
Đại diện nhóm cổ đông Nhật Bản đang nắm quyền điều hành Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC) cho biết cho tới hiện tại, nhóm quỹ này chưa có ý định tăng tỷ lệ sở hữu tại JVC. Ngay cả việc mua cổ phiếu quỹ cũng rõ ràng.
Chiều 6/7, tân Chủ tịch JVC Kyohei Hosono đã tổ chức cuộc họp nhằm chia sẻ định hướng phát triển công ty sau khi nổ ra các sự kiện cựu Chủ tịch Lê Văn Hướng bị bắt tạm giam, và giá cổ phiếu JVC sụt giảm gần 66% chỉ trong chưa đầy một tháng.
Đại diện cho phần vốn góp của DIAF và Dream Incubator Inc., (DI), ông Kyohei Hosono đã gửi lời xin lỗi đến tất cả các bên liên quan đến sự kiện này, từ cổ đông đến các đối tác.
Tuy nhiên, những thông tin mà các chuyên viên phân tích, đại diện các quỹ đầu tư góp vốn vào JVC… nhận được là không nhiều.
Vấn đề được thị trường quan tâm nhất là tình trạng của số tiền mặt gần 466 tỷ đồng tại quỹ, các khoản phải thu và dự kiến kết quả kinh doanh quý 2/2015 đã không được giải đáp thỏa đáng. Song, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán, vì JVC vừa có sự thay đổi lớn trong ban lãnh đạo.
Bản thân tân Chủ tịch JVC cũng thừa nhận: “Hệ thống quản lý tài chính của công ty không được tốt và có nhiều dữ liệu phải mất thời gian để tổng hợp. Tôi hiểu tình trạng quản lý dòng tiền của JVC có vấn đề, nhiều lúc không trả nợ nhà cung cấp đúng hạn”.
Trả lời câu hỏi của VnEconomy, liệu rắc rối của cựu Chủ tịch Lê Văn Hướng có ảnh hưởng như thế nào tới các hợp đồng mà JVC đã ký kết? Ông Kyohei Hosono cho biết hiện sự việc trên "không có ảnh hưởng gì", và các hợp đồng đang triển khai mà không có bệnh viện nào hủy hợp đồng.
Tuy nhiên tân Chủ tịch JVC cũng cho biết vụ việc có làm ảnh hưởng tới việc đấu thầu các dự án: “Một số dự án chúng tôi không thể tham gia đấu thầu được. Một số bệnh viện e ngại trong việc cho JVC tham gia nhận thầu do có vụ việc nói trên. Sau khi ông Hướng vắng mặt và xuất hiện các thông tin bất lợi, nhiều bệnh viện tỏ ra e ngại khi tiếp tục hợp tác với JVC. Chúng tôi đang gặp gỡ các bệnh viện để làm việc và thể hiện rằng JVC vẫn đang hoạt động bình thường”.
Liên quan đến việc triển khai các dự án mới, đại diện JVC cho biết các dự án không có gì thay đổi, nhưng có sự trì hoãn tiến độ một thời gian, “nhưng chúng tôi vẫn muốn tiếp tục các dự án này. Những dự án này được biết đến cả ở phía Nhật Bản và có sự hỗ trợ vốn từ Nhật Bản. Do đó chúng tôi muốn tiếp tục”.
VnEconomy cũng đặt vấn đề liệu nhóm cổ đông Nhật Bản có ý định tăng tỷ lệ sở hữu tại JVC lên hay không, khi đã tiếp quản quyền điều hành ở công ty này.
Đại diện DI châu Á cho biết: “Chúng tôi ở đây không phải để tận dụng những sự cố này. Cách chúng tôi làm khác với các quỹ đầu tư khác. Chúng tôi muốn giúp đỡ JVC lâu dài”.
Vấn đề mua lại cổ phiếu quỹ theo nghị quyết Hội đồng Quản trị JVC cũng đem lại một chút thất vọng.
Tân Chủ tịch Kyohei Hosono nói: “Chúng tôi đang trao đổi nội bộ và chưa quyết định có tiến hành hay không. Nhưng chúng tôi thấy việc mua cổ phiếu quỹ về ngắn hạn là tốt, nhưng dài hạn cần có những thay đổi trong quản trị và hoạt động của công ty. Chúng tôi đang cân nhắc các lựa chọn”.
Những định hướng thay đổi đem lại hy vọng nhất là ban điều hành mới nỗ lực tái cấu trúc lại phương thức quản trị, thay đổi cách quản lý từ một công ty gia đình thành một công ty dân chủ hơn.
Đây không phải là công việc dễ dàng, vì theo ông Kyohei Hosono, “sự vắng mặt của ông Lê Văn Hướng đem lại khó khăn cho công ty. Ông Hướng trong quá trình làm việc đã có mối quan hệ mật thiết với các bệnh viện, lại có kỹ năng bán hàng tốt”.
“Tuy nhiên, mối quan hệ của ông Hướng cũng là mối quan hệ của JVC. Đội ngũ bán hàng của JVC đã được đào tạo bài bản và có quan hệ với các bệnh viện. Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm nhiều hơn cho các cấp trưởng phòng chứ không chỉ là quan hệ lãnh đạo một chiều từ trên xuống dưới như trước. Chúng tôi cũng sẽ thiết lập lại các mối quan hệ với bạn hàng”, ông Kyohei Hosono nói.
Cuộc họp kéo khá dài, khi nhiều câu hỏi của các chuyên viên phân tích đến từ các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư đặt ra đã không được giải đáp thỏa đáng. Mối quan tâm lớn là bản chất sự việc tại JVC là gì, thì đại diện Hội đồng Quản trị mới của JVC cũng không giải đáp được.
“Theo lời một quan chức Chính phủ thì sự việc là rất phức tạp, và tôi cũng không biết nên hiểu sự phức tạp đó là như thế nào. Có nhiều điều mà chúng tôi không biết, không hiểu và muốn được làm rõ. Tại sao ông Hướng lại bị tạm giam? Chúng tôi biết tin đồn, trong đó có tin ông Hướng chỉ đạo thay đổi tem trên các máy móc. Chúng tôi không biết điều này có đúng không, và đó có phải là lý do bị bắt hay không?”, đại diện quỹ DI châu Á cho biết.
“Tôi muốn biết chính xác sự việc này là gì. Tôi đã gặp một số quan chức cấp cao, và được giới thiệu để gặp cấp cao hơn nữa. Tôi hiểu các bạn muốn biết bản chất sự việc nhưng tôi cũng không giúp các bạn được. Tôi nghĩ là đang có sự bối rối lớn từ các bạn, nhưng thực sự thì tôi cũng bối rối”, đại diện quỹ DI nói.
DIG bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2026 tại Công ty TNHH PwC (Việt Nam) cho thấy hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty không đạt yêu cầu.
Hai công ty chứng khoán đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ tại các ngày 01/07/2024 và 02/07/2024.
Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, DGC ghi nhận doanh thu thuần của DGC giữ nguyên so với báo cáo tự lập, đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái (9.865 tỷ đồng); Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa kiểm toán đạt 3.189 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán đạt gần 3.154 tỷ đồng, giảm khoảng 35 tỷ đồng nhưng cao hơn 2% so với kết quả thực hiện năm 2024 (3.107 tỷ đồng).
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-UPCoM) vừa công bố ngày 15/06 vừa qua, công ty đã nhận được quyết định của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết đề nghị xem xét lại đối với quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.