09:11 22/12/2009

Hà Nội sắp ra quân “dẹp” quảng cáo sai quy định

Y Nhung

Ngày 26/12, Hà Nội sẽ tổ chức đợt ra quân đầu tiên thực hiện bóc, xóa quảng cáo rao vặt không đúng quy định trên địa bàn

Tới đây, các quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định sẽ bị phạt nặng.
Tới đây, các quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định sẽ bị phạt nặng.
Ngày 26/12, Hà Nội sẽ tổ chức đợt ra quân đầu tiên thực hiện bóc, xóa quảng cáo rao vặt không đúng quy định trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội  chiều 21/12 đã tổ chức họp báo phổ biến kế hoạch Số 167/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về Quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố nhằm lập lại trật tự kỷ cương đô thị, khắc phục và xử lý tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Quảng cáo rao vặt hiện đã trở thành vấn đề gây bức xúc cho người dân và xã hội. Mặc dù các cơ quan quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc xóa bỏ và xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng hoạt động này vẫn có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo lần này của Ủy ban Nhân dân Thành phố, thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra, xử phạt các đơn vị thực hiện quảng cáo vi phạm theo đúng quy định.

Theo đó, mỗi áp phích, tờ rơi, tờ gấp quảng cáo không đúng nơi quy định sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000-100.000 đồng; phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng đối với mỗi băng rôn quảng cáo không đúng nơi quy định trong giấy phép.

Các hành vi như: quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định; viết, vẽ, quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện và các vật thể khác làm mất mỹ quan, cảnh quan đô thị; quảng cáo làm ảnh hưởng đêné sự nghiêm trang tại nơi làm việc của cơ quan Nhà nước phạt từ 500.000- 1 triệu đồng.

Mức phạt từ 1,5-3 triệu đồng được áp dụng đối với việc: Treo, dựng biển quảng cáo không đúng địa điểm, vị trí đã quy định trong giấy phép và trong hành lang an toàn giao thông, lưới điện công trình viễn thông, đê điều gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, lưới điện…

Đối với hành vi quảng cáo tại địa điểm cấm quảng cáo mức phạt tiền có thể lên tới 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh việc dẹp các quảng cáo rao vặt không đúng quy định, Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm lắp đặt biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại 5 quận là Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên.

Ủy ban Nhân dân các quận trên có trách nhiệm chỉ đạo, tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu quảng cáo rao vặt trên địa bàn mỗi phường, cụm dân cư. Căn cứ tình hình thực tế sẽ lắp đặt tại mỗi phường, mỗi cụm dân cư từ 1-2 điểm (mỗi điểm lắp một bảng) biển quảng cáo rao vặt miễn phí. Trên cơ sở đánh giá kết quả từ việc thực hiện thí điểm sẽ nhân rộng thực hiện ở cả 29 quận, huyện, thị xã trong năm 2010.