09:51 13/12/2013

Giá khí đốt lên cao nhất từ năm 2011

Thanh Hải

Kết thúc phiên 12/12, giá xăng giao tháng 1/2014 cũng giảm gần 3 cent, tương ứng với 1%, còn 2,635 USD/gallon

Theo giới phân tích, việc không khí lạnh đang tràn khắp nước Mỹ đã khiến lượng tiêu thụ khí đốt cho nhu cầu sưởi ấm tăng lên - Ảnh: AFP.<br>
Theo giới phân tích, việc không khí lạnh đang tràn khắp nước Mỹ đã khiến lượng tiêu thụ khí đốt cho nhu cầu sưởi ấm tăng lên - Ảnh: AFP.<br>
Phiên đêm qua (12/12), giá khí đốt hợp đồng tháng 1 năm tới đã bất ngờ tăng lên cao nhất hơn hai năm qua, do băng giá tại Mỹ đã khiến lượng tiêu thụ vọt cao.

Cụ thể, chốt phiên 12/12, giá khí đốt giao tháng 1 năm 2014 tăng được 7 cent, tương ứng với mức 1,7%, lên 4,409 USD/ triệu BTU. Theo số liệu thống kê của FactSet, vào ngày 24/4/2013, giá khí đốt từng lập mốc cao nhất kể từ tháng 7/2011 khi chạm ngưỡng 4,408 USD/ triệu BTU. Theo đó, mức giá ngày 12/12 là cao nhất kể từ năm 2011.

Hôm qua, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cũng công bố báo cáo cho thấy lượng cung khí đốt tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 6/12 đã giảm mạnh, cao hơn so với dự báo thấp nhất của giới phân tích, trong cuộc điều tra dư luận của tổ chức Platts. Điều này càng củng cố hơn nhận định về triển vọng tiêu thụ khí đốt đã đang dần cải thiện.

Theo giới phân tích, việc không khí lạnh đang tràn khắp nước Mỹ đã khiến lượng tiêu thụ khí đốt cho nhu cầu sưởi ấm tăng lên, và điều này góp phần khiến bức tranh cung, cầu khí đốt có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố có tính thời vụ, chứ không phải biểu thị cho một xu hướng kéo dài và tiếp diễn trong một năm giao dịch.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1 trên sàn New York chỉ tăng có 6 cent, tương ứng với mức 0,1%, lên 97,50 USD mỗi thùng, bất chấp việc doanh số bán lẻ tháng 11 tại Mỹ tăng mạnh, góp phần đẩy lùi các dự báo kém cỏi về mức tiêu thụ năng lượng cuối năm. Nguyên nhân là bởi giá dầu vẫn chịu sức ép từ việc cung xăng lớn.

Trước đó, hôm 11/12, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho thấy, cung xăng tăng tới 6,7 triệu thùng, lượng cung chế phẩm khác từ dầu thô tăng 4,5 triệu thùng, trong khi giới phân tích dự báo cung xăng tăng 2,1 triệu thùng, và các chế phẩm khác hạ 1,3 triệu thùng. Cung xăng quá lớn đã tác động mạnh tới thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch 11/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1 năm tới đã giảm mạnh 1,07 USD, tương ứng với mức giảm 1,1%, xuống còn 97,44 USD mỗi thùng trên sàn hàng hóa New York. Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc ngược dòng tăng 32 cent tương ứng với mức 0,3%, lên 109,70 USD mỗi thùng.

Phiên giao dịch đêm qua (12/12), giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giảm mạnh 1,03 USD, tương ứng với mức giảm 0,9%, xuống còn 108,67 USD mỗi thùng. Với mức giảm mạnh này, trong lúc giá dầu WTI New York lại đi lên nhẹ, hiện khoảng chênh lệch giá giữa hai hợp đồng dầu thô quan trọng nhất thế giới là 11,17 USD mỗi thùng.

Trở lại sàn giao dịch hàng hóa New York, kết thúc phiên ngày 12/12, giá xăng giao tháng 1/2014 giảm gần 3 cent, tương ứng với 1%, còn 2,635 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm 4 cent, tương ứng 1,4%, còn 2,98 USD/gallon.