
Thị trường có thêm một nhịp giảm nữa trong phiên chiều nay, lần thứ 2 trong ngày VN-Index bị đánh thủng mốc 1.300 điểm và giảm xuống dưới tham chiếu. Tuy nhiên sự phục hồi của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã kéo ngược về cuối. Top 5 cổ phiếu đỡ điểm số tốt nhất hôm nay đều thuộc nhóm ngân hàng. Khối ngoại có thêm một phiên bán ròng cực mạnh nữa với trên 1.400 tỷ đồng.
VN-Index giảm sâu nhất lúc 1h37 chiều xuống mức 1.297,6 điểm, giảm gần 2,6 điểm và là lần thứ hai tụt xuống dưới mốc tâm lý 1.300 điểm. Đó cũng là “điểm uốn” của giá nhiều cổ phiếu trụ. Tuy nhiên một lần nữa nhóm blue-chips đã làm tốt nhiệm vụ giữ nhịp, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng.
BID tăng 0,94%, MBB tăng 1,95%, CTG tăng 1,19%, LPB tăng 1,92%, TPB tăng 2,98% là 5/10 cổ phiếu kéo điểm hàng đầu, tất cả đều thuộc nhóm ngân hàng. Rất tiếc là VN-Index vẫn thiếu sức mạnh của trụ lớn nhất VCB khi mã này giảm 0,34%. Dù vậy tổng thể nhóm ngân hàng hôm nay khá mạnh: 22/27 mã tăng giá trong đó 13 mã tăng trên 1%. 5/10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay là ngân hàng (MBB, VPB, TPB, STB và SHB). Tổng giá trị khớp lệnh toàn nhóm ngân hàng trên HoSE 32% so với hôm qua, đạt 6.238 tỷ đồng, cao nhất 14 phiên và chiếm 29,3% tổng giá trị khớp của sàn này. Thậm chí, tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm của HoSE hôm nay khoảng 1.129 tỷ đồng thì nhóm ngân hàng tăng tới 1.523 tỷ đồng. Nói cách khác, đại đa số cổ phiếu tụt giảm thanh khoản và ngân hàng bù lại còn nhiều hơn.
Dòng tiền vào mạnh nhóm ngân hàng là một tín hiệu khá tốt vì trong bối cảnh nhiều cổ phiếu trụ khác như HPG, VHM, VIC, VNM yếu thì ngân hàng là nhóm duy nhất có thể cân bằng lại được. Ví dụ hôm nay 5 cổ phiếu ngân hàng mạnh nhất nói trên đem lại gần 2,4 điểm tăng cho VN-Index, trong khi mức tăng tổng thể của chỉ số này là 1,32 điểm.
VN30-Index chốt phiên hôm nay tăng nhẹ 0,15% với 14 mã tăng/15 mã giảm cũng có nhịp hồi khá tốt cuối ngày. Khi chỉ số này tạo đáy cùng với VN-Index trong phiên chiều, gần như cả rổ đều đỏ (MBB và MSN là hai mã duy nhất tăng). Nhịp phục hồi cuối tuy không đẩy chỉ số bứt phá, nhưng giá cổ phiếu cũng phục hồi khá mạnh. Thống kê có 10/30 mã phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất. SHB và TPB ấn tượng nhất, đều bứt phá tăng hơn 2% so với mức đáy.
Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa khá tốt với 246 mã tăng/187 mã giảm. Đây là tình thế đảo ngược so với thời điểm chỉ số chạm đáy, ghi nhận 177 mã tăng/244 mã giảm. Điều đó nghĩa là số lớn cổ phiếu có phục hồi giá ở nhịp cuối này. Đây cũng là tín hiệu của lực cầu bắt đáy xuất hiện. Thanh khoản HoSE phiên chiều tăng nhẹ 3,5% so với buổi sáng, nếu tính chung cả HNX thì tăng gần 3%. Mức giao dịch không quá đột biến và giá quay đầu phục hồi phần nào thể hiện áp lực bán cũng không áp đảo.
Lực cầu bắt đáy thể hiện hiệu quả khá rõ ở nhóm cổ phiếu tăng mạnh phiên này. Trong tổng số 246 mã xanh lúc đóng cửa ở HoSE, có 81 mã tăng trên 1%, với 19 mã trong số này đạt thanh khoản vượt 100 tỷ đồng. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, có thể kể tới DIG, MSN, PDR, CTR, KDH, POW, VTP, DBC, EVF, VHC… Chỉ riêng nhóm tăng tốt nhất này đã chiếm 34,3% tổng giá trị khớp của sàn.
Việc VN-Index có thêm nhịp lùi kiểm định ngưỡng 1.300 điểm chiều nay cho thấy thị trường vẫn sẽ phải giằng co thêm, vì dù VN-Index tăng vượt đỉnh thì các cổ phiếu cũng giao dịch khác nhau. Hôm nay lực bán vẫn kiềm chế giá cổ phiếu trong phần lớn thời gian.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều bán ròng thêm tới gần 863 tỷ đồng nữa, nâng mức rút vốn ròng cả ngày lên 1.413 tỷ đồng trên sàn HoSE. Như vậy từ đầu tuần đến nay cổ phiếu sàn này đã lại bị bán ròng thêm gần 4.800 tỷ đồng. FPT vẫn là mã bị xả dữ dội nhất với 721,8 tỷ đồng ròng. Tiếp đến là VHM -130,7 tỷ, VRE -123,3 tỷ, HPG -117,8 tỷ, MWG -108,2 tỷ, VNM -74,4 tỷ, CTG -70,8 tỷ, VCB -64,6 tỷ, VPB -63,5 tỷ, VIC -54,5 tỷ… Bên mua có MBB 154,5 tỷ, MSN 84,2 tỷ, FRT 37,5 tỷ, VCG 36,4 tỷ, CTR 35,2 tỷ…
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.