
Để hiểu rõ hơn về sự thay đổi này, VnEconomy đã có cuộc trao đổi với PGS, TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
Thưa ông, xin ông cho biết việc đào tạo hiện Đại học Hồng Đức đang có kế hoạch tuyển sinh, đào tạo như thế nào để đáp ứng nhu cầu nhân sự chất lượng cao, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng của Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước?
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực Bắc trung bộ nói chung và đặng biệt là phát triển tỉnh Thanh Hoá theo tinh thần Nghị quyết số 58/NQ-CP đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên gia đủ trình độ chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo...
Trường Đại học Hồng Đức với sứ mệnh là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh vực, chính vì vậy việc xem xét mở ngành đào tạo tiến sĩ quản trị kinh doanh là một trong những nhiệm vụ đã được định hướng trong chiến lược phát triển của trường.
Theo báo cáo của sở Kế hoạch và Đầu tư tính đến 31/12/2021 toàn tỉnh có 20.502 doanh nghiệp. Hàng loạt doanh nghiệp mới ra đời và mở rộng quy mô sản xuất đã tạo ra “cơn sốt” thiếu hụt nguồn lao động.
Trong tình hình hội nhập, có nhiều biến động và chuyển động mạnh mẽ, công tác quản lý, đánh giá, hoạch định chính sách kinh tế ở các bộ, ngành, các tổ chức, tập đoàn kinh tế hiện nay luôn đòi hỏi phải đánh giá một cách đúng đắn, chính xác; điều này đồng nghĩa với việc các bộ, ngành… rất cần những chuyên gia quản lý kinh tế có trình độ, nắm vững những kiến thức cơ bản, hiện đại về kinh tế nói chung, có năng lực phân tích, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề chuyên môn về kinh tế trên giác độ lý luận cũng như thực tiễn.
Nhằm làm rõ nhu cầu về sự cần thiết của việc mở đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Ban đề án của trường đã thực hiện khảo sát 500 người tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, học viên đang theo học và học viên vừa ra trường...
Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 451 người được hỏi về ý định hoặc kế hoạch tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh trong giai đoạn từ 2022-2025, số lượng người ở độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi chiếm đa số (296 người, chiếm tỷ lệ 65,7%), 269 người đã có trình độ thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 59,7%), 135 người đang học thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 30,2%), còn lại cử nhân.
Trong số 170 người có ý định hoặc có kế hoạch học tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, có 120 người (xấp xỉ 26,6%) chọn học tại trường đại học Hồng Đức.
Thưa ông, Đại học Hồng Đức đã chuẩn bị như thế nào về việc mở ngành đạo tạo Quản trị kinh doanh trình độ Tiến sĩ?
Trường Đại học Hồng Đức có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cơ hữu có đủ năng lực đảm nhận giảng dạy toàn bộ chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh.
Theo điều 5 - Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT, trường ĐH Hồng Đức đáp ứng đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu chủ trì ngành, bao gồm 08 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu trong đó có 02 phó giáo sư và 08 tiến sĩ ngành phù hợp có kinh nghiệm quản lý đào tạo và giảng dạy chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện CTĐT tiến sĩ Quản trị kinh doanh.
Tính đến 05/06/2022, tổng số giảng viên cơ hữu của Nhà trường tham gia giảng dạy ngành tiến sĩ Quản trị kinh doanh bao gồm 4 phó giáo sư và 32 tiến sĩ đảm bảo đủ năng lực chuyên môn phù hợp.
Có thể khẳng định, ở thời điểm này, chưa bao giờ Trường Đại học Hồng Đức đang có nhiều điều kiện thuận lợi để nâng tầm chất, lượng trong cao công tác giáo dục, đào tạo.
Ngày 5-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kết luận số 935-KL/TU về xây dựng và phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó khẳng định những thành tựu đạt được, vị thế của Trường Đại học Hồng Đức là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học lớn, đa ngành, đa lĩnh vực của Thanh Hóa và khu vực.
Tuy nhiên, nếu so với tiềm năng, thế mạnh của Nhà trường, sự quan tâm của tỉnh Thanh Hóa và yêu cầu của thực tiễn, Nhà trường cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và các mặt hoạt động khác.
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, nhấn mạnh rằng báo chí và doanh nghiệp phải sát cánh cùng nhau, báo chí đưa thông tin về doanh nghiệp “đúng” nhưng phải “đáng”…
“Khi làm chủ công nghệ, chúng ta có quyền tự quyết định vận mệnh phát triển sản phẩm của mình mà không phụ thuộc vào bên ngoài. Báo chí là huyết mạch thông tin của quốc gia. Nếu lõi công nghệ quản trị nội dung và dữ liệu của các cơ quan báo chí phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài, đó sẽ là rủi ro lớn đối với an ninh thông tin và chủ quyền số quốc gia”. Đó là khẳng định của ông Đỗ Chiến Thắng, Chủ tịch Hemera Media, trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhân dịp tạp chí tròn 35 năm phát triển.
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Askonomy thế hệ mới (3.5) không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là kết quả của mô hình hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp AI, trong đó tòa soạn đóng vai trò như một “phòng lab sống”, còn đơn vị công nghệ đảm nhiệm việc phát triển và hoàn thiện sản phẩm.
Dù dẫn đầu cả nước về thu hút khối ngoại và xuất nhập khẩu, Bắc Ninh lại đang đối mặt với nghịch lý thu ngân sách do tỷ lệ doanh nghiệp nội địa có lãi chưa cao. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, “thủ phủ thu hút FDI” này đang đứng trước yêu cầu bắt buộc phải thực hiện 3 chuyển dịch chiến lược nhằm nâng chuẩn và gia tăng năng lực nội tại cho khối doanh nghiệp nội địa…
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...