
Chưa đầy một nửa người Mỹ được khảo sát nói rằng Tổng thống Donald Trump nên bị cách chức sau khi ông bị Hạ viện luận tội - một cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos thực hiện cho thấy.
Kết quả này cho thấy thách thức đối với các nghị sỹ Dân chủ đang tìm cách khiến ông Trump bị phế truất trong một cuộc xét xử ở Thượng viện.
Hãng tin Reuters cho biết cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện trên phạm vi toàn quốc chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu vào tối hôm thứ Tư theo giờ địa phương để luận tội ông Trump với hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội thi hành công vụ. Các nhà khảo sát nói rằng kết quả thu thập được cho thấy cuộc luận tội lịch sử của Hạ viện Mỹ đối với ông Trump dường như không khiến người Mỹ thay đổi quan điểm trước đó.
Ở cáo buộc thứ nhất, các nghị sỹ Dân chủ cho rằng ông Trump lạm dụng quyền lực của Tổng thống để ghìm giữ viện trợ và gây sức ép buộc Ukraine tiến hành điều tra ông Joe Biden, cựu Phó tổng thống Mỹ và là đối thủ tiềm năng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Ở cáo buộc thứ hai, ông Trump bị cho là cản trở cuộc điều tra của Hạ viện bằng cách chỉ đạo các quan chức không ra đối chất và không cung cấp các tài liệu, bằng chứng như các nhà điều tra yêu cầu.
Khi được hỏi về từng cáo buộc mà Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đưa ra đối với ông Trump, 53% số người trả lời trong cuộc khảo sát nhất trí với cáo buộc cho rằng ông Trump lạm dụng quyền lực và 51% nhất trí với cáo buộc nói ông Trump cản trở Quốc hội thi hành công vụ.
Tuy nhiên, chỉ 42% người trả lời - trong đó hầu hết là những người thuộc Đảng Dân chủ - cho rằng Quốc hội nên áp dụng biện pháp trừng phạt cao nhất đối với Tổng thống là phế truất ông Trump khỏi cương vị này.
17% cho rằng ông Trump nên bị khiển trách trước Quốc hội, 29% muốn xóa bỏ những cáo buộc đối với ông Trump, số còn lại nói không có ý kiến gì.
Là vị Tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ bị luận tội, ông Trump đang đối mặt một phiên xét xử tại Thượng viện vào đầu năm tới. Các nghị sỹ Cộng hòa, những người đang nắm quyền kiểm soát Thượng viện, đã đồng lòng đứng về phía ông Trump trong suốt quá trình phe Dân chủ đưa ông ra luận tội. Thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Thượng viện, nghị sỹ Mitch McConnell, đã tuyên bố rằng khả năng Tổng thống bị kết tội là bằng 0.
Kết quả khảo sát của Reuters cho thấy công chúng Mỹ có sự chia rẽ sâu sắc về cuộc luận tội ông Trump - người gọi việc luận tội ông là một "cuộc săn phù thủy" và một nỗ lực bất hợp pháp nhằm lật đổ ông.
Trong cuộc khảo sát, 44% người trả lời cho biết họ ủng hộ cách Hạ viện xử lý cuộc luận tội ông Trump, 41% phản đối.
Khi được hỏi cuộc luận tội khiến họ cảm thấy thế nào về Tổng thống, 26% nói giờ đây họ ủng hộ ông Trump hơn trước, 20% nói họ giảm bớt sự ủng hộ ông Trump, và 48% nói không thay đổi quan điểm.
Mức thuế quan bổ sung 12,5% mới áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ thay thế mức thuế toàn cầu tạm thời 10% vừa hết hiệu lực ngày thứ Sáu (24/7). Mức thuế mới có thể khiến Bắc Kinh bất bình, nhưng nhiều khả năng chưa đủ để dẫn đến hành động trả đũa...
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.