
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Kim Phong
08/06/2023, 12:15
VN-Index tuy phần lớn thời gian trong phiên sáng nay vẫn xanh, nhưng trượt dốc dần và tăng rất nhẹ chưa tới 1 điểm. Bù lại, độ rộng vẫn áp đảo ở phía tăng và nhóm vốn hóa nhỏ, cổ phiếu đầu cơ vẫn tăng mạnh, thậm chí là kịch trần cả loạt...
VN-Index tuy phần lớn thời gian trong phiên sáng nay vẫn xanh, nhưng trượt dốc dần và tăng rất nhẹ chưa tới 1 điểm. Bù lại, độ rộng vẫn áp đảo ở phía tăng và nhóm vốn hóa nhỏ, cổ phiếu đầu cơ vẫn tăng mạnh, thậm chí là kịch trần cả loạt.
Toàn sàn HoSE cuối phiên có 205 mã tăng/164 mã giảm, thì 115 mã thuộc rổ VNSmallcap và chỉ số rổ này tăng 0,61%, trong khi VN-Index tăng 0,09%, VN30-Index giảm 0,23% và Midcap giảm 0,04%. Không chỉ vậy, trong 18 cổ phiếu đang chốt giá kịch trần thì 11 mã thuộc rổ Smallcap.
Thanh khoản vào nhóm vốn hóa nhỏ cũng có tín hiệu tăng mạnh: Sáng nay rổ này khớp 1.353,2 tỷ đồng, bằng 77% tổng khớp của cả ngày hôm qua. Hiện Smallcap cũng chiếm 15% tổng giao dịch sàn HoSE, tăng so với mức 13,1% của phiên trước. Đây cũng đang là thị phần cao nhất trong 5 phiên trở lại đây của rổ này.
Khả năng nâng đỡ chỉ số ổn định của nhóm blue-chips – dù giá không đủ mạnh để tạo đột biến – vẫn đang hỗ trợ dòng tiền nóng hoạt động mạnh ở nhóm cổ phiếu đầu cơ nhỏ. Thị trường vừa chứng kiến một lượng lớn nhà đầu tư cá nhân mới tham gia mở tài khoản trong tháng 5. Rõ ràng chứng khoán đang thu hút sự chú ý trở lại và những tuần qua, nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng tốt nhất, là bằng chứng rõ nhất về cơ hội kiếm lời. Do đó không có gì khó hiểu khi dòng tiền mới ưu tiên đổ vào nhóm này. Kể từ đầu tuần trước, giao dịch khớp lệnh hàng ngày của rổ Smallcap đã liên tục vượt qua ngưỡng 2.000 tỷ đồng. Lần gần nhất nhóm vốn hóa nhỏ đạt ngưỡng thanh khoản cao như vậy là giai đoạn tháng 8/2022.
Dĩ nhiên không phải cổ phiếu vốn hóa nhỏ nào cũng tăng sáng nay, độ rộng rổ Smallcap là 115 mã tăng/66 mã giảm. Tuy nhiên hầu hết các cổ phiếu thu hút được dòng vốn vào ở rổ này thì giá đều tốt. Trong Top 20 cổ phiếu thanh khoản nhất rổ (chiếm 60% rổ) thì chỉ có 5 mã giảm giá là LCG giảm 1,09%, HAH giảm 0,9%, FCN giảm 1,56%, KHG giảm 1,66% và DRH giảm 1,12%. Đây cũng đều là các cổ phiếu đã trả qua giai đoạn tăng trưởng bùng phát trước đó.
Nhóm tăng giá xuất sắc nhất trong nhóm ở mức kịch trần và có thanh khoản tốt có thể kể tới PSH, QCG, TCD, TIP. Ngoài ra là TTF, EVG, HAX, DLG, CMX, IDI, HHS, DAH, APH… giá tăng trên 3% và thanh khoản hàng chục tỷ đồng.
Trong khi nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn rất sung sức thì các blue-chips vẫn kém ổn định. Rổ VN30 chỉ có 8 mã tăng/19 mã giảm cuối phiên sáng, dù đầu ngày có tới 28 cổ phiếu tăng. Điều đó nghĩa là nhóm này có sự trượt giảm đáng kể. Thống kê cho thấy có 18/30 cổ phiếu trượt giảm tối thiểu 1% trở lên. Phần nhiều trong số này trượt giảm đủ mạnh để rơi qua tham chiếu, kéo VN30-Index giảm.
Điều may mắn là ảnh hưởng của nhịp trượt giảm này chưa quá mạnh đối với VN-Index. VIC, GAS, VNM, TCB, BID, CTG, SAB, VPB… đều đỏ, nhưng mức giảm nhẹ. Trong khi đó VHM, VCB, HPG, GVR vẫn tăng. Nếu nhìn từ góc độ ổn định điểm số thì các blue-chips vẫn co kéo khá hiệu quả.
VN-Index không có lực kéo ở nhóm trụ nên vẫn đang dập dình sát đỉnh cao nhất năm 2023. Rất khó nói việc neo giữ luân phiên các trụ là để hỗ trợ hoạt động đầu cơ ở nhóm vốn hóa nhỏ, hay sẽ có một sự bùng nổ vượt đỉnh trên thực tế ở chỉ số này. Điều quan trọng hơn là thanh khoản vẫn rất ổn định ở mức cao. Sáng nay hai sàn niêm yết chỉ khớp giảm khoảng 1% so với sáng hôm qua, vẫn duy trì trên mốc 10 ngàn tỷ đồng. Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường chủ đạo là giảm giá phần nào cho thấy áp lực cung cầu đang giằng co chưa ngã ngũ.
Khối ngoại sáng nay có giao dịch thỏa thuận nội bộ khá lớn, nên tổng giao dịch rất cao. Cụ thể, phía bán đạt 1.813,3 tỷ đồng nhưng phía mua cũng là 1.624,6 tỷ đồng, tương ứng mức ròng 188,7 tỷ. Quy mô bán ròng này không đột biến. VNM bị xả nhiều nhất -113 tỷ, GEX -20,8 tỷ, STB -19,3 tỷ, CTG -17,7 tỷ, VRE -16,8 tỷ. Phía mua có VHM 36,9 tỷ, SSI 23,5 tỷ.
Đợt rung lắc mạnh ở các trụ chiều nay giống như một phép thử, cho thấy thị trường sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu khả năng neo trụ không còn. Đây vừa là một tín hiệu cảnh báo rủi ro, vừa là tín hiệu của một cơ hội lớn khi mức chiết khấu giá ở nhiều cổ phiếu sẽ đủ hấp dẫn.
Phiên chiều nay thị trường có dịp “kiểm nghiệm” ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ đang neo giữ chỉ số. Khi nhóm này đột ngột bị ép giá, chỉ số lao dốc nhanh đẩy gần như toàn thị trường rơi vào một đợt bán tháo khá mạnh. Mặc dù về cuối điểm số vẫn được đỡ nhưng cổ phiếu đã không thể phục hồi được như trước. Tới 180 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% dù VN-Index chỉ giảm 0,23%.
Việt Nam được FTSE chấp thuận nâng hạng vào 9/2026 là một tin vui lớn, nhưng không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào thị trường.
Sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam nhờ các yếu tố cơ bản vững mạnh: Tăng trưởng kinh tế ổn định với mục tiêu GDP đạt 8%; Dòng tiền trong nước ngày càng sôi động nhờ nhà đầu tư cá nhân gia tăng; Đẩy mạnh đầu tư công...
VN-Index chốt phiên sáng tăng nay tăng mạnh thêm 20,7 điểm (+1,19%) nhưng tới 15,3 điểm là nhờ VIC, VHM và VPB. Độ rộng vẫn đang thể hiện nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn. Dù vậy nhóm tăng giá cũng đang thu hút được lượng tiền rất lớn và nhiều cổ phiếu rất mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: