
Theo số liệu thống kê của ngành du lịch Đà Nẵng, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), Đà Nẵng đón gần 255.000 lượt khách du lịch, trong đó có 7.400 khách quốc tế đến tham quan, nghỉ ngơi tại các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn của thành phố.
Các điểm du lịch thu hút lượng khách cao như: Sun World Bà Nà Hills; Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài; Khu di tích quốc gia danh thắng Ngũ Hành Sơn; Bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà; Khu du lịch Mikazuki, trên địa bàn quận Liên Chiểu...
Khác với 2 năm qua, các khách sạn hạng sang của Đà Nẵng hầu hết đều nằm trong tình trạng vắng khách du lịch lưu trú, thì trong 04 ngày nghỉ lễ vừa qua, công suất khai thác buồng, phòng các khách sạn từ 4 đến 5 ở Đà Nẵng luôn đạt trên 70%, đặc biệt các khách sạn ven biển đạt trên 90% công suất.
Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ du khách, ngành du lịch Đà Nẵng đã xây dựng, tổ chức nhiều thêm chương trình, sản phẩm du lịch mới thu hút khách. Riêng trong đợt nghỉ lễ này, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thêm nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao hấp dẫn tại bãi biển đêm Mỹ An, Khu phố du lịch An Thượng; Chương trình tương tác nghệ thuật đường phố về đêm “Light up Danang” thu hút đông đảo du khách cùng tham gia và thưởng thức.
Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi Đà Nẵng mở cửa đón khách quốc tế, đã có sự trở lại của các đường bay Hàn Quốc nói riêng và các đường bay thương mại quốc tế nói chung, đang hứa hẹn sự phục hồi du lịch của Đà Nẵng trong thời gian tới. Hàn Quốc luôn là thị trường trọng điểm du lịch của Đà Nẵng cũng như các tỉnh của khu vực miền Trung.
Mù du lịch hè 2022 Đà Nẵng đang bắt đầu sôi động trở lại, hy vọng ngành du lịch thành phố cũng như các hãng hàng không sẽ được đón nhiều chuyến bay quốc tế tới Đà Nẵng tham quan du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức các hoạt động sự kiện mang tầm quốc tế tại thành phố biển xinh đẹp, hiền hòa, mến khách trong thời gian tới.
Không chỉ đơn thuần là những mặt hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm có mặt tại “Huế thương” còn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Huế...
Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp Việt Nam, gây ra sự mất cân bằng ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xanh cũng như xu hướng định cư của cộng đồng...
Những ngày cuối tháng 6, nhiều vùng trồng trái cây trọng điểm tại khu vực phía Nam bước vào cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, niềm vui được mùa của người nông dân nhanh chóng bị phủ bóng bởi đà lao dốc của giá bán...
Những người yêu thích đồ chơi nghệ thuật - art toy có thể khám phá không gian trưng bày, tham gia các hoạt động tương tác và tìm hiểu những sản phẩm được phát hành độc quyền...
Gen Z đang phải đối mặt với thời kỳ lạm phát phi mã, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và gánh nặng từ các khoản nợ. Nghiêm trọng nhất là khi tốc độ tăng trưởng của thị trường bất động sản hoàn toàn bỏ xa mức tăng thu nhập...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.