
Phát biểu trước gần 300 doanh nhân tại trên 30 quốc gia tại Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài, được tổ chức sáng nay 10/8, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định: “Chính phủ ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và tạo mọi điều kiện để Hiệp hội hoạt động hiệu quả”.
Chủ tịch Tập đoàn Technocom (Ukraina) Phạm Nhật Vương cho rằng biết đoàn kết lại, doanh nhân Việt kiều có thể hỗ trợ nhau trong phát triển kinh doanh, bảo vệ cộng đồng trong giao thương kinh tế.
Và điều này đã được nhiều doanh nhân Việt kiều đồng tình. Theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hungary Lê Thanh Bình, với gần 800 nghìn người, cộng đồng người Việt tại Châu Âu sở hữu khoảng 3,6 tỷ USD và là một đối tác kinh tế lớn của nhiều nhà cung cấp như ô tô, xăng dầu, dịch vụ điện thoại, ngân hàng, bảo hiểm…
Sau khi liên minh lại để đàm phán với các nhà cung cấp, giá nhiều loại dịch vụ đã giảm đáng kể, ví dụ cước điện thoại giảm 40% cả nội mạng và quốc tế; giá ô tô giảm 19%; giảm đáng kể một số dịch vụ ngân hàng, lãi suất vay; giảm 30% chi phí nhiều loại hình bảo hiểm…
Sự đoàn kết và hợp tác của các cộng đồng Việt kiều đang ngày càng lan rộng. Trên cơ sở kinh nghiệm của Hungary, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Csech cũng đã đàm phán thành công với VODAFONE để giảm phí dịch vụ di động 25%; giảm đáng kể cước vận chuyển với VN-EUROPA…
Rất nhiều các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại các nước Châu Âu khác như tại Balan, Slovakia… cũng đang đàm phán để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp mình và cả cộng đồng.
Hình ảnh các doanh nhân Việt Nam cũng đang lớn dần trong mắt các bạn bè quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài đã và đang xây dựng được vị thế đáng kế tại các nước sở tại nơi họ sinh sống và kinh doanh. Đã có những doanh nghiệp quy mô vốn lên đến hàng tỷ USD, chiếm thị phần chi phối một số ngành, lĩnh vực…
“Cộng đồng hơn 4 triệu người Việt Nam tại nước ngoài luôn hướng về đất nước”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết. Theo ông Sơn, trong thời gian qua, các doanh nghiệp Việt kiều đã đầu tư về hơn 2 tỷ USD với khoảng 3.000 dự án. Trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động, nhưng năm 2008, lượng kiều hối chuyển về nước vẫn đạt trên 7 tỷ USD…
Theo Thứ trưởng, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao vai trò của các doanh nhân Việt kiều đóng góp cho nền kinh tế trong nước. Những chính sách cho phép có hai quốc tịch, cho phép sở hữu nhà tại Việt Nam… là bằng chứng về việc Chính phủ khuyến khích doanh nhân Việt kiều có đóng góp nhiều hơn với đất nước.
Một lần nữa, thể hiện quan điểm về vấn đề này, Chính phủ đã cho phép thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài.
Tân Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Phạm Nhật Vượng cho biết, với việc hình thành một tổ chức của cộng đồng doanh nhân Việt kiều, Hiệp hội sẽ có điều kiện gắn kết hơn nữa hội viên với nền kinh tế trong nước, gắn kết Việt Nam với thị trường mở toàn cầu và nâng tầm thương hiệu Việt Nam với thế giới.




Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.