,6% nhưng hôm nay là một phiên dao động lớn. Biên độ tối đa của chỉ số khoảng 1,31% nhưng quá nửa số cổ phiếu dao động intraday vượt 2% (52%). Do đó diễn biến giá suy yếu cuối ngày xác nhận áp lực bán mạnh. Thêm nữa, tương quan độ rộng cho thấy từ khoảng 1h30 chiều trở đi sức ép từ phía bán bắt đầu tăng mạnh. Tỷ lệ tăng/giảm từ lúc tốt nhất là 0,82/1 nhưng đến cuối ngày còn 0,47/1.
Sự trở lại của cổ phiếu ngân hàng hôm nay đem lại chút hi vọng mới cho chỉ số khi hai trụ VIC, VHM bắt đầu kiểm định vùng đỉnh cao lịch sử cũ. Cả hai mã này trong phiên đã chịu sức ép rõ ràng: VHM giá cao nhất gần sát ngưỡng đóng cửa lịch sử, sau đó bị ép xuống và chốt phiên giảm 3,7% so với mức High. VIC trong phiên cũng bị ép mạnh, đến cuối đợt liên tục đã lùi 1,52% so với giá High nhưng đợt ATC lại có cầu kéo ngược lên, chỉ còn chênh lệch -0,43%.
Ngân hàng còn 8 mã đóng cửa tăng trên 1% với LPB kịch trần. Các cổ phiếu hầu hết đều bị ép xuống tương tự VHM, cho thấy lượng bán không hề nhỏ. Dù vậy tiền một khi đã vào thì sẽ có thể còn duy trì lực cầu tới đây. Nếu ngân hàng trụ vững, ít nhất VNI sẽ không biến động mạnh.
Việc thanh khoản gia tăng hôm nay là một tín hiệu tích cực, bất kể là giá lên hay xuống. Lý do đơn giản là những ngày qua tiền bị giữ chặt trong túi, thanh khoản cực nhỏ khiến thị trường vận động phập phù. Ít nhất lúc này nhà đầu tư đã chấp nhận bỏ nhiều tiền hơn vào, giúp tiền vận động trong thị trường.
Vẫn giữ quan điểm rủi ro không còn lớn và có thể chậm rãi tích lũy danh mục cho tầm nhìn tới cuối năm. VNI không phải là căn cứ lúc này, sự vận động của giá cổ phiếu cụ thể đáng quan tâm hơn. Những nhịp mở biên độ lớn ở cổ phiếu sẽ còn nhiều và cơ hội mua tốt sẽ xuất hiện.
Thị trường phái sinh hôm nay giao dịch rất thích, biên độ thoải mái cho cả Long lẫn Short. Nhịp giảm đầu tiên F1 chiết khấu và VN30 lơ lửng trong biên độ khá hẹp từ 1993.xx tới 1984.xx. Điểm tốt là F1 chiết khấu còn dưới cả 1984 ngay cả khi VN30 có xu hướng leo dần lên 1993. Cơ hội vào Long kéo dài và nếu VN30 qua được 1993.xx thì sẽ đi vào vùng mở biên độ rất rộng. Nhịp kéo miết sau đó đưa chỉ số qua cả 2008.xx và lên gần 2021.xx. Tuy nhiên ở nhịp rướn này basis mở rộng dần, kết hợp với thanh khoản cao, là tín hiệu của Long cover.
Ở chiều Short, cần phải chờ VN30 thủng 2008. Basis thiệt cho Short khoảng 4 điểm, nghĩa là phải cutloss nếu VN30 vượt lại lên trên 2008 hoặc lỗ 2-3 điểm từ mức mở vị thế. Chỉ số rơi rất mượt xuống chuẩn 1993 ngay trước khi hết đợt liên tục.
Hiện thị trường cơ sở vẫn chưa có điều kiện để thay đổi trạng thái, bất kể là VNI diễn biến thế nào. Điểm tốt là tiền bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Chiến lược vẫn là canh mua thêm cổ phiếu, Long/Short linh hoạt.
VN30 đóng cửa tại 1995.12. Cản gần nhất ngày mai là 2008; 2023; 2036; 2044; 2053. Hỗ trợ 1993; 1984; 1976; 1961; 1953; 1946; 1933.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.