Theo dữ liệu từ công ty kiểm toán - tư vấn Deloitte, tổng giá trị các giao dịch M&A trong lĩnh vực này ở Mỹ đã đạt mức kỷ lục 203,6 tỷ USD chỉ trong 5 tháng đầu năm, tăng hơn 40% so với con số 141,7 tỷ USD của cả năm trước. Sự gia tăng này phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng cho các trung tâm dữ liệu, một phần không thể thiếu trong làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Đầu tư vào các trung tâm dữ liệu ở Mỹ trong cùng khoảng thời gian trên đạt 151,5 tỷ USD, gấp đôi so với con số 68,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2025, con số này là 321 tỷ USD.
Một trong những thương vụ M&A lớn nhất trong ngành điện và tiện ích Mỹ trong năm nay là vụ công ty NextEra Energy chào mua công ty Dominion với giá 112 tỷ USD. Theo sau là thương vụ mua lại AES Corp của liên danh BlackRock’s Global Infrastructure Partners và EQT, với giá 33 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm 2026, đã có 77 giao dịch M&A trong ngành điện và tiện ích ở Mỹ được công bố, so với 157 giao dịch trong cả năm 2025.
Sự bùng nổ hoạt động M&A trong một ngành công nghiệp được điều tiết chặt chẽ như vậy chủ yếu do các công ty điện và tiện ích tìm cách mở rộng quy mô để tranh thủ cơ hội mà sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm dữ liệu mang lại, cũng như tranh thủ xu hướng ngày càng tăng mà trong đó các công ty thoái vốn khỏi các hoạt động không cốt lõi để tập trung mở rộng mảng hoạt động chính. Vốn đầu tư của khu vực tư nhân cũng đã bị hút mạnh vào ngành điện và tiện ích, thông qua việc tư nhân hóa một số tài sản đại chúng, hoặc theo đuổi các khoản đầu tư để nắm cổ phần thiểu số.
Ông Thomas Keefe, lãnh đạo cấp cao tại bộ phận điện, tiện ích và năng lượng tái tạo của Deloitte Mỹ, cho biết: “Chúng tôi đang thấy có sự quan tâm lớn từ các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân và các quỹ cơ sở hạ tầng. Các nhà đầu tư tài chính đặc biệt quan tâm đến dòng tiền ổn định mà các công ty điện và tiện ích có thể mang lại cho họ”.
Ông Keefe cho biết sự bùng nổ AI đã làm thay đổi mạnh mẽ triển vọng tăng trưởng của các công ty tiện ích và sản xuất điện. Một số công ty trong ngành này đã dự báo tăng trưởng doanh thu từ 50-100% trong vòng 5 đến 10 năm tới.
Các công ty tiện ích cần huy động hàng chục tỷ USD để xây dựng các nhà máy điện và đường truyền tải nhằm phục vụ các trung tâm dữ liệu, mở rộng cơ sở khách hàng của họ. Là các đơn vị độc quyền được điều tiết, các doanh nghiệp này có cơ sở khách hàng chủ yếu cố định theo khu vực địa lý.
Ông Alex Kania, một nhà phân tích về lĩnh vực tiện ích và điện tại công ty BTIG, nhận định: “Nhu cầu đầu tư cơ bản là rất lớn, câu hỏi là ai sẽ rót tiền. Quy mô lớn có ý nghĩa rất lớn”.
Nhu cầu điện tăng cao từ các trung tâm dữ liệu khổng lồ đã tạo ra “một xu hướng dường như không thể cản lại” - theo ông George Bilicic, trưởng bộ phận điện, năng lượng và cơ sở hạ tầng toàn cầu tại công ty Lazard.
Ông Bilicic cho biết sự bùng nổ nhu cầu điện không chỉ diễn ra ở lĩnh vực AI: “Điện khí hóa, xu hướng tái công nghiệp hóa, sự gia tăng của xe điện và nhu cầu điện liên quan đến nền kinh tế nói chung đều nằm trong sự bùng nổ này. Cộng thêm vào đó là nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu. Nhưng ngay cả khi không có nhu cầu này, tăng trưởng nhu cầu điện vẫn sẽ cao hơn mức bình thường”.
Các nhà phân tích cho biết sự gia tăng nhanh chóng trong hoạt động M&A của các doanh nghiệp điện và tiện ích ở Mỹ có thể sẽ dẫn tới sự giám sát gia tăng từ phía cơ quan quản lý do mối lo về xu hướng tăng của giá điện. Giá điện ở Mỹ đã tăng 9% trên toàn quốc từ năm ngoái, trong đó có mức tăng 8% ở Bắc Carolina và Nam Carolina và 15% ở Virginia - nơi Dominion hoạt động.
Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo rằng các vụ sáp nhập có thể làm tăng chi phí cho người tiêu dùng thông qua củng cố thế độc quyền của các công ty tiện ích, cho phép các công ty này gây ảnh hưởng đến các quy tắc quản lý và đẩy chi phí sang người tiêu dùng.
Các chính trị gia từ cả hai đảng của Mỹ đã chỉ trích các công ty tiện ích vì giá tiêu dùng cao. Các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Richard Blumenthal đã mở cuộc điều tra về vai trò của các trung tâm dữ liệu trong việc đẩy giá điện tăng, lập luận rằng các công ty tiện ích và Big Tech đang khiến các hộ gia đình phải “trả tiền” cho các chi phí phát sinh của họ.
Bà Warren - thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện - ngày 29/6 đã viết thư cho BlackRock, Blackstone Group, Brookfield Infrastructure Partners và KKR, yêu cầu thông tin về quyền sở hữu của họ trong các trung tâm dữ liệu và tiện ích. Vào tháng 12 năm ngoái, bà đã thúc ép BlackRock và Blackstone cung cấp thông tin về các vụ thâu tóm cổ phần trong các công ty tiện ích.
Về phần mình, ngành công nghiệp tiện ích và sản xuất điện lập luận rằng quy mô tăng lên sẽ cho phép các họ cắt giảm chi phí và từ đó có thể chuyển phần chi phí tiết kiệm được về phía người tiêu dùng.
Tại Florida, nơi công ty con Florida Power & Light của NextEra hoạt động, giá điện đã giảm 2% từ năm ngoái, và công ty này tuyên bố tiền điện mà khách hàng của họ phải trả đã giảm 19% so với năm 2019. Để gia tăng tính hấp dẫn cho lời chào mua Dominion, NextEra đã đề nghị 2,25 tỷ USD tín dụng hóa đơn cho khách hàng trong các khu vực cấp điện của Dominion.
Tuy nhiên, các nhà bảo vệ người tiêu dùng ở Virginia bác bỏ lập luận này, cho rằng tín dụng hóa đơn cũng sẽ hết nhanh, để lại người tiêu dùng đối mặt với rủi ro dài hạn.



Vào ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng việc áp dụng một lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ không hiệu quả trong việc làm hạ nhiệt giá nhiên liệu này ở Mỹ, đồng thời lại có thể đẩy giá xăng và nhiên liệu máy bay lên cao...
Giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, dẫn tới khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, có lợi cho tỷ giá USD. Ngoài ra, USD cũng hưởng lợi khi giá dầu tăng vì Mỹ là một nước xuất khẩu ròng năng lượng...
Ông Trump cho rằng Mỹ, với vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới và mức độ an toàn tín dụng cao nhất theo đánh giá của ông, xứng đáng với mức lãi suất cực thấp...
Nhận định của các vị quan chức này, cùng áp lực lạm phát gia tăng và dấu hiệu mạnh lên của nền kinh tế, đang thúc đẩy giới đầu tư tăng mạnh đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong tháng 10, ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ...
Đến năm 2038, các hãng ô tô Trung Quốc có thể bán được tới 1,7 triệu xe mỗi năm tại Mỹ, nếu Washington nới lỏng các rào cản thương mại và công nghệ...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.