Trao đổi với VnEconomy, ông Trương Phú Chiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bibica (BBC-HOSE),
người từng thừa nhận “sai lầm khi hợp tác với Lotte”
, cho biết đại hội cổ đông Bibica chiều 25/4 không thể tiến hành do số cổ đông tham dự chỉ đại diện 41,79% cổ phần có quyền biểu quyết.
Ông Chiến cũng cho biết, sau khi Hội đồng Quản trị Bibica họp thì mới thống nhất ngày đại hội lần 2 nhưng không quá 30 ngày theo luật định.
Trong khi đó, trao đổi với VnEconomy, ông Nguyễn Khắc Hải, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) - đại diện cổ đông lớn tại Bibica, cho biết đã không tham dự đại hội chiều 25/4.
Theo ông Hải, hiện tại tình hình ở Bibica tương đối phức tạp. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành không làm việc được với nhau. Qua tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị mở rộng giữa các thành viên Hội đồng Quản trị và các cổ đông lớn để thảo luận về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông Bibica, SSI và các cổ đông lớn khác đã tiếp nhận được rất nhiều thông tin trái chiều giải thích về kết quả kinh doanh yếu kém của Bibica.
Cụ thể là thông tin giám đốc bán hàng miền Bắc và một số giám đốc bán hàng khu vực nghỉ việc, có khả năng gây ảnh hưởng đến doanh số của hệ thống bán hàng miền Bắc của Bibica.
Bên cạnh đó là thông tin về việc Bibica đã ký các hợp đồng, giao dịch trực tiếp với Lotte (là cổ đông lớn nắm trên 35% cổ phần tại Bibica) mà không thông qua Hội đồng Quản trị. Các giao dịch, hợp đồng này có các điều khoản bất lợi cho Bibica.
“Ngoài ra, chúng tôi cũng được nghe về thông tin xung đột lợi ích giữa Lotte và Bibica”, ông Nguyễn Khắc Hải nói.
Ông Hải cho biết thêm, SSI và nhiều cổ đông lớn đã yêu cầu phải thành lập một hội đồng kiểm tra, bao gồm đại diện các cổ đông lớn để làm rõ các thông tin này trước khi tiến hành đại hội cổ đông.
Bên cạnh đó còn có một số lý do về mặt kỹ thuật, trong đó có lý do hiện tại Bibica không còn Ban Kiểm soát. Do các thành viên Ban Kiểm soát đã từ nhiệm hết nên các tài liệu họp đại hội cổ đông do Hội đồng Quản trị và Ban điều hành chuẩn bị không được thẩm định bởi Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.
Ban Kiểm soát Bibica cũng đã không lập báo cáo ban kiểm soát để trình bày trước đại hội cổ đông. Vì vậy, tính chính xác của các tài liệu và báo cáo này không được bảo đảm. Các cổ đông tham dự đại hội không thể biểu quyết dựa trên các tài liệu mà chưa được thẩm định như vậy được.
SSI và nhiều cổ đông lớn đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Bibica yêu cầu các thành viên của Ban Kiểm soát Bibica (mặc dù đã từ nhiệm) phải lập các báo cáo ban kiểm soát về các công việc của ban kiểm soát mà họ đã thực hiện đến thời điểm họ từ nhiệm và báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên.
Về quan điểm của SSI và một số cổ đông lớn đối với Bibica, Phó tổng giám đốc SSIAN cho rằng, một khi đã quyết định đầu tư vào Bibica, SSI "cam kết sẽ đồng hành lâu dài" cùng với Bibica và các cổ đông lớn khác.
Tuy nhiên, “SSI và nhiều cổ đông lớn đều cho rằng ban điều hành hiện tại của Bibica hoạt động không hiệu quả. Cần phải làm rõ các lý do vì sao không hiệu quả: do khả năng điều hành không tốt, do cơ chế chưa phù hợp, do Hội đồng Quản trị không làm việc được với nhau vì mâu thuẫn quyền lợi, hay do tiêu cực…? Từ đó, mới có thể đưa ra các giải pháp cụ thể để tái cơ cấu ban điều hành đảm bảo làm việc theo đúng nghị quyết của Hội đồng Quản trị, theo điều lệ của công ty và vì lợi ích của công ty”, Phó tổng giám đốc SSIAM nói.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.