23:00 07/11/2022

Đối mặt nguy cơ thủng đáy, các công ty chứng khoán nói gì?

Hà Anh

Thị trường trong nước đang tách biệt với diễn biến tích cực từ thị trường chứng khoán thế giới, do vậy áp lực giảm của thị trường chủ yếu đến từ yếu tố nội tại.

Theo TVSI, diễn biến phiên giao dịch tới là khá khó lường bởi mức hỗ trợ của ngày 25/10/2022 quanh mức 962 điểm đang khá mong manh trước áp lực cung hiện tại.
Theo TVSI, diễn biến phiên giao dịch tới là khá khó lường bởi mức hỗ trợ của ngày 25/10/2022 quanh mức 962 điểm đang khá mong manh trước áp lực cung hiện tại.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/11/2022.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 975,19 điểm, giảm -21,96 điểm – tương đương -2,20%. Tương tự, trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex cũng giảm -6 điểm – tương đương -2,93%, đóng cửa ở mức 198,56 điểm.

Thị trường khó bứt phá mạnh do còn phải đồi mặt với nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm cho rằng, thị trường sẽ khó bứt phá mạnh ở giai đoạn hiện tại do còn phải đối mặt với các yếu tố rủi ro tiềm ẩn ở phía trước. Cơ hội chỉ xuất hiện trong các nhịp giảm sâu của thị trường. Do đó, các nhịp hồi phục kỹ thuật của thị trường là cơ hội để các nhà đầu tư chủ động bán trading giảm tỷ trọng các vị thế đang nắm giữ.

Đối với hoạt động mua, nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc tham gia nếu thị trường có tín hiệu đảo chiều khi kiểm định vùng hỗ trợ mạnh 930-950 điểm hoặc sâu hơn”.

Tâm lý thị trường đang trọng trạng thái thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường giảm điểm ngay từ khi mở cửa và diễn biến tiêu cực xuyên suốt cả phiên sáng. Sang đến phiên chiều, lực cầu bắt đáy tại ngưỡng 970 đã đẩy chỉ số lên ngưỡng 980, tuy nhiên sau đó vẫn lùi trở về và kết phiên tại mốc 975.19 điểm, giảm hơn 2% so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/19 ngành giảm điểm, nhóm cổ phiếu Bất động sản và Chứng khoán chìm sâu trong sắc đỏ khi thị trường phản ứng với các thông tin tiêu cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Tâm lý thị trường đang trong trạng thái thận trọng, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là vùng 950-960".

Áp lực bán tháo, giải chấp vẫn gia tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index tiếp tục điều chỉnh dưới áp lực bán mạnh với độ rộng tiêu cực khi nhiều mã, nhóm mã vẫn luân phiên chịu áp lực bán mạnh đột biến. Kết phiên VN-Index giảm -2,20% về mức 975,19 điểm trên giá thấp nhất 962,45 điểm ngày 28/10/2022. Tâm lý ngắn hạn của thị trường lại trở nên bi quan khi xu hướng giảm giá trung hạn vẫn tiếp diễn, tê liệt trong 06 tuần liên tiếp.

Nếu tính từ đỉnh giá cao nhất năm 2022 tương ứng 1.536,24 điểm thì VN-Index đã giảm -37%, lớn hơn cả đợt suy giảm mạnh xảy ra do đại dịch Covid đầu năm 2020. Tuy nhiên hiện tại áp lực bán tháo, giải chấp vẫn gia tăng trong quá trình thị trường giảm điểm, cùng với những biến động vĩ mô liên quan đến lãi suất, tỷ giá, thị trường trái phiếu... dẫn tới nhiều yếu tố, rủi ro bất định trong thời điểm hiện nay.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng thấp, chờ thị trường chung ổn định trở lại và thoát khỏi xu hướng hiện nay. Có thể xem xét, lên lại danh mục theo dõi đầu tư. Ưu tiên các mã cơ bản tốt, tỉ trọng tiền mặt cao".

Dòng tiền hỗ trợ còn kém, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Thị trường lùi trở lại quanh hỗ trợ 970 điểm của VN-Index, tuy nhiên, động thái nâng đỡ của dòng tiền hỗ trợ còn kém. Do đó, thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm điểm trong phiên kế tiếp và kỳ vọng cân bằng tại 950-960 điểm của VN-Index. Quý nhà đầu nên tiếp tục quan sát động thái hỗ trợ khi chỉ số tiếp xúc với vùng hỗ trợ để đánh giá trạng thái của thị trường".

VN-Index đánh mất ngưỡng hỗ trợ sâu quanh 98x

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

“VN-Index trải qua một nhịp lao dốc mạnh trong phiên trước khi hồi phục một phần về cuối phiên. Lực cầu bắt đáy suy yếu cùng với áp lực bán áp đảo ngay từ đầu phiên khiến cho chỉ số đánh mất ngưỡng hỗ trợ sâu quanh 98x, hiện đã đảo vai trò trở thành ngưỡng kháng cự gần của chỉ số.

Trong kịch bản tiêu cực, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính giảm điểm trong những phiên tới và lùi xuống vùng hỗ trợ kế tiếp quanh 950 (+-10) nhằm tìm kiếm lực cầu bắt đáy. Nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng một phần tỷ trọng ngắn hạn quanh ngưỡng hỗ trợ đã đề cập nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn”.

VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng đáy ngắn hạn 962,45 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng đáy ngắn hạn 962.45 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index xuất hiện nhịp hồi trong phiên giao dịch kế tiếp thì đồ thị giá có thể xuất hiện mô hình phân kỳ tam đoạn, nhưng rủi ro ngắn hạn hiện tại có dấu hiệu tăng dần cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế mua mới.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và quan sát thi trường, đặc biệt các nhà đầu tư nên dừng vị thế mua mới”.

Áp lực cung hiện quá chênh lệch so với lực cầu hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

"Thị trường giảm tương đối mạnh trong phiên hôm nay với nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn và đà giảm vẫn bắt nguồn từ nhóm BĐS. Dòng tiền có vài lần nỗ lực đưa chỉ số thu hẹp đà giảm nhưng thất bại trước áp lực cung quá mạnh. Lực đỡ ở trong phiên ATC với một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp cho VN-Index đóng cửa vẫn cao hơn so với mức thấp nhất ngày 25/10.

VN-Index kết phiên ở 975.19 điểm (-21.96 điểm) và VN30 đóng cửa 972.85 điểm (-25.07 điểm). Thanh khoản giảm so với phiên cuối tuần trước và giao dịch khớp lệnh của sàn HOSE chỉ ở mức hơn 8,000 tỷ đồng. Mức độ lan tỏa của thị trường rất tiêu cực khi trên sàn HOSE, số mã tăng điểm chỉ chiếm 15%, số mã giảm điểm chiếm 75% và còn lại 10% là số mã tham chiếu. Khối nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn HOSE tập trung vào các cổ phiếu: VNM; DGC; VND; SSI; MSN…Ở chiều ngược lại, họ bán ròng ở các cổ phiếu: VCI; VIC; HDB; NLG; GEX…

Phiên giao dịch hôm nay cho thấy áp lực cung hiện quá chênh lệch so với lực cầu hiện tại. Số lượng cổ phiếu giảm và giảm sàn chiếm áp đảo với nhiều cổ phiếu có lượng dư bán sàn lớn tập trung ở nhóm BĐS. Tình trạng giải chấp ở nhiều cổ phiếu BĐS khiến nhiều cổ phiếu mất thanh khoản và có hiệu ứng tâm lý lây lan sang các mã ngành khác. Theo quan sát của chúng tôi bên bán đang cố bán bằng mọi giá bất chấp định giá của các doanh nghiệp điều này cho thấy nhu cầu cấp bách về dòng tiền trong ngắn hạn. Diễn biến phiên giao dịch tới là khá khó lường bởi mức hỗ trợ của ngày 25/10/2022 quanh mức 962 điểm đang khá mong manh trước áp lực cung hiện tại".

Nhà đầu tư chưa nên bắt đáy, không dùng margin

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - MBS)

“Thị trường trong nước giảm sang phiên thứ 4 liên tiếp và thanh khoản cũng ở mức cạn kiệt. Mức giảm của chỉ số VN-Index nằm trong Top các chỉ số có mức giảm nhiều nhất trên thế giới mặc dù bối cảnh chứng khoán thế giới khá bình yên, thậm chí chứng khoán khu vực Châu Á đang hồi phục mạnh.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt 8.376 tỷ đồng so với mức bình quân 9.350 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng có 534 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 510 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Thị trường trong nước đang tách biệt với diễn biến tích cực từ thị trường chứng khoán thế giới, do vậy áp lực giảm của thị trường chủ yếu đến từ yếu tố nội tại. Việc thị trường đóng cửa với hàng trăm cổ phiếu giảm sàn và thanh khoản cạn kệt cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bi quan dù khối ngoại phiên này đã quay lại mua ròng rất mạnh nhưng cũng không bù đắp được đà giảm.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index chưa để mất đáy tháng 10 nhưng phần lớn cổ phiếu đã xuyên qua ngưỡng hỗ trợ này, trong đó có nhóm midcap và smallcap. Rủi ro lúc này nằm ở nhóm cổ phiếu bị bán kỹ thuật, đây sẽ là nhóm tín hiệu cho thị trường, chừng nào dòng tiền vào “cân” lượng cổ phiếu dư bán sàn cũng sẽ là lúc thị trường có cơ hội hồi phục. Nhà đầu tư chưa nên bắt đáy, không dùng margin, có thể đứng ngoài thị trường hoặc trading với tỷ trọng thấp”.

VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 968 – 950 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI –SSI)

“Với áp lực bán tiếp tục duy trì trên diện rộng, chỉ số VN-Index kết phiên với mức giảm 2,2%, về còn 975,19 điểm. Nến ngày của chỉ số là nến đỏ thân dài, tuy nhiên chỉ số VN-Index tạm thời cân bằng trở lại sau khi tiệm cận vùng hỗ trợ 970 – 968 điểm. khối lượng giao dịch thu hẹp đáng kể so với ngày thứ Sáu tuy nhiên vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên, đạt hơn 534 triệu cổ phiếu.

Trên đồ thị ngày, chỉ báo MACD đang hướng xuống đường tín hiệu trong khi vận động của MFI cũng cho thấy tâm lý thận trọng của dòng tiền trong ngắn hạn. Với quán tính hiện tại, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 968 – 950 điểm trước khi hình thành trạng thái hồi phục kỹ thuật. Để xác nhận đáy ngắn hạn, chỉ số VN-Index cần phải hình thành các mẫu hình kỹ thuật như 2 đáy, vai – đầu – vai ngược hoặc tích lũy đi cùng với khối lượng giao dịch thấp”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.