Cổ phiếu đầu cơ chao đảo, cầu bắt đáy vẫn đang nhập cuộc
Kim Phong
16/11/2021, 12:10
Một đợt chốt lời khá lớn hôm nay đã hạ nhiệt toàn bộ các nhóm cổ phiếu đầu cơ. Độ rộng co hẹp trên tất cả các sàn và số mã kịch trần cũng giảm đáng kể. Tuy vậy mức giảm giá cổ phiếu không nhiều và khoảng 30 phút cuối phiên sáng, hi vọng đang trở lại khi xuất hiện dòng tiền bắt đáy...
VNSmallcaps cho thấy nhịp điều chỉnh chủ động ngay từ sớm, chứ không phải ảnh hưởng lan tỏa từ VN-Index hay VN30-Index.
Một đợt chốt lời khá lớn hôm nay đã hạ nhiệt toàn bộ các nhóm cổ phiếu đầu cơ. Độ rộng co hẹp trên tất cả các sàn và số mã kịch trần cũng giảm đáng kể. Tuy vậy mức giảm giá cổ phiếu không nhiều và khoảng 30 phút cuối phiên sáng, hi vọng đang trở lại khi xuất hiện dòng tiền bắt đáy.
Việc các blue-chips giảm giá kéo theo đà lao dốc của VN-Index hay VN30-Index không còn mấy quan trọng. Mức giảm chưa đủ lớn để tạo áp lực. Sáng nay tự thân các nhóm cổ phiếu nóng hạ nhiệt dưới khối lượng chốt lời cao.
VNSmallcap cho thấy ngay từ sớm hiện tượng suy yếu. Chỉ số của nhóm này đã không còn đi ngược với VN-Index nữa, mà sụt giảm ngay từ phút thứ 20 sau khi thị trường mở cửa. Toàn bộ thời gian còn lại nhóm vốn hóa nhỏ giao dịch dưới tham chiếu với độ rộng rất hẹp. VNSmallcap kết phiên sáng với mức giảm 0,52% và chỉ có 58 mã tăng/123 mã giảm, trong đó có duy nhất 5 mã còn giá trần.
Mặc dù chỉ số giảm không nhiều nhưng các cổ phiếu cụ thể điều chỉnh khá lớn. Trên cả sàn HoSE, chốt phiên sáng có tới 175 cổ phiếu giảm trên 1%, phần lớn tập trung vào các mã vừa và nhỏ. Lúc giảm chạm đáy khoảng 11h05, rổ smallcap có 17 cổ phiếu chạm tới giá sàn. Tuy nhiên đến chốt phiên, tất cả nhóm này đã phục hồi ở mức độ khác nhau. Hiện rổ smallcap có 5 mã kịch trần là PIT, TVS, TNI, DAG và KHP. Ngược lại, 60 mã đang giảm trên 2%, trong đó gần một nửa giảm trên 3%.
Như vậy mức độ điều chỉnh ở các cổ phiếu nhỏ đang mạnh hơn những gì thể hiện trên chỉ số. Mặt khác, thanh khoản của rổ smallcap cũng khá lớn, đạt 4.368,5 tỷ đồng, tương đương 65% mức giao dịch cả phiên hôm qua.
Nhìn chung trạng thái điều chỉnh diễn ra ở khắp các nhóm cổ phiếu nhỏ trên tất cả các sàn. HNX cũng chỉ còn 16 mã kịch trần, UpCoM còn 20 mã. Số lượng này so với cả trăm mã những phiên trước là khác biệt lớn.
Dù vậy các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong buổi sáng. VNSmallcap index giảm sâu nhất 1,23%, Midcap khoảng 2%. Lực cầu bắt đáy ở hai nhóm này đã xuất hiện trong 30 phút cuối phiên, giúp cải thiện giá một chút. Ở các cổ phiếu đầu cơ nhỏ, mức giảm 2% không phải là quá nhiều.
Thị trường sáng nay mặc dù có sự trùng khớp về diễn biến của VN-Index, VN30-Index và các chỉ số đại diện nhóm vừa và nhỏ, nhưng không phải là kết quả của sự lan tỏa. Ngay từ khi VN-Index có nhịp sụt giảm sớm trong 30 phút đầu tiên, độ rộng của HoSE đã thu hẹp rất nhanh, chỉ có 76 mã tăng/310 mã giảm. VN-Index lúc đó mới giảm khoảng 0,68%, VN30-Index giảm 0,47%. Mức giảm này rất nhẹ, khó có thể nói là tạo áp lực đủ khiến dòng vốn đầu cơ “hoảng sợ”. Sáng nay đã có hiện tượng chốt lời chủ động trong nhóm cổ phiếu nhỏ.
Blue-chips lại trở thành các mã giữ nhịp chỉ số không giảm nhiều sáng nay.
Các blue-chips thực tế còn là nhóm nâng đỡ chỉ số sáng nay. VN30 chốt phiên giảm 0,33% so với tham chiếu nhưng vẫn còn 10 mã tăng/17 mã giảm. VCB tăng 0,61%, BVH tăng 3,67%, GAS tăng 0,42%, TCB tăng 0,38%, tuy không nhiều nhưng là động lực chính để tạo nhịp hồi 30 phút cuối phiên. Nhờ các trụ giữ nhịp ở mức độ nhất định, VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,3%, dù số lượng cổ phiếu giảm lên tới 320 mã, số tăng chỉ 133 mã.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng nổi lên trong phiên sáng chủ yếu nhờ các cổ phiếu khác giảm. Mức tăng là không đáng kể, tụ vào các mã rất nhỏ như LPB tăng 2,41%, STB tăng 1,25%, VBB tăng 2,92%, SGB tăng 2,75%. So với xu hướng giảm gần đây thì một phiên đảo chiều như vậy không có nhiều ý nghĩa.
Tổng thanh khoản HoSE sáng nay khá lớn với 21,6 ngàn tỷ đồng, trong đó giao dịch khớp lệnh đạt 20.551 tỷ đồng, tăng 15% so với sáng hôm qua. Mức tăng tuyệt đối khoảng 2.700 tỷ đồng, trong khi VN30 chỉ tăng giao dịch 6% tương đương 340 tỷ đồng. Như vậy thanh khoản tiếp tục tăng ở các cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips và mức giá suy yếu ở các nhóm còn lại xác nhận có lực chốt lời gia tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ròng khá lớn với 433 tỷ đồng trên HoSE, tập trung chủ yếu vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND (283,5 tỷ), KBC (104 tỷ), VHM (89 tỷ), DXG (80 tỷ), MSN (63 tỷ). Phía bán ra chỉ có NLG là đáng chú ý với -65 tỷ đồng.
Nhiều sếp nhanh tay chốt lời khi chứng khoán trên đỉnh
09:59, 16/11/2021
Mối lo lạm phát đè nặng, chứng khoán Mỹ và giá dầu giằng co
07:34, 16/11/2021
Không phải margin, là “tiền tươi thóc thật” đang mở tiệc ở UPCoM?
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng hơn 1.000 tỷ phiên cuối tuần, cổ phiếu nào được mua nhiều nhất?
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1097.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 486.5 tỷ đồng.
Lý do khiến vàng không tăng giá dù căng thẳng Trung đông tăng cao
Có một số yếu tố phía sau việc giá vàng thiếu động lực tăng trong bối cảnh chiến sự căng thẳng ở Trung Đông...
Blog chứng khoán: Lòng tham nổi lên, thị trường phân hóa
VNI hôm nay đỏ nhưng giao dịch thì không tệ. Thị trường diễn ra sự phân hóa, dòng tiền chú ý đến các cổ phiếu penny, midcap cho thấy nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đã bình tĩnh hơn đáng kể.
Dòng tiền “đảo hướng” vào cổ phiếu vừa và nhỏ
Thanh khoản rổ blue-chips VN30 hôm nay sụt giảm 11% so với hôm qua, trong khi tổng thanh khoản sàn HoSE vẫn tăng 1%. Tỷ trọng rổ VN30 cũng chỉ chiếm 48,2% sàn, mức thấp kỷ lục 6 tháng.
So với giai đoạn 2021-2022, dư địa tăng trưởng thị trường còn khá hấp dẫn
Định giá thị trường đang ở mức tương đối. Dù vậy, nếu so với mức đỉnh gần giai đoạn 2021-2022, khi P/E giao dịch quanh 18-19 lần thì dư địa tăng trưởng vẫn còn khá hấp dẫn.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: