08:00 16/11/2018

Cuộc chạy đua công nghệ của dự án bất động sản cao cấp

Thu Phương

Dấu ấn công nghệ "thời đại 4.0" xuất hiện tại King Palace ngay từ khâu xây dựng

Các trạm sạc xe điện như thế này sẽ được trang bị tại 8.000 m2 tầng hầm giữ xe của King Palace.
Các trạm sạc xe điện như thế này sẽ được trang bị tại 8.000 m2 tầng hầm giữ xe của King Palace.

Tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ đang khiến cuộc sống của con người trở nên dễ dàng hơn. Cũng vì thế, các dự án bất động sản cao cấp đang phải nỗ lực trang bị các công nghệ tiên tiến nhất nhằm "chinh phục" các khách hàng thượng lưu.

Cuộc chạy đua về công nghệ

Khách hàng thuộc phân khúc cao cấp luôn có những tiêu chí khắt khe khi lựa chọn mua bất động sản. Nếu như trước đây, họ dành sự quan tâm đến vị trí, hệ thống tiện ích nội khu hay thiết kế kiến trúc thì ngày nay, những tiện ích công nghệ được trang bị tại các dự án đang dần trở thành một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng.

Chính vì thế, các dự án bất động sản trên thị trường Việt Nam đang dần hình thành một cuộc chạy đua về công nghệ. Và một dự án bất động sản muốn được liệt vào dạng "hot" trên thị trường thì bắt buộc phải sở hữu trong mình hệ thống tiện ích, hạ tầng kỹ thuật thông minh hơn so với các đối thủ.

Một bằng chứng cho điều này là dự án căn hộ cao cấp King Palace (108 Nguyễn Trãi, Hà Nội). Dự án này mới được ra mắt hồi cuối tháng 9/2018 nhưng đã nhanh chóng được đánh giá là cái tên "hút khách" trên thị trường bất động sản Hà Nội nhờ việc ứng dụng hàng loạt các công nghệ thông minh nhằm hướng đến cung cấp cho cư dân thượng lưu của mình một cuộc sống hiện đại nhất.

Dấu ấn công nghệ "thời đại 4.0" xuất hiện tại King Palace ngay từ khâu xây dựng. Cụ thể, các căn hộ cao cấp của dự án này đều sử dụng dòng sơn "hướng đến thế kỷ 22" của Kansai Paint với chức năng kháng virus, kiểm soát độ ẩm, hấp thụ khí nhà kính Cacbon dioxit.

Trong khâu vận hành, King Palace ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất hiện nay như hệ thống quản lý tòa nhà BMS; Hệ thống phòng cháy thông minh tiêu chuẩn Hoa Kỳ; Điều hòa không khí cung cấp khí tươi; An ninh công nghệ cao 24/7…

Đi trước với trạm sạc xe chạy động cơ điện

Điểm nhấn đặc biệt cho thấy King Palace là dự án bất động sản tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại chính là việc toàn bộ 3 tầng hầm giữ xe (rộng 8.000 m2) được trang bị các trạm sạc dành cho xe sử dụng động cơ điện.

Lâu nay, các thương hiệu xe hơi quốc tế đã nhắm tới thị trường Việt Nam như là một mảnh đất màu mỡ để giới thiệu các sản phẩm xe chạy bằng động cơ điện hạng sang dành cho các đối tượng khách hàng thượng lưu.

Đến cuối năm 2019, các dòng xe hơi sử dụng động cơ điện sản xuất tại Việt Nam sẽ được Vinfast đưa ra thị trường để chính thức đánh dấu một kỷ nguyên mới trong thói quen sử dụng phương tiện giao thông ở nước ta.

Việc nghiên cứu và tích hợp các trạm sạc xe chạy động cơ điện vào 8.000 m2 bãi giữ xe của King Palace là động thái cho thấy dự án này quan tâm tới nhu cầu sử dụng công các công nghệ hiện đại nhất của khách hàng.

Sự tiên phong trong ứng dụng các công nghệ hiện đại và cùng một loạt lợi thế khác như vị trí đắc địa, tiện ích sống cao cấp hay thiết kế đẹp của các căn hộ, đã thuyết phục khách hàng lựa chọn King Palace.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần VIREX - đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng của dự án King Palace thì trong hơn 1 tháng kể từ khi ra mắt thị trường, lượng giao dịch các căn hộ King Palace luôn được duy trì ở mức rất ổn định. Trong các "lệnh" đặt mua căn hộ tại King Palace thì một phần không nhỏ là đến từ cộng đồng người Nhật Bản, Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam.

* Thông tin chi tiết:

Website: www.kingpalacehanoi.vn

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty Cổ phần VIREX; Hotline: 093 635 1579.

Đại lý bán hàng: Trường Phúc Land; Hotline: 084 231 2555.

Savill; Hotline: 0943 095 955.