
Ngày 5/9, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ Khánh thành và Khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ, xã Phong Thổ. Sự kiện nằm trong chương trình khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới trên toàn quốc, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Đây là trường biên giới đầu tiên hoàn thành tại Lai Châu theo chủ trương đầu tư phát triển giáo dục vùng biên cương của Đảng và Nhà nước, góp phần bổ sung cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh dân tộc thiểu số tại khu vực Phong Thổ.
Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ được khởi công ngày 19/8/2025, với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng. Trong đó, Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng; phần vốn còn lại từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa được sử dụng cho công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển đường điện.
Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 6,15 ha, tổng diện tích sàn khoảng 27.098 m2, gồm 30 phòng học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, thư viện, khu nội trú học sinh, nhà ăn, khu sinh hoạt văn hóa, nhà đa năng, bể bơi, nhà công vụ giáo viên cùng các hạng mục phụ trợ.
Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh 1.050 học sinh, gồm 490 học sinh tiểu học và 560 học sinh trung học cơ sở. Trong đó, 860 học sinh nội trú và 190 học sinh bán trú. Với mô hình nội trú, bán trú và hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, công trình không chỉ bổ sung phòng học mà còn đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt và rèn luyện của học sinh trong quá trình học tập. Đây là yếu tố có ý nghĩa đối với địa bàn vùng cao, nơi khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại vẫn là một trong những trở ngại đối với việc học tập của học sinh.
Sau hơn một năm triển khai, công trình đã hoàn thành 100% khối lượng, kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Petrovietnam, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án.
Cùng với hệ thống phòng học và khu nội trú, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ sẽ có thêm điều kiện tiếp cận khoa học - công nghệ thông qua phòng học STEM do Petrovietnam tài trợ.
Tại lễ khánh thành, Petrovietnam đã trao biển tài trợ Phòng học STEM cho nhà trường. Tập đoàn đang phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư trang thiết bị để sớm đưa phòng học vào vận hành. Đây là một phần trong chương trình STEM Innovation Petrovietnam, qua đó Tập đoàn đã triển khai hơn 100 phòng STEM tại các địa phương trên cả nước. Riêng tại Lai Châu, 3 phòng STEM đã được bàn giao từ đầu năm 2026. Nếu hệ thống lớp học, khu nội trú và các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở thì phòng STEM mở thêm cơ hội để học sinh vùng biên tiếp cận khoa học, công nghệ và phương pháp học tập gắn với thực hành ngay tại trường.
Cùng với đó, nhà trường tiếp nhận 20 quả bóng thể thao do Tổng Bí thư trao tặng và một công trình thể thao ngoài trời từ Tổng thầu xây dựng, góp phần hoàn thiện không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho học sinh.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ là một trong những công trình có quy mô lớn Petrovietnam triển khai tại Lai Châu trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn.
Tại địa phương, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã tham gia xây dựng các hạng mục giáo dục tại Trường Tiểu học và THCS Nùng Nàng, Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo, Nhà hiệu bộ Trường PTDTBT THCS Pa Ủ; đồng thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, trao quà Tết cho hộ nghèo và tặng quà các chiến sĩ biên phòng.
Những hoạt động này nằm trong chương trình an sinh xã hội được Petrovietnam duy trì song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Giai đoạn 2020 - 2025, Tập đoàn thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí 5,13 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các chương trình như “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và hỗ trợ cộng đồng.
Trong lĩnh vực giáo dục, việc đầu tư cơ sở vật chất và đưa khoa học - công nghệ đến gần hơn với học sinh tại những địa bàn còn khó khăn là một trong những hướng triển khai được Petrovietnam chú trọng.
Tại Phong Thổ, các nguồn lực này được thể hiện qua một công trình trường học quy mô lớn, hệ thống nội trú, bán trú và phòng STEM. Không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt trước mắt, những hạng mục này còn tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên tiếp cận kiến thức và phát triển kỹ năng.
Về lâu dài, đầu tư cho giáo dục tại các xã biên giới không chỉ giải quyết nhu cầu học tập trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống tại địa bàn biên giới.
Việc hoàn thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ vì vậy là một dấu mốc trong quá trình Petrovietnam đồng hành cùng Lai Châu. Từ một công trình cụ thể, nguồn lực được chuyển hóa thành cơ sở vật chất phục vụ lâu dài cho học sinh và cộng đồng địa phương.
Đây cũng là một trong những cách Petrovietnam thực hiện trách nhiệm xã hội, gắn các hoạt động an sinh với nhu cầu thực tế của từng địa bàn, đồng thời hiện thực hóa các giá trị văn hóa doanh nghiệp “Nghĩa tình - Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Trong năm 2027, cán bộ, công chức, người lao động sẽ có 6 kỳ nghỉ chính thức, bao gồm 12 ngày nghỉ theo quy định và các ngày nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần…
Hà Nội đang trải qua giai đoạn chuyển mình lịch sử với tốc độ phát triển đô thị vượt bậc. Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng trên từng không gian sống, khiến ngay cả những người gắn bó cũng phải ngỡ ngàng trước diện mạo hiện đại và đột phá của Thủ đô. Vượt lên trên quy mô của những đại công trường hay các công trình hạ tầng trọng điểm, mục tiêu cốt lõi của quá trình phát triển thần tốc này chính là nâng cao chất lượng sống, mang lại giá trị thụ hưởng thiết thực cho mỗi người dân...
Từ phát triển cây vầu, tre mai, trồng rừng đến chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, xã Yên Khương đang từng bước khai thác lợi thế địa phương để nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và sắp xếp lại tổ chức cơ sở, hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi nhận số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục giảm. Tính riêng trong 9 tháng năm 2026, giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lâu dài...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.