
Tháng 10/2011, Trung ương Đảng quyết định tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có điểm ngắm là hệ thống ngân hàng. Đã hai năm trôi qua, bước đầu các ngân hàng yếu kém lần lượt được xử lý.
Cùng thời điểm, cuối năm 2011, hệ thống ngân hàng đứng bên bờ vực đổ vỡ thanh khoản. Lãi suất trên liên ngân hàng ngất ngưởng 25 - 30%/năm, thậm chí trên 30%/năm. Quá trình tái cơ cấu “nổ ra” khiến bối cảnh lúc đó càng trở nên ngột ngạt.
Cái khó bó… cái quậy
Đầu năm 2012, hoạt động ngân hàng càng căng thẳng và ngột ngạt hơn với những ồn ào, xáo trộn của cơ chế phân nhóm giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Hệ thống được chia thành 4 nhóm. Nhóm yếu kém bị khống chế ở chỉ tiêu 0%, trở thành “danh sách đen” với nhiều đồn đoán, nghi kỵ trên thị trường…
9 ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém được xác định và khoanh vùng. Đây cũng là nhóm khó khăn nhất. Cơ chế phân nhóm nói trên với đồn đoán và nghi kỵ từ khách hàng bồi thêm khó khăn nữa đối với hoạt động của họ. Đến nay nhìn lại, có lẽ khi nhận thêm cú bồi này, những cơ thể vốn đã suy yếu càng khó cựa quậy thêm, buộc phải buông xuôi theo tái cơ cấu.
Thêm nữa, sau khi vào cuộc thanh tra toàn diện, Ngân hàng Nhà nước đã cử cán bộ chuyên trách kê bàn giám sát trực tiếp các hoạt động hàng ngày, hạn chế những biểu hiện tiêu cực phát sinh thêm tại những điểm nóng đó.
Dù vẫn còn những chống đối cục bộ từ một số ông chủ, cổ đông lớn, nhưng quá trình “gây mê” phục vụ cho cuộc đại phẫu sau này đã được tiến hành khá nhanh. Sau nửa đầu 2012, sóng gió lặng dần, thanh khoản hệ thống được củng cố và 9 thành viên nhóm yếu kém toàn tâm hơn cho tái cơ cấu.
Dự kiến ngày 3/10 tới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng (PVcomBank) sẽ chính thức ra mắt, qua hợp nhất Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) với Ngân hàng Phương Tây (Western Bank). Về hình thức, bước đầu 8/9 ngân hàng yếu kém đã được xử lý xong; trường hợp còn lại dự kiến sẽ có ngân hàng ngoại tham gia rót vốn để có thể vực dậy.
Đầu năm 2013, Western Bank lên kế hoạch lập ban xử lý sự cố rút tiền hàng loạt. Đây cũng là phương án dự phòng có ở nhiều thành viên khác ở nhóm bắt buộc tái cơ cấu. Đến lúc này có thể nói rằng, thật may các ban đó đã “thất nghiệp”, khủng hoảng thanh khoản đã không xảy ra đối với họ.
Bởi lẽ, nửa sau 2012 đến nay, thị trường đón nhận các kế hoạch tái cơ cấu khá bình thản. Những phản ứng tiêu cực của thị trường dường như cũng đã được “gây mê”. Cho đến nay, không có một sự xáo trộn hay những cú quậy nào đáng kể gây bất ổn đến thanh khoản và an toàn hệ thống, liên quan đến quá trình tái cơ cấu. Có thể nói đây là thành công lớn nhất trong hai năm qua.
Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về kết quả thực sự của tái cơ cấu. Qua đại phẫu, 8/9 cơ thể có khỏe lên không, có lành mạnh hơn không và có thực sự vững vàng sau này hay không, bệnh cũ có tái phát hay không, hiện vẫn chưa thể khẳng định.
Ẩn số còn lại
Ở bối cảnh chung, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thời gian qua diễn ra khá yên bình, dù đâu đó vẫn là những cuộc chiến cam go.
Nói là cuộc chiến, bởi tại một số trường hợp là sự giằng co, thậm chí đối đầu lợi ích dai dẳng hàng năm trời giữa các nhóm cổ đông, nhà đầu tư. Có những cá nhân chuyên trách đổ bệnh trước áp lực tái cơ cấu. Có những bản đề án phải cần đến hàng trăm cân tài liệu, hàng chục lần giải trình cho hàng chục đầu mối…
Rồi cơ bản cũng gần xong. 8/9 ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém đã có lối đi, trường hợp còn lại dự kiến cũng được quyết trong năm nay. Thế nhưng, hệ thống ngân hàng hiện nay thực sự có bao nhiêu thành viên yếu kém vẫn là một ẩn số với đại chúng.
Đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước có tài liệu gửi tới các cơ quan báo chí, trong đó gợi mở: “Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo xử lý 9 ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém đã được xác định từ đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục đánh giá và xác định thêm một số tổ chức tín dụng yếu kém và yêu cầu các tổ chức tín dụng này xây dựng phương án cơ cấu lại trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt để đảm bảo xử lý dứt điểm, căn bản các tổ chức tín dụng yếu kém trong năm 2013”.
Theo đó có thể hiểu, 9 ngân hàng yếu kém đã và đang được xử lý chưa phải là con số cuối cùng. Có phải tình hình hoạt động khó khăn trong hai năm qua đã “giúp” làm lộ thêm những trường hợp yếu kém mới? Và mức độ xác định thêm này sẽ như thế nào? Dù sao thì đây cũng là một tin tốt, hơn là có những trường hợp yếu kém mà bị lẩn khuất.




Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…
Sáng 16/6, giá vàng trong nước phân hóa mạnh giữa các thương hiệu khi SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng giá mua cao hơn giá bán, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu giữ giá. Chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục neo quanh 12 – 13,5 triệu đồng/lượng...
Thông tin Mỹ – Iran tiến gần một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang tạo thêm biến số cho thị trường vàng, song theo các chuyên gia, đây chưa phải yếu tố đủ sức chi phối xu hướng giá. Trong nước, nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh theo diễn biến của giá vàng thế giới...
Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Một động thái quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam…
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/6), tỷ giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng so với cuối tuần trước, trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhịp nâng tỷ giá trung tâm mạnh hơn thường lệ với mức tăng 10 đồng. Tuy nhiên, khoảng cách gần 100 đồng giữa thị trường tự do và ngân hàng cùng diễn biến giá mua USD tại các nhà băng cho thấy áp lực vẫn trong tầm kiểm soát…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.