
Tháng 7/2026, thị trường chứng khoán ghi nhận VN-Index giảm mạnh về 1.660 điểm rồi hồi phục nhẹ, kết thúc tháng tại 1.735,78 điểm, giảm 6,68% so với tháng trước. Sự điều chỉnh này xuất phát từ căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, các cuộc điều tra thương mại của Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam (đặc biệt là thuế liên quan lao động cưỡng bức), và những vấn đề pháp lý tại một số doanh nghiệp niêm yết. Dù dòng tiền có xu hướng tìm đến các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tích cực, thanh khoản thị trường chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn. Chứng khoán BSC dự báo VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy và tìm điểm cân bằng quanh 1.680-1.880 điểm trong tháng 8. Thị trường được kỳ vọng nhận hỗ trợ từ nhiều yếu tố như dòng vốn ngoại quay lại nhờ quá trình nâng hạng thị trường vào tháng 9/2026, đẩy mạnh thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cùng các chính sách thúc đẩy tăng trưởng sắp được ban hành, trọng tâm là sửa đổi Luật Chứng khoán và Luật Đất đai. Về định giá, P/E của VN-Index đã chiết khấu sâu xuống 11,81 (thấp hơn 12,5% so với trung bình 5 năm), và chỉ 9,86 khi loại trừ Vingroup, cho thấy mức hấp dẫn. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ 5% nhưng dòng tiền chủ yếu gia tăng ở các phiên giảm điểm do tin tiêu cực. Nhà đầu tư cá nhân trong nước đóng vai trò hấp thụ lực bán từ khối tổ chức và nước ngoài. Triển vọng thu hút vốn ngoại trung và dài hạn tích cực nhờ định giá hấp dẫn, quá trình nâng hạng và chính sách khuyến khích doanh nghiệp FDI tham gia thị trường, bao gồm IPO gắn liền niêm yết. FTSE Russell dự kiến công bố danh sách cổ phiếu Việt Nam vào rổ FTSE GEIS trong kỳ rà soát tháng 9 vào ngày 21/08/2026.
Châu Âu hứng chịu các đợt sóng nhiệt kỷ lục năm nay đã đẩy nhu cầu điều hòa không khí tăng vọt, tạo cơ hội lớn cho các nhà sản xuất Trung Quốc. Đặc biệt, điều hòa di động, không cần lắp đặt từ các thương hiệu như Midea và Hisense đã gặt hái thành công vang dội, chiếm lĩnh thị phần. Midea ghi nhận tăng trưởng phi thường với dòng PortaSplit, cung cấp 200.000 chiếc cho châu Âu trong sáu tháng đầu năm, gấp đôi tổng doanh số cả năm 2025. Đến cuối tháng 7, Midea nhận thêm 160.000 đơn hàng mới, khiến PortaSplit khan hiếm. Hisense cũng báo cáo doanh số điều hòa tại Pháp tăng gấp đôi và tại Tây Âu tăng 20% trong cùng kỳ. Dữ liệu hải quan Trung Quốc củng cố điều này, cho thấy xuất khẩu điều hòa sang Pháp tăng 80% và Hà Lan tăng 60%. Thành công vượt trội này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc doanh nghiệp Trung Quốc nhận diện và giải quyết các thách thức đặc thù của thị trường châu Âu. Với tỷ lệ lắp đặt điều hòa thấp (chỉ 23% vào năm 2025), châu Âu gặp nhiều rào cản như kiến trúc cũ, chi phí lắp đặt cao và khó tìm thợ. Midea đã đầu tư ba năm phát triển PortaSplit, một giải pháp đột phá giá khoảng 1.000 euro, cho phép người dùng tự lắp đặt. Sản phẩm này có cục nóng chỉ nặng 10kg, treo ngoài cửa sổ, và cục lạnh có bánh xe, khắc phục được nhược điểm về hiệu suất làm mát kém và độ ồn cao của các mẫu điều hòa di động giá rẻ truyền thống. Sự bùng nổ doanh số tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh doanh số điều hòa nội địa Trung Quốc sụt giảm 6% và xuất khẩu sang các thị trường khác như Mỹ, Nga cũng giảm 9%. Do đó, thành công này mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, không chỉ giúp các nhà sản xuất Trung Quốc mở rộng kinh doanh quốc tế mà còn là bước đi quan trọng để phá vỡ định kiến về việc chỉ là nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), khẳng định giá trị thương hiệu và năng lực đổi mới trên thị trường toàn cầu.
Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến VN-Index giảm nhẹ 0,19% do đà giảm lan rộng ở nhóm blue-chips VN30, với 20/30 mã giảm giá. VN30-Index cũng giảm 0,14%, chủ yếu bởi áp lực từ các cổ phiếu ngân hàng lớn như BID, CTG, VPB, HDB, MBB, SHB, STB, VCB, VIB đều trượt dốc mạnh trong phiên chiều. Các mã vốn hóa lớn khác như GAS và BSR cũng giảm sâu, đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, phản ánh áp lực bán mạnh và thiếu cầu, dù thanh khoản rổ VN30 chỉ tăng nhẹ. Một vài mã như VIC, VHM giữ giá, riêng LPB nổi bật với mức tăng ấn tượng. Tuy nhiên, khả năng đỡ điểm của các mã tăng trong VN30 bị hạn chế do vốn hóa nhỏ. Ngược lại, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại thể hiện sự kiên cường. Dù cũng chịu áp lực, độ rộng sàn HoSE vẫn khá cân bằng với 162 mã tăng/155 mã giảm. Đặc biệt, 78 mã tăng từ 1% trở lên, tương đương phiên sáng, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến nhóm này để tạo lực đỡ. Nhóm chứng khoán duy trì đà tăng tốt với nhiều mã nổi bật như VIX, HCM, ORS, CTS, FTS. Các mã như GEE và FRT thậm chí kịch trần với thanh khoản cao. Nhìn chung, dù VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Sự phân hóa rõ rệt và khả năng nâng đỡ của dòng tiền ở các cổ phiếu vừa và nhỏ đã giúp thị trường tránh được một phiên giảm điểm mạnh, khi thanh khoản ở nhóm giảm giá sâu nhất (trừ blue-chips) không đáng kể.




Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Ông Jeffrey Tchui, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hashgraph, đơn vị phát triển và thúc đẩy Hedera, một trong những mạng sổ cái phân tán hàng đầu thế giới, đồng thời là Giám đốc Điều hành của Web3 Harbour, hiệp hội ngành Web3 hàng đầu Hồng Kông (Trung Quốc), trong cuộc trao đổi với a/b, đã chia sẻ quan điểm về định hướng phát triển thị trường tài sản thực được mã hóa (Real World Assets - RWA), đồng thời đưa ra nhiều gợi mở để Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực này.