Doanh nghiệp kêu oan, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu cấp dưới xin lỗi

Tại Cục Thuế Hà Nội, số doanh nghiệp bị nêu tên oan trong danh sách nợ thuế là trên 30 doanh nghiệp

Việc nhiều doanh nghiệp không nợ thuế nhưng lại bị bêu tên oan trong 
thời gian qua gây bất bình trong cộng đồng doanh nghiệp.<br>
Việc nhiều doanh nghiệp không nợ thuế nhưng lại bị bêu tên oan trong thời gian qua gây bất bình trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày 28/7, trao đổi về tình trạng hàng chục doanh nghiệp bị bêu tên nợ thuế oan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị cấp dưới chính thức xin lỗi các doanh nghiệp bị bêu tên oan do sai sót trong hệ thống phần mềm của cơ quan thuế.

Bộ trưởng Dũng cho biết, chủ trương công khai tên các doanh nghiệp nợ đọng thuế là nhằm mục đích tăng tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế, đồng thời góp phần tạo điều kiện thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng, thuận lợi cho mọi doanh nghiệp.

Danh sách 600

Trước đó, ngày 20/7, Bộ Tài chính có Công văn số 9901/BTC-TCT gửi cục thuế các tỉnh, thành nêu rõ, trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Thuế về việc tổng hợp danh sách của 600 doanh nghiệp nợ thuế lớn đến thời điểm 30/6/2015 thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước, Bộ yêu cầu lãnh đạo các cục thuế thực hiện công khai thông tin tên doanh nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại ngân hàng thương mại; yêu cầu phong tỏa tài khoản hoặc biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo quy định của Luật Quản lý thuế nhằm thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Sau khi thực hiện, các cục thuế phải có báo cáo tình hình với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trước ngày 30/7.

Theo công văn của Bộ Tài chính, 600 doanh nghiệp này là những đơn vị có số tiền thuế nợ lớn nhất ở từng tỉnh thành, có các khoản tiền thuế nợ đã quá 121 ngày và cơ quan thuế đã dùng nhiều biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính, chậm nộp nhưng vẫn chưa thực hiện.

Danh sách này không bao gồm các đơn vị nợ thuế không còn sản xuất kinh doanh ở địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế; doanh nghiệp chờ giải thể hoặc đã có quyết định phá sản hoặc đang trong thời gian làm thủ tục phá sản, và các khoản nợ đang trong thời gian khiếu nại.

Trong số 600 doanh nghiệp nợ thuế theo danh sách Bộ Tài chính công bố, Cục Thuế Hà Nội có 200 doanh nghiệp với tổng số nợ gần 4.672 tỷ đồng.

Tương tự, Cục Thuế Tp.HCM cũng có 200 doanh nghiệp được thống kê với số nợ trên 3.517 tỷ đồng; 61 Cục Thuế còn lại có 200 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi Bộ Tài chính công khai danh sách này, nhiều doanh nghiệp lên tiếng khẳng định đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Táo bạo vẫn oan

Ngày 27/7, một tuần sau khi danh sách doanh nghiệp nợ thuế được công khai, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu Cục Thuế Tp.HCM phải xin lỗi các doanh nghiệp bị bêu tên oan.

Việc nhiều doanh nghiệp không nợ thuế nhưng lại bị bêu tên oan trong thời gian qua gây bất bình trong cộng đồng doanh nghiệp. Sự nhầm lẫn này cũng gây ngạc nhiên khi quy trình thu hồi nợ thuế quy định rõ các bước thực hiện.

Theo đó, việc thực hiện công khai, nêu tên các doanh nghiệp nợ thuế là bước gần cuối cùng trong công tác thu hồi nợ sau khi đã áp dụng các biện pháp như đôn đốc, gọi điện trao đổi, thông báo với doanh nghiệp. Sau khi công khai danh sách nợ thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành cưỡng chế hóa đơn với các doanh nghiệp tiếp tục chây ỳ.

Thế nhưng, tại Cục Thuế Hà Nội, số doanh nghiệp bị nêu tên oan trong danh sách nợ thuế là trên 30 doanh nghiệp.

Tại Tp.HCM, tình trạng cũng tương tự với khoảng 24 doanh nghiệp trong tổng số 200 doanh nghiệp bị công bố tên trên địa bàn thành phố bị nợ thuế oan.

Dù sao, việc công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế có thể xem là một bước đi táo bạo của ngành thuế. Với cách thức này, nhiều doanh nghiệp đã tự giác nộp thuế ngay sau khi được nêu tên.

Tuy nhiên, những sai sót trong quá trình thực thi cho thấy, việc quản lý cơ sở dữ liệu của ngành thuế vẫn còn hạn chế.

“Cùng với cải cách thủ tục hành chính thuế, những sai sót này là cơ hội để ngành thuế tự nhìn lại và tự chỉnh đốn mình”, một chuyên gia trong ngành thuế thừa nhận.

Báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số và AI: Khi niềm tin và chiều sâu phân tích định hình giá trị

Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

VnEconomy “Mở cửa” thể chế cho UAV, tạo nền tảng phát triển kinh tế tầm thấp

Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy