Dow Jones trải qua phiên biến động mạnh nhất trong lịch sử, giá dầu sụt hơn 2%
Bình Minh
08/04/2025, 07:36
Khối lượng giao dịch cổ phiếu cũng đạt mức cao nhất trong ít nhất 18 năm, với khoảng 29 tỷ cổ phiếu được sang tay ở Phố Wall trong phiên này...
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (7/4), khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. Mối lo suy thoái kinh tế khiến giá dầu thô tiếp tục trượt dốc sau khi giảm mạnh trong tuần trước.
Phiên này chứng kiến sự biến động chóng mặt của các chỉ số do các nhà đầu cơ cố gắng đoán định về thời điểm chạm đáy của thị trường trong cơn bán tháo do chính sách thuế quan của ông Trump. Theo hãng tin CNBC, chỉ số Dow Jones đã có phiên biến động mạnh nhất trong lịch sử và khối lượng giao dịch cổ phiếu cũng đạt mức cao nhất trong ít nhất 18 năm, với khoảng 29 tỷ cổ phiếu được sang tay ở Phố Wall trong phiên này, vượt qua mức 26,77 tỷ cổ phiếu ghi nhận vào hôm thứ Sáu và mức bình quân của 10 phiên gần nhất là 16,94 tỷ cổ phiếu.
Lúc đóng cửa, Dow Jones giảm 349,26 điểm, tương đương giảm 0,91%, còn 37.965,6 điểm. Ở thời điểm thấp nhất của phiên, chỉ số giảm 1.700 điểm. Từ đáy đến mức cao nhất của phiên, chỉ số thay đổi 2.595 điểm, một cú đảo ngược kỷ lục.
Biến động chỉ số Dow Jones trong phiên ngày 7/4/2025 - Nguồn: CNBC.
Chỉ số S&P 500 giảm 0,23%, chốt phiên ở mức 5.602,25 điểm. Lúc thấp nhất trong phiên, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ mất 4,7% điểm số. Chỉ số đã rơi vào thị trường đầu cơ giá xuống trong phiên này do giảm hơn 20% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 2, nhưng đã ra khỏi trạng thái đó khi kết thúc phiên giao dịch do rút ngắn mức giảm còn gần 18% so với mức đỉnh đó.
Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0,1%, đạt 15.603,26 điểm dù giảm hơn 5% khi ở đáy của phiên. Sự hồi phục này của Nasdaq có được khi nhà đầu tư lao vào bắt đáy một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã bị bán liên tục trong thời gian gần đây như Nvidia và Palantir.
Thị trường đã có thời điểm cho thấy nỗ lực hồi phục mạnh, với chỉ số Dow Jones chuyển sắc xanh khi có tin đồn trên mạng xã hội về việc ông Trump có thể hoãn thực thi kế hoạch thuế quan đối ứng. Tuy nhiên, Nhà Trắng nói với hãng tin CNBC rằng bất kỳ thông tin nào về việc hoãn thuế quan đối ứng trong 90 ngày đều là “tin giả”. Sau tuyên bố này, các chỉ số lại quay đầu đi xuống.
Trong vòng 3 phiên trở lại đây, S&P 500 đã giảm 10%, chuỗi giảm mạnh nhất của chỉ số kể từ khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu vào năm 2020. Dù đối mặt với sự bán tháo mạnh mẽ như vậy của thị trường, chính quyền ông Trump đến hiện tại vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn, kiên định về thuế quan, nói rằng thuế quan đối ứng áp dụng với nhóm nước bị áp thuế suất cao vẫn sẽ có hiệu lực từ ngày 9/4 như dự kiến. Trung Quốc đã trả đũa thuế quan này của Mỹ vào hôm thứ Sáu bằng cách áp thuế 34% lên hàng Mỹ, một số quốc gia khác cũng đang chuẩn bị công bố biện pháp đáp trả, trong khi nhiều nền kinh tế khác đang đề nghị đàm phán với Mỹ.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày thứ Hai, ông Trump dọa đánh thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc: “Nếu Trung Quốc không rút lại thuế quan 34%... trước ngày mai 8/4/2025, Mỹ sẽ áp thêm thuế quan 50% lên hàng Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 9/4. Ngoài ra, tất cả các cuộc trao đổi với Trung Quốc về đề nghị gặp gỡ của họ với chúng tôi sẽ bị hủy bỏ”.
Phát biểu trước báo giới ngày thứ Hai, ông Trump cũng khẳng định hiện tại chính quyền của ông không cân nhắc ý định nào về tạm hoãn kế hoạch thuế quan đối ứng.
“Tổng thống đang gây ra sự suy giảm niềm tin của giới lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu… Trong ngày thứ Hai, Tổng thống có một cơ hội để đưa ra một sự trì hoãn và tiến hành sửa đổi một hệ thống thuế quan không bình đẳng. Nếu không, chúng ta sẽ đi đến một ‘mùa đông kinh tế’ tự mình gây ra cho chính mình”, nhà quản lý quỹ phòng hộ, tỷ phú Bill Ackman - người sáng lập công ty Pershing Square - viết trên mạng xã hội X.
Nhà Trắng cho biết đã có ít nhất 50 quốc gia đề nghị đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại rằng tiến trình đàm phán có thể kéo dài hơn so với những gì nhà đầu tư kỳ vọng.
Nỗi sợ hãi ở Phố Wall đang tăng cao, khi nhà đầu tư cho rằng đợt bán tháo này sẽ trở thành một vòng xoáy tự mạnh lên vì các quỹ phòng hộ sẽ buộc phải bán cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác để đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ. Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall tăng lên tới 60 điểm trong phiên ngày thứ Hai, một mức điểm thường chỉ xuất hiện trong các thị trường đầu cơ giá xuống.
“Các lệnh gọi ký quỹ đang dồn dập kéo đến. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nhà đầu tư cổ phiếu Mỹ phản đối kế hoạch thuế quan ‘ngày giải phóng’ của Nhà Trắng, kế hoạch đã làm Phố Wall rung chuyển”, nhà kinh tế trưởng Chris Rupkey của công ty FWDBONDS nhận định. “Ngày giải phóng” là từ mà ông Trump dùng để nói về ngày 2/4, ngày ông công bố kế hoạch thuế đối ứng.
Cổ phiếu Apple đóng cửa với mức giảm 3,7% do ông Trump dọa leo thang thuế quan với Trung Quốc. Công ty này đã mất gần 640 tỷ USD vốn hóa thị trường trong ba phiên vừa qua.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,37 USD/thùng, tương đương giảm 2,09%, đóng cửa ở mức 64,21 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,29 USD/thùng, tương đương giảm 2,08%, còn 60,7 USD/thùng.
Tuần trước, giá của hai loại dầu này đều giảm hơn 10%. Ở thời điểm chạm đáy của phiên ngày thứ Hai, giá dầu WTI giảm xuống 58,95 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2021. Giá dầu Brent chạm đáy phiên ở mức 62,51 USD/thùng.
Việc OPEC vào tuần trước quyết định đẩy nhanh tốc độ nâng sản lượng khai thác dầu đã gia tăng áp lực mất giá đối với năng lượng này. Ngoài ra, giá dầu giảm sâu vì nỗi lo rằng chiến tranh thương mại có thể gây suy thoái kinh tế và khiến nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu.
OPEC là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.
Ông Trump hoan nghênh việc giá dầu giảm sâu trong một bài đăng trên Truth Social vào ngày thứ Hai. “Giá dầu đang giảm, lãi suất đang giảm (Fed chậm chạp nên hạ lãi suất đi!), giá thực phẩm giảm, không còn lạm phát nữa, và nước Mỹ bị lợi dụng bấy lâu nay đang thu về hàng tỷ USD mỗi tuần nhờ thuế quan đánh vào những nước lợi dụng Mỹ”.
Một báo cáo của ngân hàng America dự báo thương chiến sẽ khiến mức tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu giảm một nửa trong năm nay. Cộng với việc OPEC tăng sản lượng, thế giới sẽ thừa 1,25 triệu thùng dầu mỗi ngày, theo báo cáo.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London 1 tuần qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Hôm Chủ nhật, ngân hàng Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu vào cuối năm nay về 58 USD/thùng đối với dầu WTI và 62 USD/thùng đối với dầu Brent, thấp hơn 4 USD/thùng so với lần dự báo trước. Về năm 2026, Goldman Sachs nhận định giá dầu WTI và Brent đạt bình quân tương ứng 55 USD/thùng và 58 USD/thùng.
Theo chiến lược gia trưởng Jeff Currie của công ty Carlyle, giá dầu giảm sâu có thể khiến các công ty khai thác dầu đá phiến của Mỹ cắt giảm sản lượng. Ngưỡng 60 USD/thùng của giá dầu WTI là thấp hơn so với mức hòa vốn đối với một số công ty dầu đá phiến. Cũng theo ông Currie, giá dầu WTI có khả năng giảm dưới 50 USD/thùng.
Nhận diện những “hầm trú ẩn” giữa cơn địa chấn chứng khoán toàn cầu
“Bóng ma” chiến tranh thương mại nhấn chìm chứng khoán Á - Âu
Dấu ấn kinh tế tuần 31/3-6/4: Cú sốc thuế đối ứng, Phố Wall “tắm máu”, vàng cũng bị bán tháo
Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không
Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...
Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga
Ấn Độ cho biết sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề này sắp có hiệu lực...
Boeing đàm phán hợp đồng khoảng 500 máy bay với Trung Quốc
Đơn hàng của Boeing được kỳ vọng sẽ là một trọng tâm của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên vẫn đang tạm thời “đình chiến” thương mại để đàm phán thuế quan...
Mỹ ký thỏa thuận khung với EU, giảm thuế quan với ô tô, gỗ và con chip còn 15%
Ngày 21/8, Mỹ chính thức ký thỏa thuận thương mại khung với Liên minh châu Âu (EU). Trong tuyên bố chung dài 3 trang rưỡi, hai bên nêu rõ mức thuế 15% của Mỹ sẽ áp đặt với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ EU, bao gồm ô tô, chất bán dẫn và gỗ...
Tổng thống Trump đầu tư mạnh vào trái phiếu
Danh sách các giao dịch mà ông Trump mới công bố cho thấy trong năm nay, ông đã mua vào trái phiếu phát hành bởi nhiều tổ chức...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: