
Cựu Chủ tịch Carlos Ghosn của hãng xe Nissan - người đang chờ ngày hầu tòa ở Nhật Bản vì gian lận tài chính - đã tẩu thoát sang Lebanon cho dù bị nhà chức trách Nhật quản thúc tại gia. Một số chi tiết về kế hoạch bỏ trốn công phu này đã được nguồn thạo tin thân cận với ông Ghosn tiết lộ với hãng tin Reuters.
Nguồn tin nói rằng ông Ghosn cùng những người hậu thuẫn ông bỏ trốn đã mất 3 tháng để lên kế hoạch cho cuộc đào tẩu. "Từ đầu đến cuối, đây là một kế hoạch cực kỳ chuyên nghiệp", nguồn tin cho hay.
Cũng theo nguồn tin, một công ty an ninh tư nhân đã giúp ông Ghosn triển khai kế hoạch bỏ trốn, và ông đã sử dụng máy bay tư nhân để bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tiếp tục đi tới thủ đô Beirut của Lebanon. Thậm chí viên phi công điều khiển chuyến bay cũng không hề hay biết về sự có mặt của ông Ghosn trên máy bay.
Sau khi tới Lebanon, ông Ghosn đã được Tổng thống Michel Aoun của quốc gia Trung Đông này đón tiếp nồng nhiệt, theo nguồn tin. Ông Ghosn đã cảm ơn Tổng thống Aoun vì đã giúp đỡ ông và vợ ông, bà Carole, trong thời gian ông bị tạm giam ở Nhật Bản. Ông Ghosn cũng nói giờ là lúc ông cần sự bảo vệ của Chính phủ Lebanon.
Sau khi thông tin ông Ghosn chạy trốn sang Lenbanon được chính ông Ghosn xác nhận, giới chức Lebanon nói rằng nước này không cần có động thái pháp lý đối với ông Ghosn vì ông này đã nhập cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu Pháp. Trong khi đó, hộ chiếu Pháp, Lebanon và Brazil của ông Ghosn đều đang nằm trong tay luật sư ở Nhật Bản.
Bộ ngoại giao các nước Pháp và Lenbanon nói rằng họ không nắm được thông tin gì về cuộc bỏ trốn của ông Ghosn. Trong khi đó, giữa Nhật Bản và Lebanon chưa có hiệp định về dẫn độ tội phạm.
Việc ông Ghosn tẩu thoát khỏi Nhật Bản là diễn biến kịch tính mới trong vụ bê bối kéo dài hơn 1 năm qua gây rung chuyển ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Ông Ghosn bị bắt ở Tokyo vào tháng 11/2018 và đối mặt với 4 tội danh mà ông đều một mực bác bỏ, bao gồm che giấu thu nhập và tham ô những khoản tiền lẽ ra phải được trả cho các đại lý xe ở Trung Đông.
Ông Carlos Ghosn khi còn là Chủ tịch Nissan và vợ, bà Carole - Ảnh: Getty.
Nissan đã cách chức Chủ tịch của ông Ghosn và cho biết điều tra nội bộ đã phát hiện thấy các hành vi sai trái bao gồm công bố không đúng sự thật về mức thu nhập của ông khi giữ cương vị Tổng giám đốc (CEO) và chuyển 5 triệu USD tiền công ty vào một tài khoản riêng.
Ông Ghosn, một người gốc Lebanon, sinh ra ở Brazil nhưng sống thời thơ ấu ở Lebanon. Ông là một trong những nhân vật có dấu ấn quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu nhờ có công vực dậy hãng xe Pháp Renault và hãng xe Nhật Nissan. Bởi vậy, ông có 3 quốc tịch Lebanon, Brazil và Pháp.
Ông Ghosn được coi là một biểu tượng ở Lebanon, quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng và một tỷ lệ lớn thanh niên phải ra nước ngoài kiếm việc làm. Kể từ khi bị bắt vào 2018, ông Ghosn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Lebanon. Nhiều tấm biển quảng cáo lớn ở nước này đăng khẩu hiệu: "Tất cả chúng tôi đều là Carlos Ghosn".
Sau một thời gian bị cơ quan điều tra Nhật Bản tạm giam trong 2019, ông Ghosn được bảo lãnh tại ngoại, nhưng bị quản thúc tại gia và lối ra vào nhà ông bị lắp camera giám sát. Ông cũng không được liên lạc với vợ, bà Carole, và bị hạn chế sử dụng mạng Internet và các phương tiện liên lạc khác. Vì vậy, nhiều người băn khoăn không hiểu ông đã bỏ trốn như thế nào.
Một số tờ báo Lebanon nói rằng ông Ghosn đã chui vào bên trong một thùng gỗ đựng nhạc cụ để trốn khỏi nhà sau một buổi hòa nhạc tư nhân tổ chức tại nhà ông. Bà Carole nói thông tin đó là "bịa đặt".
Nguồn thạo tin nói ông Ghosn hiện đang tá túc tại nhà một người họ hàng của vợ, nhưng dự kiến sẽ sớm chuyển đến một biệt thự ở Achafieh, một khu nhà giàu được canh gác cẩn mật ở Beirut.
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật Bản đề nghị không công bố danh tính nói với hãng tin Bloomberg rằng Chính phủ nước này dự định sẽ nói chuyện với phía Lebanon thông qua kênh ngoại giao về việc ông Ghosn trốn từ Tokyo sang Beirut.
Hôm thứ Ba, ông Ghosn nói rằng ông muốn trốn chạy khỏi hệ thống tư pháp "bị thao túng" của Nhật Bản và có ý định kể về cuộc chạy trốn của mình với công chúng vào tuần tới.
Kể từ khi có tin về việc ông Ghosn bỏ trốn, một số nghị sỹ Nhật Bản đã thông qua mạng xã hội Twitter nói rằng ông này coi thường luật pháp Nhật Bản.
Hơn 50 lãnh đạo, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách từ Liên hợp quốc cùng các quốc gia đối tác sẽ tham dự Hội thảo các bên liên quan Chương trình Đối tác Ba bên (TPP) năm 2026 tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực và ứng dụng công nghệ trong hoạt động gìn giữ hòa bình...
Đó là một lý do tại sao thị trường dầu sẽ không phục hồi ngay lập tức, như bật một công tắc, khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại...
Đồng euro số dự kiến được triển khai vào năm 2029, giúp EU giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán do Mỹ kiểm soát…
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho phép Iran tiếp cận 6 tỷ USD từ nguồn tiền dầu mỏ của nước này đang bị đóng băng tại Qatar...
Các biện pháp hạn chế xuất khẩu vonfram, đất hiếm và một số khoáng sản quan trọng khác của Trung Quốc đang tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với ngành công nghiệp Nhật Bản, đồng thời đẩy quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á vào giai đoạn căng thẳng mới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.