Du lịch Hải Phòng thu 520 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

Theo thông tin sơ bộ từ Sở Du lịch Hải Phòng, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024, đã có hơn 620.000 lượt khách nội địa và quốc tế đến với 2 điểm du lịch nổi tiếng của thành phố là Đồ Sơn và Cát Bà tăng 38% so với năm 2023…

Du khách ra đảo Cát Bà, Hải Phòng
Du khách ra đảo Cát Bà, Hải Phòng

Công suất khai thác dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, phòng nghỉ, khách sạn… trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng trung bình ước đạt 80%. Thậm chí trong các ngày 27 - 28 và 29/4, có nhiều cơ sở lưu trú đạt 100% công suất phòng.

Trong đó, có 18.000 khách quốc tế chủ yếu ra đảo Cát Bà và hơn 600.000 lượt khách nội địa, với tổng doanh thu trong 5 ngày ước đạt 520 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hoá -  Thể thao - Du lịch huyện Cát Hải, ngay từ ngày 27/4, đã có khoảng gần 14.000 du khách đến với khu du lịch Cát Bà. Ngày 28/4, con số này đã tăng lên hơn 25.000 du khách cả trong nước và quốc tế. Đến ngày thứ 30/4, rất nhiều bãi tắm ở Cát Bà trong tình trạng quá tải.  

Hiện tại, huyện Cát Hải có 313 cơ sở lưu trú với tổng số 6.566 phòng nghỉ với 11.806 giường, số lượng tàu chở khách tham quan, lưu trú nghỉ đêm đã đăng ký hợp pháp hoạt động trên các vịnh thuộc quần đảo Cát là 141 phương tiện. Trong 3 tháng đầu năm 2024, khu du lịch Cát Bà đón hơn 409.150 lượt khách, trong đó, 256.014 lượt khách quốc tế.

Tại Đồ Sơn, tất cả các bãi tắm truyền thống và nhân tạo đều rất đông khách trong tất cả các ngày nghỉ lễ, với số lượng tiếp đón khoảng 510.000 lượt, quan sát trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ lễ số lượng khách tràn ra các bãi tắm tại Đồ Sơn cũng rất cao, cảm giác vô cùng đông đúc chật chội.   

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đánh giá đó là hiện tượng tăng cao khá đột biến so với mọi năm. Lý giải về thực trạng này, lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết là do thời tiết 5 ngày nghỉ lễ năm nay nắng nóng, nhiều gió là điều kiện thuận lợi cho du khách tắm biển. Thêm vào đó, do gần đây vé máy bay tăng cao, nhiều người dân đã tự cân đối tài chính chi tiêu, quyết định không đi du lịch xa mà lựa chọn các tuyến nghỉ mát gần, thuận lợi di chuyển và phù hợp với chi phí. 

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, trong dịp nghỉ lễ năm nay, quận Đồ sơn cũng đã kịp thời đưa vào hoạt động nhiều dịch vụ du lịch cao cấp mới như: khách sạn 5 sao, công viên nước Thủy Tinh, công viên Ánh sáng… 

Sự “đầy đặn” trong hoạt động du lịch của Cát Bà và Đồ Sơn vào thời điểm đầu tiên của mùa du lịch 2024 thực sự là điểm nhấn quan trọng, là sự khuyến khích rất thực chất và mạnh mẽ đối với mục tiêu phát triển du lịch của Hải Phòng. Tuy nhiên, cho đến nay thực trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra.

Ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải  cho biết, ngày 27/4 Cát Bà mới chỉ đón khoảng 12.000 lượt du khách. Tuy nhiên đến ngày 28/4, con số này đã tăng đột biến tới gần 20.000 lượt và tiếp tục tăng nhanh trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ. Do vậy, tuyến phà Đồng Bài bị quá tải,  rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. 

Thực tế, theo phản ảnh của nhiều du khách đến với Cát Bà, thực trạng nêu trên không chỉ diễn ra vào dịp nghỉ lễ (30/4 – 1/5) mà vẫn diễn ra đều vào các dịp cuối tuần.

Kết nối QR xuyên biên giới: Củng cố “chủ quyền thanh toán”, thêm động lực cho tăng trưởng

Mở rộng kết nối QR xuyên biên giới là bước tiến quan trọng trong quá trình tự chủ hạ tầng thanh toán của Việt Nam, từ đó nhân lên lợi thế trong hội nhập quốc tế. Trải nghiệm thanh toán liền mạch, chi phí cạnh tranh không chỉ kích thích tiêu dùng, giao thương, du lịch mà còn góp phần minh bạch dòng tiền vào - ra, tạo nguồn dữ liệu sát thực tiễn cho điều hành kinh tế và hoạch định chính sách, góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng...

Canh tác lúa phát thải thấp ở Đồng Tháp: “3 giảm” để “2 tăng”

Giảm 20 - 30kg giống/ha, giảm hơn 4,2 triệu đồng chi phí sản xuất và giảm gần 1 tấn CO₂e /ha/vụ thải ra môi trường. Trong khi đó, năng suất tăng 1,1 tấn/ha, lợi nhuận tăng gần 11,8 triệu đồng/ha. Kết quả từ 100ha lúa Hè Thu 2026 tại xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy