Rung lắc mạnh nhất vẫn đến từ nhóm cổ phiếu Vin, đặc biệt là VIC và VHM. VIC giảm chạm đáy lúc 9h30, giảm tới 3,21% so với tham chiếu. VHM chạm đáy sớm hơn, khoảng 5 phút sau khi có giá mở cửa, giảm 3,01% so với tham chiếu. VPL giảm sâu nhất 2,41%, VRE giảm sâu nhất 2%.
Tác động điểm số dĩ nhiên cũng ép VN-Index giảm chạm đáy khoảng 9h30, mất 9 điểm tương đương -0,51%. Các trụ này sau đó cũng hồi lại dần, chốt phiên sáng VIC còn giảm nhẹ 0,09%, VHM giảm 0,96%, VPL giảm 0,89% và VRE tăng 2%. VN-Index chốt phiên sáng cũng tăng 12,34 điểm.
Yếu tố tích cực trong diễn biến rung lắc này là mặc dù đến tầm 9h50 VN-Index mới có màu xanh thì toàn thời gian trước đó độ rộng vẫn cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo. Cụ thể, lúc 9h30 sàn HoSE có 152 mã tăng/82 mã giảm. Đến 9h50 là 179 mã tăng/84 mã giảm, tới 10h30 là 193 mã tăng/91 mã giảm, lúc 11h là 194 mã tăng/87 mã giảm và kết phiên là 211 mã tăng/96 mã giảm. Rõ ràng là giao dịch ở cổ phiếu chịu ảnh hưởng không nhiều từ chỉ số, rất ít cổ phiếu đỏ theo VN-Index.
Thiếu đi sức mạnh của nhóm Vin và một số mã ngân hàng hàng đầu, thị trường vẫn không diễn biến tiêu cực. VN30 đang có 25 mã xanh và 3 mã đỏ trong khi thời điểm kém nhất có tới 20 mã đỏ. Chỉ số đại diện rổ tăng 0,77%, một phần vì VCB chỉ tăng 0,67%, BID tăng 0,77%, CTG tăng 0,77%, MBB tăng 0,41%. Tuy vậy rổ blue-chips vẫn có tới 14 cổ phiếu tăng vượt 1%.
Dẫn đầu là GAS tăng 5,63%, GVR tăng 5,04%, SAB tăng 2,79%, SSI tăng 2,04%, VRE tăng 2%, MWG tăng 1,97%, TCB tăng 1,68%, VPB tăng 1,6%. Nhóm này chỉ có GAS, TCB, VPB là vốn hóa khá lớn. Hầu hết số này đều “xanh” trọn phiên sáng dù có nhiều lúc tăng không đáng kể. Khi các trụ phục hồi kéo theo VN-Index lên điểm, các cổ phiếu mạnh càng trở nên mạnh thêm.
Với phần còn lại của thị trường cũng vậy, khoảng một phần ba số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index sáng nay chốt tăng vượt 1% so với tham chiếu. Với độ rộng đã xác nhận, các cổ phiếu mạnh càng hưởng lợi nhiều hơn khi VN-Index có cải thiện. Thanh khoản nhóm 120 cổ phiếu mạnh nhất này chiếm 56,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Ngoài các blue-chips kể trên, midcap cũng đóng góp nhiều cổ phiếu mạnh (VN30 chỉ có 14 mã tăng hơn 1%): VIX tăng 2,21%, GMD tăng 4,27%, NVL tăng 1,8%, GEX tăng 3,05% lọt vào nhóm thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra VCI tăng 1,38%, VSC tăng 2,73%, CII tăng 2,91%, VND tăng 1,2%, PVT tăng 3,54% cũng đạt thanh khoản tốt.
Ở phía giảm giá, ngay từ đầu phiên số lượng mã đỏ đã ít, càng về cuối biên độ giảm càng được cải thiện. Toàn sàn hiện chỉ còn 3 cổ phiếu giảm giá quá 1% với mức thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên là KOS giảm 2,28% với 9,1 tỷ; KLB giảm 1,53% với 1,9 tỷ và ELC giảm 1,25% với 1,5 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài đang quay lại xu hướng bán ròng vốn có sau 3 phiên mua ròng đầu tuần trước. HoSE bị rút ròng 304,8 tỷ nhưng giao dịch tập trung vào TCB -133,1 tỷ, VHM -131,3 tỷ, FPT -28,2 tỷ, VRE -21 tỷ. Phía mua ròng có GMD +38,4 tỷ, VNM +25,4 tỷ, GAS +24,5 tỷ, SSI +22,1 tỷ.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay ghi nhận giảm hơn 17% so với phiên trước, chỉ đạt 6.259 tỷ đồng. Tuy giao dịch nhỏ nhưng diễn biến giá cổ phiếu lại khá tích cực, phản ánh áp lực bán cũng nhẹ. Quá trình rung lắc liên tiếp nhiều ngày vẫn không kích hoạt được quy mô giao dịch lớn, phản ánh sự đồng thuận cao từ phía người cầm cổ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Định giá thị trường đang hấp dẫn trong vòng 5 năm. P/E dự phóng lùi về mức 9,1 lần không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup, số liệu tính đến ngày 31/07/2026.
Mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.006,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.149,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Bên cạnh đó là tự doanh...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...