Nhiều hãng tin và tờ báo lớn của thế giới hôm nay (12/8) đồng loạt đưa ý kiến của giới chuyên gia đánh giá tích cực về động thái của Ngân hàng Nhà nước tăng biên độ tỷ giá USD/VND từ /-1% lên /-2%.
“Việc nới biên độ tỷ giá USD/NVD giúp Chính phủ điều chỉnh tỷ giá cho phù hợp với tình hình kinh tế thế giới”, ông Nguyễn Thế Minh, chuyên viên phân tích cấp cao của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) phát biểu khi trao đổi với phóng viên của hãng tin Reuters.
“Động thái điều chỉnh này là dễ hiểu và nên được nhìn nhận như một dấu hiệu tích cực bởi sẽ thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ tiền đồng xuống giá”, ông Minh phát biểu.
Cũng với cái nhìn lạc quan, ông Alan Phạm, chuyên gia kinh tế trưởng của công ty quản lý quý VinaCapital Group, cho rằng việc nới biên độ tỷ giá sẽ có tác dụng hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu.
Trao đổi với hãng tin Bloomberg, ông Alan Phạm nói: “Đây là một hành động chính sách rất kịp thời. Động thái ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cho lĩnh vực xuất khẩu. Xuất khẩu của Việt Nam đã chịu áp lực lớn từ các thị trường Mỹ và EU”.
Các bài viết trên báo chí quốc tế đều nhấn mạnh bối cảnh của lần điều chỉnh biên độ tỷ giá USD/VND, đó là động thái của Trung Quốc bất ngờ phá giá đồng Nhân dân tệ nhằm giành ưu thế cho lĩnh vực xuất khẩu của nước này.
“Việt Nam đang nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế dự kiến đạt mức tăng trưởng 6,2% trong năm nay. Việt Nam có mức thâm hụt thương mại 300 triệu USDtrong tháng 7 do tăng trưởng xuất khẩu giảm tốc còn 9,5% trong 7 tháng đầu năm, so với mức tăng 14,1% đạt được cùng kỳ năm ngoái”, Bloomberg viết.
Hãng tin này nói rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam từ ít nhất năm 2007. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt mức 28,8 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2015, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 8,3%, đạt 9,3 tỷ USD.
Trao đổi với tờ Wall Street Journal, ông Stephen Innes, nhà giao dịch ngoại hối cấp cao thị trường châu Á của Oanda, nhận định, động thái của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là “một cơ chế phòng vệ để không bị ngợp trước sự mất giá của đồng Nhân dân tệ”.
Trang blog thị trường tài chính Barron’s Asia nói rằng chưa thể xem động thái nới biên độ tỷ giá là hành động “chiến tranh tiền tệ” bởi tỷ giá tham chiếu vẫn được giữ nguyên ở mức 21.673 VND/USD.
Thị trường tài chính toàn cầu ngày 11 và 12/8 đã biến động mạnh sau 2 động thái phá giá Nhân dân tệ liên tiếp của PBoC, với mức cắt giảm 1,9% và 1,6% đối với tỷ giá tham chiếu.
“Việc Trung Quốc phá giá Nhân dân tệ sẽ mở màn cho một vòng luẩn quẩn trong đó các quốc gia thi nhau làm suy yếu đồng tiền của mình”, ông Wee-Ming Ting, trưởng bộ phận trái phiếu châu Á của công ty quản lý quỹ Pictet Asset Management ở Singapore, nhận xét.
Từ đầu năm đến nay, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là điều hành chính sách tiền tệ. Sự kiên định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không gây áp lực lên hệ thống ngân hàng; kết hợp hài hòa giữa tài khóa và tiền tệ, đã cho thấy cách tiếp cận vấn đề một cách phù hợp. Trong buổi làm việc với các ngân hàng thương mại ngày 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận thành công của hoạt động điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với ngành ngân hàng trong những tháng cuối năm.
Việc tiền gửi liên tục lập “kỷ lục” một phần do đây là số dư tích lũy qua nhiều kỳ, trong đó có phần lãi nhập gốc, chứ không đồng nghĩa người dân vừa đưa một lượng tiền mới tương ứng vào hệ thống ngân hàng…
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, điều hành các công cụ chính sách chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, đúng liều lượng...
Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận đối với 438 cuộc, qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là 562.468 tỷ đồng...
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.