
Sở hữu tài sản hàng trăm tỷ USD, các tỷ phú dưới đây lựa chọn đầu tư cho các dự án tương lai nhằm thúc đẩy vượt các giới hạn của sức khỏe, khoa học và cơ sở hạ tầng.
Tỷ phú Paul Allen - Máy bay Stratolaunch
Theo tờ South China Morning Post, máy bay lớn nhất thế giới Stratolaunch là dự án của Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft - sở hữu tài sản khoảng 20,2 tỷ USD. Stratolaunch có sải cánh lên tới 117m (sải cánh của máy bay Airbus A380 chỉ là 79,8m) và sở hữu 6 động cơ máy bay Boeing 747. Máy bay này có 28 bánh, 2 thân và 2 cabin lái. Stratolaunch có trọng lượng 226 tấn khi để trống và trọng lượng tối đa để cất cánh là 589 tấn.
Máy bay này được dùng chuyên chở tên lửa vệ tinh để phóng lên không gian từ tầng cao khí quyển. Stratolaunch dự kiến có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong năm nay.
Allen cũng là người sáng lập Viện Allen về Khoa học não bộ để nghiên cứu về bộ não của con người nhằm chữa trị tốt hơn các bệnh như Parkinson và Alzheimer. Ngoài ra, ông cũng thành lập Viện Trí Allen Trí tuệ nhân tạo và Viện Allen về Khoa học tế bào.
Tỷ phú Elon Musk - SpaceX
Các chuyến bay vào vũ trụ trước đây chỉ giới hạn thực hiện bởi các cường quốc như Mỹ, Nga, sau đó mới có sự tham gia của Trung Quốc, một số nước châu Âu và khu vực khác. Tuy nhiên, hiện nay, lĩnh vực này đã có sự tham gia bởi khu vực tư nhân trong đó có một số tỷ phú.
Một trong những công ty hàng không vũ trụ đáng chú ý là SpaceX của tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla. Sở hữu tài sản 19,1 tỷ USD, Musk có tham vọng xây dựng thuộc địa của con người trên sao Hỏa. SpaceX dự kiến đưa hàng hóa lên hành tinh đỏ vào năm 2022 và đưa người lên đó vào năm 2024.
Công ty này cũng đặt mục tiêu thương mại hóa du lịch vũ trụ trong vài năm tới. Mới đây SpaceX công bố danh tính của hành khách đầu tiên sẽ thực hiện chuyến bay vòng quanh mặt trăng trên tên lửa do công ty phát triển.
Musk cũng đang phát triển vành đai vận tải quanh New York, Baltimore, Philadelphia và Washington. Hệ thống tàu ống chân không Hyperloop của ông có thể chở người với tốc độ lên tới 1.126 km/h. Ngoài ra, tỷ phú này đang có tham vọng phát triển máy bay điện siêu thanh.
Tỷ phú Jeff Bezos - Blue Origin
Jeff Bezos, người sáng lập, CEO của Amazon hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản 154 tỷ USD. Ông cũng là người đứng sau công ty du lịch vũ trụ Blue Origin, với tham vọng giúp các chuyến du lịch vũ trụ rẻ hơn và đáng tin cậy hơn. Blue Origin đang tập trung vào thử nghiệm chuyến bay dưới quỹ đạo trước, sau đó mới chuyển lên bay trên và ngoài quỹ đạo.
Phóng thử tên lửa New Shepard của Blue Orgin vào tháng 12/2017.
Blue Origin dự kiến thực hiện các chuyến bay dưới quỹ đạo vào đầu năm 2019. Bezos đang đầu tư 1 tỷ USD mỗi năm vào dự án này.
Ngoài ra, ông chủ Amazon cũng đang muốn xây dựng đồng hồ vạn niên tại sa mạc phía tây bang Texas, được thiết kế để đo thời gian thiên niên kỷ.
Peter Thiel - Breakout Labs
Peter Thiel, người sáng lập PayPal, hiện sở hữu tài sản 2,5 tỷ USD, có tham vọng về một cuộc sống bất tử với dự án Breakout Labs.
Breakout Labs được thành lập với mục tiêu nghiên cứu bí mật của sự bất tử và chống lão hóa với hàng loạt dự án mở rộng.
Peter Thiel cũng là người đứng sau Seasteading - ý tưởng nhằm xây dựng các cộng đồng tự động hóa và vĩnh cửu trên biển với hệ thống pháp lý, chính trị và xã hội đa dạng.
Tỷ phú Dmitry Itskov - 2045 Initiative
Tỷ phú truyền thông Nga Dmitry Itskov được biết đến với dự án 2045 Initiative - phát triển công nghệ cho phép chuyển ý thức của con người sang vật thể phi sinh học để kéo dài tuổi thọ tới điểm bất tử.
Dự án này gồm các gia đoạn tạo phiên bản (2015-2020), phát triển công nghệ hỗ trợ não bộ con người kết nối với robot (2020-2025), phát triển mô hình não bộ trên máy tính và công cụ để chuyển ý thức của con người sang vật thể nhân tạo (2030-2035).
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.