
Số liệu trên vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra trong báo cáo dự thảo báo cáo đánh giá công tác quản lý nhà nước quý 3 và nhiệm vụ quý 4/2021.
Báo cáo cho biết, số doanh nghiệp bưu chính lũy kế đến 16/9/2021 là 650 doanh nghiệp, tăng 67 doanh nghiệp (11% so với 31/12/2021). Doanh thu bưu chính ước quý 3 đạt 5.000 tỷ (giảm 50% so với quý 2/2021), lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt khoảng 25.000 (giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái).
Sản lượng bưu gửi quý 3 ước 158 triệu (giảm 50% so với quý 2/2021), lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 790 triệu bưu gửi (tương đương cùng kỳ). Báo cáo cũng cho biết số liệu chính thức từ thị trường sẽ được doanh nghiệp bưu chính báo cáo chậm nhất 15/10 theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, theo phản ánh của một số doanh nghiệp bưu chính lớn, quý 3/2021 mà đặc biệt là tháng 7-8, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp bưu chính gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động đặc biệt là tại TP Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ.
Cụ thể, xe tải tại các chốt vào tỉnh bị chặn lại gây ùn tắc ảnh hưởng tới thời gian toàn trình của bưu gửi; chính quyền cấp xã tại một số quận/huyện gây khó khăn cho bưu tá/shippers khi đi qua các chốt kiểm soát; các bưu cục/kho hàng trong khu vực cách ly, phong tỏa bị buộc phải đóng cửa; lực lượng bưu tá/shippers giảm sút do thuộc đối tượng F0, 1, 2 hoặc do sinh sống trong khu cách ly.
Bên cạnh đó việc tuyển dụng mới để bù số thiếu hụt không khả thi do không được cấp mã QR để hoạt động. Lực lượng lao động bị cắt giảm theo yêu cầu của chính quyền địa phương khiến các doanh nghiệp bưu chính thiếu nguồn lực để khai thác, hoạt động (đa phần các doanh nghiệp chỉ được bố trí khoảng 20% lao động ở TP.HCM hoặc 50% ở Hà Nội).
Mặt khác, chi phí xét nghiệm PCR cho bưu tá/shipper khi đi giao nhận, chuyển phát hàng đã phát sinh chi phí lớn và tạo gánh nặng cho các doanh nghiệp bưu chính.
Báo cáo của bộ này cho biết, qua nắm bắt thông tin, doanh số các doanh nghiệp bưu chính tháng 8 giảm ước trên 40% so với tháng 7 (Viettel Post/GHTK/GHN&AhaMove giảm 40%, Thuận Phong J&T giảm 50%, Ninsing NinjaVan giảm 60%...); mức giảm có chậm lại trong Tháng 9 so với tháng 8 (GHTK giảm 5%, GHN/J&T giảm 25-30% ...), riêng Viettel Post tăng 20% so với tháng 8 nhưng cũng chỉ đạt 50% so với cùng kỳ.
Về định hướng trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, giai đoạn cuối năm là thời gian cao điểm hoạt động hiệu quả của lĩnh vực bưu chính, thương mại điệnt tử, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, cuộc sống trở lại bình thường thì có thể dự báo kết quả hoạt động của lĩnh vực bưu chính sẽ đạt bằng năm 2020.
Từ một tỉnh biên giới xa xôi ở vùng Tây Bắc, Lai Châu đang mở thêm đầu ra cho nông sản, đặc sản địa phương và tạo cơ hội để người dân tiếp cận phương thức kinh doanh mới trên môi trường số…
Trong năm qua, đã có khoảng 75.000 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI lần đầu. 26% doanh nghiệp Việt Nam hiện đã ứng dụng công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng 44% so với năm 2025. Như vậy, cứ 7 phút lại có thêm một doanh nghiệp mới ứng dụng AI tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này đã nâng tổng số doanh nghiệp đang sử dụng AI ở Việt Nam lên gần 245.000...
"Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Hóa học và Khám phá thuốc" - sự kiện này không chỉ là cơ hội để cộng đồng khoa học tại Đà Nẵng tiếp cận với những nghiên cứu tiên phong mà còn mở ra những hướng đi mới trong việc kết nối tri thức quốc tế với thực tiễn địa phương...
Sau 10 năm, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã tăng từ vị trí 59 lên 43, cải thiện 16 bậc...
Trong nửa đầu năm 2026, Tiki có tổng giá trị giao dịch (GMV) bình quân trên mỗi sản phẩm bán ra cao nhất, đạt 469.837 đồng/sản phẩm, tăng 38% so với cùng kỳ. Xếp thứ hai là Lazada đạt 227.912 đồng, tăng 40%. Trong khi đó, Shopee đạt 153.074 đồng/sản phẩm, tăng 43% và TikTok Shop đạt 138.501 đồng, tăng 10%...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.