
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tháng 7/2021, thị trường UPCoM tại HNX đón nhận thêm 9 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới và chấp thuận huỷ đăng ký giao dịch đối với 11 doanh nghiệp.
Theo đó, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch đạt 902 doanh nghiệp, với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt xấp xỉ 38,8 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt 387,9 nghìn tỷ đồng.
Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại thời điểm cuối tháng 7 đạt 86,93 điểm, giảm 3,7% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường giảm 1,9%, đạt xấp xỉ 1.128 tỷ đồng.
Toàn thị trường có hơn 1,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, giảm 31,2% so với tháng 6, tương ứng giá trị giao dịch 26,9 nghìn tỷ đồng, giảm 36,9%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 73 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng/phiên - trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 137,8 triệu cổ phiếu được ghi nhận vào ngày 2/7 và cũng tại phiên giao dịch này, giá trị giao dịch đạt cao nhất tháng với 1,9 nghìn tỷ đồng.
Cổ phiếu được quan tâm nhất trên thị trường UPCoM trong tháng 7/2021 là cổ phiếu của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) với khối lượng giao dịch gần 320 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 20% toàn thị trường. Tiếp theo là HHV với 121,4 triệu cổ phiếu, VGT với 79 triệu cổ phiếu, BVB với 74,2 triệu cổ phiếu và ABB với 63,8 triệu cổ phiếu được giao dịch.
Trong đó, 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 7/2021 gồm: HNT tăng nhiều nhất tới 280,95% từ 4.200 đồng/cp lên 16.000 đồng/cp; HLS tăng 138,89% từ 9.000 đồng/cp lên 21.500 đồng/cp; KLM tăng 104,17% từ 9.600 đồng/cp lên 19.600 đồng/cp; BLN tăng 87,72% từ 5.700 đồng/cp lên 10.700 đồng/cp và SVG tăng 77,01% từ 8.700 đồng/cp lên 15.400 đồng/cp.
Trong tháng 7, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 32 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần 1,3 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 688,3 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 621,7 tỷ đồng.
Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 66 tỷ đồng trong tháng và tổng cộng mua ròng 365 tỷ đồng tính từ đầu năm đến hết tháng 7.
Trong đó, cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch nhiều nhất tháng 7 là VEA của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP với khối lượng mua và bán lần lượt là 4,4 triệu và 5 triệu cổ phiếu.
Đồng thời, các mã cổ phiếu khác được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất trong tháng bao gồm QNS (2,2 triệu cổ phiếu), ACV (2 triệu cổ phiếu), VTP (1,3 triệu cổ phiếu), CTR (480 nghìn cổ phiếu);
Các mã cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất: QNS (3,4 triệu cổ phiếu), HIG (3,2 triệu cổ phiếu), PGV (2 triệu cổ phiếu), ACV (730 nghìn cổ phiếu).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Định giá thị trường đang hấp dẫn trong vòng 5 năm. P/E dự phóng lùi về mức 9,1 lần không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup, số liệu tính đến ngày 31/07/2026.
Mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.006,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.149,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Bên cạnh đó là tự doanh...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...