Cổ phiếu bất động sản đảo chiều cả loạt, vốn ngoại bán ròng đột biến
Kim Phong
11/04/2023, 15:55
Thông tin hỗ trợ thị trường bất động sản được lan truyền đầu phiên chiều nay đã giúp nhóm cổ phiếu bất động sản khởi động một nhịp phục hồi mạnh. Đà tăng sau đó lan tỏa, kéo ngược giá nhiều cổ phiếu khác cũng lên theo. VN-Index từ chỗ giảm 7,93 điểm thành tăng 4,11 điểm lúc đóng cửa...
VN-Index đảo chiều thành công.
Thông tin hỗ trợ thị trường bất động sản được lan truyền đầu phiên chiều nay đã giúp nhóm cổ phiếu bất động sản khởi động một nhịp phục hồi mạnh. Đà tăng sau đó lan tỏa ra rộng rãi, kéo ngược giá nhiều cổ phiếu khác cũng lên theo. VN-Index từ chỗ giảm 7,93 điểm đảo ngược thành tăng 4,11 điểm lúc đóng cửa. Độ rộng cũng tích cực với số mã tăng vượt trội.
Dĩ nhiên nhóm cổ phiếu bất động sản biến động mạnh nhất. Chỉ số VNREAL sàn HoSE đóng cửa tăng 1,3% với hai cổ phiếu bất động sản dẫn đầu nhóm tăng giá kéo điểm VN-Index là VHM và NVL.
NVL chốt phiên sáng còn đang giảm 3,76%, bất ngờ từ 1h45 trở đi bật lên mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 10 phút giá đã vượt tham chiếu và đến cuối phiên tăng kịch trần. VHM thậm chí sớm hơn, cuối phiên sáng giảm 0,8% thì chỉ 15 phút đầu phiên chiều đã quay về tham chiếu, thời gian còn lại là tăng rất nhanh. Đóng cửa VHM tăng 3,41% trở thành mã kéo điểm nhiều nhất.
Loạt cổ phiếu bất động sản cũng đảo chiều với biên độ lớn là: DIG từ giảm 6,9% thành tăng 0,57%; DXS từ giảm 4,55% thành tăng 4,55%; SCR từ giảm 4,94% thành tăng 0,52%; HPX từ giảm 4,71% thành tăng 0,9%... Nhóm HQC, LDG, PDR, DLG, KHG, NTL... đều đảo chiều thành công.
Độ rộng là biểu hiện rõ nhất của trạng thái đảo chiều giá. Quả nửa phiên chiều cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo. Tuy nhiên khoảng 4 phút cuối, đà phục hồi thành công ở nhiều mã giúp độ rộng cân bằng. Đóng cửa, lực cầu tiếp tục mạnh đẩy cả loạt cổ phiếu tăng, độ rộng cuối phiên của VN-Index ghi nhận 228 mã tăng/138 mã giảm.
VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 4,11 điểm tương đương 0,39%, VN30 tăng 0,4%, Midcap tăng 0,65%, VNSmallcap tăng 0,97%. Không có gì bất ngờ khi nhóm cổ phiếu nhỏ hưởng lợi chính từ đà phục hồi này, vì trước đó nhóm này cũng đã tỏ ra mạnh hơn các mã lớn nhờ thanh khoản hạn chế. Trong 228 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu cuối ngày thì 113 mã đến từ rổ VNSmallcap. Trong 115 cổ phiếu trên HoSE tăng hơn 1% so với tham chiếu thì 65 mã thuộc rổ VNSmallcap, với những mã thanh khoản trên 50 tỷ đồng là VIX, IDI, LCG, HHV, HAH, FTS.
Xếp theo giá trị khớp lệnh, nhiều cổ phiếu hút được dòng tiền bắt đáy và phục hồi tốt.
Thanh khoản chung hai sàn niêm yết phiên chiều cũng khá tốt, đạt gần 6.349 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng 12%. HoSE chiều nay tăng giao dịch gần 17%, đạt 5.574 tỷ đồng. Rõ ràng dòng tiền đã hoạt động tích cực hơn và chấp nhận mua đẩy giá lên.
Nhóm blue-chips cũng phục hồi giá tốt theo xu hướng chung và độ rộng ghi nhận 16 mã tăng/9 mã giảm, đảo ngược so với phiên sáng (2 mã tăng/27 mã giảm). Tuy vậy khả năng vượt tham chiếu cao không xuất hiện trên diện rộng. Trừ VHM, NVL, PDR, VIB, hầu hết tăng nhẹ. Do đó chỉ số đảo chiều thành công nhưng vẫn không thể tăng mạnh so với tham chiếu.
Khối ngoại có động thái ngược dòng phiên chiều khi tiếp tục bán ra nhiều hơn buổi sáng. Tổng giá trị bán thêm ở HoSE là 666,4 tỷ đồng, mua vào 323,3 tỷ đồng tương ứng bán ròng tiếp 343,1 tỷ đồng. Như vậy cả ngày khối ngoại bán ròng 571,1 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là mức bán ròng cao nhất kể từ phiên ngày 23/2/2023.
STB bị xả ròng 106,1 tỷ đồng, VND -82,8 tỷ, HPG -72,3 tỷ, VPB -51 tỷ, SSI -40,7 tỷ là những cổ phiếu bị xả đáng chú ý nhất. Phía mua duy nhất 2 mã trên 10 tỷ đồng ròng là HDB và PNJ.
Giao dịch mua của khối ngoại chiếm khoảng 5,4% tổng giao dịch sàn HoSE và bán ra chiếm 10,3%. Như vậy dòng vốn nội vẫn tiếp tục là lực cầu nâng đỡ chính trong bối cảnh khối ngoại đã đảo chiều bán ròng bước sang ngày thứ 4 liên tục.
Dòng tiền suy yếu, thị trường xóa sạch hiệu ứng giảm lãi suất
Vốn nội sẽ trỗi dậy nâng đỡ thị trường thay cho tiền ngoại trong tháng 4?
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong lúc chờ số liệu lạm phát, giá dầu giảm vì nỗi lo lãi suất
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: