
Phố Trần Quang Khải, được các doanh nghiệp coi là một trong những phố tài chính - ngân hàng của Hà Nội. Đơn giản bởi nó là nơi đặt trụ sở của nhiều ngân hàng lớn trong nước. Phố này cũng rất gần phố Lý Thái Tổ, nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Nhà nước, từ hơn 60 năm qua.
Tuy nhiên, những hạn chế về không gian, kiến trúc, chỗ đỗ xe, cộng với sự phát triển của Hà Nội, đã làm cho lãnh đạo thành phố Hà Nội tính đến khả năng xây dựng một trung tâm tài chính mới, tại một khu đất mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của Hà Nội trong thế kỷ 21.
Theo TS. Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, thành phố đang có chủ trương xây dựng một số trung tâm mới hiện đại mang tầm quốc tế, hội tụ được các chức năng. Nó vẫn nằm ở khu vực Tây Hồ Tây, nhưng sẽ được điều chỉnh lại để có một hạ tầng đồng bộ.
Chủ trương này của Hà Nội được các nhà đầu tư trong nước hoan nghênh. Họ đang có nhu cầu rất lớn trong việc thuê văn phòng để mở rộng kinh doanh. Cứ một toà nhà được xây mới, họ lại có thêm cơ hội để mở rộng văn phòng.
Ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM nói: Rất cần trung tâm tài chính, ngân hàng, không phải chỉ để thu gom các ngân hàng lại với nhau. Nên xây ở những nơi nào có ít dân cư và được quy hoạch lại từ đầu, dễ dàng hơn chứ không phải chỉ ở ngay trung tâm thành phố”. Nên xây dựng theo mô hình mới, không nên theo mô hình đang áp dụng tại Phố Wall, New York”.
Nhưng với các nhà đầu tư nước ngoài, việc xây dựng một trung tâm, tài chính, không đơn giản chỉ là việc xây dựng quy hoạch tổng thể và một vài cao ốc. Ông Chary Madan, Tổng giám đốc Citibank Việt Nam cho rằng, xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế sẽ có rất nhiều việc phải làm chứ không đơn giản chỉ là việc thu hồi đất và xây dựng cơ sở hạ tầng. Vấn đề là làm sao phải thu hút được cộng đồng các nhà đầu tư đến làm ăn, qua đó họ sẽ sử dụng các dịch vụ mà ngành tài chính, ngân hàng mang lại. Và đó là một quá trình lâu dài với những cam kết nghiêm túc, nó không phải là câu chuyện của một đêm.
Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập một nhóm nghiên cứu, bao gồm lãnh đạo của thành phố và các Bộ của Chính phủ, xây dựng đề án trung tâm tài chính Hà Nội. Hy vọng với sự nghiên cứu, đầu tư nghiêm túc, việc xây dựng trung tâm tài chính trong tương lai, sẽ thành công hơn rất nhiều so với công sức mà Hà Nội đã bỏ ra để xây dựng các chợ đầu mối như đã làm mấy năm gần đây.




Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, với tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10 năm 2026).
Chứng khoán Beta bị phạt 187,5 triệu đồng do cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.
Nguyên nhân cổ phiếu AAV bị hủy niêm yết trên HNX là do hoạt động kinh doanh của CTCP AAV Group (được xác định theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chỉnh hợp nhất đã kiểm toán) bị thua lỗ trong 03 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025),
Bộ Công an cho rằng mức phạt tiền với một số tội danh chưa phù hợp như các tội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…
Cổ phiếu VNE bị đưa vào diện diện cảnh báo từ ngày 24/4 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, còn cổ phiếu VMD có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.