Nhóm Vin cũng “rã đám” khi VIC “xanh trước đỏ sau”, chỉ còn VHM tăng 1,85% đang đỡ hầu hết điểm số cho VN-Index. Trong Top 10 vốn hóa của chỉ số, thêm BID giảm 0,24%, MCH giảm 1,28%. Phía tăng ngoài VHM có VCB tăng 0,16%, CTG tăng 0,88%, TCB tăng 0,3%, MBB tăng 0,39% và HPG tăng 0,43%.
Có thể thấy nhóm vốn hóa dẫn dắt không mạnh (ngoài VHM) nhưng lại hơn về số lượng đồng thời các trụ giảm cũng nhẹ. Lực đỡ từ nhóm trụ tăng đủ sức “gồng” cho số lớn cổ phiếu còn lại giảm giá, đặc biệt là sức ép từ nhóm dầu khí.
Giá dầu thế giới suy yếu tiếp tục khiến cổ phiếu dầu khí mất động lực. GAS đang giảm 1,73%, BSR giảm 1,62%, PLX giảm 1,64%. Ba cổ phiếu này triệt tiêu gần hết sức mạnh của VHM. Các cổ phiếu dầu khí khác như PVD, PVC, PVS, OIL… cũng đang giảm mạnh trên 1%. Xu hướng điều chỉnh của cổ phiếu dầu khí ngày càng rõ hơn, một số đã phá đáy hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua như PLX, còn GAS, BSR cũng đang “ngấp nghé” đáy này.
Ngoài nhóm dầu khí, các blue-chips VN30 giảm không nhiều: Độ rộng rổ ghi nhận 13 mã xanh và 15 mã đỏ, chỉ số vẫn tăng nhẹ 0,19%. Phía đỏ chỉ có thêm MWG giảm 1,65% là đáng kể. Ngược lại phía tăng ngoài VHM cũng không còn trụ nào. LPB tăng 2,75%, FPT tăng 1,66% là duy nhất mạnh.
Thanh khoản rổ VN30 giảm nhẹ 2,4% so với sáng phiên trước và khoảng 63% giá trị khớp lệnh tập trung vào những cổ phiếu tăng giá, 32,3% tập trung ở nhóm giảm giá. Như vậy về cơ bản dòng tiền vẫn đang đỡ được ở vùng giá xanh, dù xu hướng trượt giảm là khá rõ. Thống kê có tới 15/30 cổ phiếu đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất đầu ngày, đồng thời toàn bộ rổ không mã nào còn giữ được mức cao nhất.
Phần còn lại của thị trường cũng chủ đạo giảm giá với độ rộng rất hẹp 94 mã tăng/184 mã giảm. Sự thay đổi của độ rộng cho thấy có hiện tượng suy yếu dần. Cụ thể, lúc tốt nhất khoảng 9h40 sàn HoSE có 124 mã tăng/111 mã giảm, trạng thái khá cân bằng. Mặt khác, thống kê khoảng 39% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch đã trượt giảm quá 1% so với mức đỉnh. Còn chưa tới 30 cổ đang ở vùng xanh mà vẫn giữ được giá cao nhất.
Toàn sàn HoSE hiện đang có 82 cổ phiếu giảm giá 1% so với tham chiếu, tập trung 24,8% tổng thanh khoản khớp lệnh cả sàn. 4 cổ phiếu bị xả nổi bật là GEX giảm 1,96% khớp 190,6 tỷ; MWG giảm 1,65% với 150,8 tỷ; CII giảm 2,62% với 111,5 tỷ; GEE giảm 3,97% với 103,4 tỷ. Nhóm giao dịch từ 50-80 tỷ có ORS giảm 2,39%, NVL giảm 2,03%, PC1 giảm 6,36%, PDR giảm 2,41%.
Ở phía tăng giá, sức mạnh rất kém và đại đa số mã xanh đều yếu, chỉ 24 mã chốt tăng trên 1%. Thậm chí chỉ 7 cổ phiếu trong số này có thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Ngoài VHM, FPT, LPB, thêm GMD tăng 1,44%, CTF tăng 1,52%, TDM tăng 1,69%, HPX tăng 6,89%.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì áp lực bán ròng khá lớn, sáng nay rút thêm 432,7 tỷ đồng trên HoSE. VHM bị bán lớn nhất -89,4 tỷ, HPG -39 tỷ, SSI -34,6 tỷ. Phía mua chỉ có FPT +104,1 tỷ là đáng kể.




Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào đầu giờ sáng nay (17/8) tại thị trường châu Á trong trạng thái giằng co, sau khi tăng trong 2 tuần đầu tiên của tháng 8...
Trong tuần qua, các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa eo biển Hormuz vẫn dậm chân tại chỗ, khiến giá dầu tăng mạnh trở lại...
Mặc dù có áp lực lạm phát, mức độ rủi ro hiện chưa được xem là lớn. Khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, mức lạm phát chỉ còn khoảng 3,4–3,5%.
Hai phiên bán tháo mạnh cuối tuần qua đã khiến VN-Index xác lập đỉnh phục hồi thấp hơn trong xu thế giảm kéo dài từ đỉnh tháng 5/2026. Thị trường chịu áp lực lớn sau khi thất bại trong nỗ lực chinh phục ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 17-21/8/2026.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.