Kết nối đưa nông sản từ các vùng quê về thị trường Hà Nội
Chu Khôi
23/10/2021, 19:26
Mỗi tháng nhu cầu tiêu dùng của Hà Nội cần 92.970 tấn gạo (khả năng tự cung ứng 56.338 tấn); thịt lợn hơi 18.594 tấn (khả năng tự cung ứng 17.500 tấn); thịt bò 5.350 tấn (khả năng tự cung ứng 1.032 tấn); thịt gia cầm 6.198 tấn (khả năng tự cung ứng 10.671 tấn)...
Thứ trưởng Trần Thanh Nam và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì diễn đàn
Lãnh đạo 40 tỉnh, thành phố và hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đã tham gia Diễn đàn trực tuyến "Kết nối giao thương nông sản giữa Hà Nội và các tỉnh" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức, ngày 23/10/2021 để tìm kiếm đối tác cung ứng hoặc tiêu thụ nông sản.
Diễn đàn cũng thu hút 1.000 đại biểu tham dự tại 350 điểm cầu tại 41 tỉnh, thành phố.
CÁC TỈNH CẦN BÁN, HÀ NỘI CẦN MUA
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cho biết Thủ đô Hà Nội là thị trường tiêu thụ hàng hóa với mạng lưới phân phối lớn, thúc đẩy sự phát triển sản xuất nông sản của vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng, miền trên cả nước.
Nhiều sản phẩm hàng hóa nông sản thiết yếu Hà Nội tự sản xuất và cung ứng chỉ đáp ứng từ 30-65% nhu cầu. Trong 10 tháng năm 2021, các kênh phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm Hà Nội đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ lượng hàng từ các tỉnh, thành phố trên 220.000 tấn.
Bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, thông tin mỗi tháng nhu cầu tiêu dùng của Hà Nội cần 92.970 tấn gạo (khả năng tự cung ứng 56.338 tấn); thịt lợn hơi 18.594 tấn (khả năng tự cung ứng 17.500 tấn); thịt bò 5.350 tấn (khả năng tự cung ứng 1.032 tấn); thịt gia cầm 6.198 tấn (khả năng tự cung ứng 10.671 tấn).
Bên cạnh đó, người dân Thủ đô có nhu cầu tiêu dùng hơn 5.000 tấn thủy hải sản; 5.165 tấn thực phẩm chế biến (khả năng tự cung ứng 1.000 tấn); 103.300 tấn rau củ (khả năng tự cung ứng 67.299 tấn); 52.000 tấn trái cây (khả năng tự cung ứng 15.000 tấn)…
"Cân đối giữa tiêu dùng và khả năng cung ứng, mỗi tháng Hà Nội cần nhập từ ngoài tỉnh: 36.632 tấn gạo; 1.094 tấn thịt lợn; 4315 tấn thịt bò; 4.165 tấn thực phẩm chế biến; 36.000 tấn rau củ; 37.000 tấn trái cây".
Bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội
“Một số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, gia cầm, thuỷ cầm, thuỷ hải sản hiện nay giá xuống quá thấp, người dân không mặn mà tái đàn, do đó Sở Công thương Hà Nội dự báo nguồn cung các sản phẩm này sẽ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”, bà Lan dự báo.
Hà Nội mong muốn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phối hợp để triển khai kế hoạch phục vụ Tết và triển khai kết nối cung cầu nông sản; giới thiệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông sản, thực phẩm theo tiêu chuẩn để đưa vào các kênh phân phối trên địa bàn Hà Nội.
Mong muốn đưa nông sản về Hà Nội, Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, cho hay sắp tới địa phương này có 25.000 tấn cam quýt và 2.000 tấn miến dong cần tiêu thụ từ nay cho đến Tết Nguyên đán.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng, thông tin tuy tỉnh đã chủ động liên kết thị trường để tiêu thụ nông sản nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Lâm Đồng hiện còn hơn 1 triệu tấn rau củ, 12.000 tấn bơ, 20.000 tấn sầu riêng và 150.000 tấn cà phê cần tiêu thụ.
Do đó, ông Hùng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, vận động các đơn vị tiêu thụ, phân phối duy trì tăng sản lượng thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản cho người dân.
Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết diện tích nuôi tôm nước lợ áp dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh khoảng 51.000ha, vùng lúa – tôm với diện tích khoảng 10.000ha, diện tích trồng cây ăn trái 28.000ha. Vì vậy, ông Nam đề nghị các địa phương và Hà Nội có sự liên kết, hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau để tiêu thụ nông sản cho Sóc Trăng.
Ông Hoàng Viết Trọng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, chia sẻ tỉnh có lượng nông sản, thực phẩm lớn cần tiêu thụ ngoại tỉnh.
"Đầu năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp danh sách 400 doanh nghiệp gửi Sở Công thương Hà Nội tổng hợp để kết nối các doanh nghiệp trực tiếp trong hoạt động giao thương. Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2021 mới có 45 doanh nghiệp ở Thanh Hóa đưa được nông sản ra thị trường Hà Nội", ông Trọng phản ánh.
NHIỀU DOANH NGHIỆP CẦN TÌM NGUỒN HÀNG
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tổ trưởng Tổ Điều hành Diễn Đàn kết nối nông sản 970, cho biết đến thời điểm hiện tại, đã có trên 300 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại của 26 tỉnh, thành phố gửi thông tin đăng ký xin được kết nối với Diễn đàn để được cung ứng nông sản về Hà Nội.
Diễn đàn cũng thu hút hàng chục nhà mua nông sản gồm các hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ, kênh phân phối, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.
Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam (chủ hệ thống siêu thị Nutri Mart), thông tin đến hết năm 2021, dự kiến công ty sẽ đạt 1.000 siêu thị. Ngoài ra Nutri Mart còn sở hữu nền tảng bán hàng đa kênh trên 20 sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế tại nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Mỹ, EU.
Cuối năm 2021, Nutri Mart sẽ bắt đầu vận hành hệ thống siêu thị đầu tiên tại thị trường Trung Quốc. Đồng thời Công ty sẽ chào bán sản phẩm Việt Nam trên gian hàng thương mại điện tử Amazon tại Mỹ.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng cho rằng hiện nay, trong kết nối, tiêu thụ nông sản, công tác chỉ đạo của các cơ quan ban ngành rất "nóng" nhưng dưới các địa phương lại rất "nguội", qua đó làm chậm khâu vận chuyển, chào bán sản phẩm ra quốc tế.
“Sản phẩm của Việt Nam nhiều nhưng vẫn còn rất yếu về mẫu mã cũng như chất lượng để có thể xuất khẩu. Vì vậy, chúng tôi rất cần những thông tin cụ thể về số lượng hàng hóa tại các địa phương”, bà Hằng nêu đề nghị.
Công ty cổ phần chuỗi nông sản thực phẩm Việt đang là đối tác cung cấp Gạo và thủy sản cho các bếp ăn quân đội, các cụm khu công nghiệp lớn phía Bắc. Công ty hiện đang có nhu cầu thu mua cá tra, cá chim nước ngọt, đùi ếch
Đại diện Postmart thuộc Bưu điện Việt Nam, cho biết đơn vị này thường xuyên xuất hiện ở các điểm thu mua nông sản tại các tỉnh Sơn La, Hải Dương, Bắc Giang, Sóc Trăng, Quảng Bình... Hàng nghìn tấn rau quả đã được Bưu điện Việt Nam vận chuyển đi khắp cả nước hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân.
Tại diễn đàn, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình hợp tác “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021- 2025”.
Đặc biệt, sàn thương mại điện tử Postmart.vn, bằng phương pháp mới, hiệu quả, an toàn và thuận tiện cho cả người mua và người bán, thiết thực chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn đã tạo thói quen tiêu dùng hiện đại trong kỷ nguyên công nghệ và bùng nổ thương mại điện tử.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam nhận định, qua 8 phiên, Diễn đàn 970 đã khẳng định được vị trí trong việc kết nối giao thương nông sản giữa các tỉnh thành trong cả nước.
Hơn 30 giao dịch mua bán đã được thực hiện ngay trong Diễn đàn, đã cho thấy sự hiệu quả về kết nối tiêu thụ nông sản.
Ngoài ra, ngay sau Diễn đàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và TP. Hà Nội sẽ ký kết đưa ra những thỏa thuận, phối hợp triển khai những mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng nông sản”, Thứ trưởng thông tin.
Ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với TP. Hà Nội
Ông Trần Thanh Nam yêu cầu các tỉnh phải coi trọng chất lượng nông sản cũng như nắm được thông tin các đầu mối cung ứng, đồng thời yêu cầu các đầu mối này đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm để cung ứng cho thị trường Hà Nội.
“Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, ngoài việc biểu dương những chuỗi cung ứng đảm bảo được an toàn, chất lượng cũng cần loại bỏ những chuỗi không đảm bảo yêu cầu. Chúng ta tạo điều kiện để kết nối cung cầu nhưng cũng phải kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của các chuỗi cung ứng”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh.
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt trực tuyến nhằm phục hồi kinh tế sau mùa dịch
18:32, 19/10/2021
Đồng Tháp mong muốn mở rộng sản xuất và tiêu thụ nông sản
16:23, 18/10/2021
Sức mua thấp, Bình Dương bàn giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản
Trong kỳ điều hành ngày 18/9, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng khá mạnh so với kỳ trước (11/9). Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 230 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít; các loại dầu cũng có mức tăng từ 40 đồng/kg - 176 đồng/lít..
Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Động lực phát triển nông nghiệp xanh, bền vững
Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang được xem là "chìa khóa" giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí và đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, song thực tế vẫn đối diện nhiều thách thức: hạ tầng công nghệ còn yếu, nhân lực nông thôn thiếu kỹ năng số, dữ liệu ngành phân tán... Đây là những "nút thắt" cần tháo gỡ để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, thông minh và cạnh tranh hơn…
Tăng cường kết nối du lịch với tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc)
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi sông liền kề, tình hữu nghị lâu đời đã trở thành nền tảng bền vững. Vì thế, Thiểm Tây rất coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa – du lịch...
Tạo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tài nguyên nước hiệu quả
Quản trị tài nguyên nước đang trở thành một yêu cầu sống còn đối với sự phát triển kinh tế, an ninh năng lượng. Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ...
Gỗ, thép có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhiều nhất
Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách cảnh báo mặt hàng có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Trong đó, nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ; nhóm hàng thép và sản phẩm thép chiếm số lượng nhiều nhất....
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: