
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 23/11/2025
Y Nhung
24/02/2011, 13:26
Trong quý 1/2011, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải đảm bảo nhập khẩu đạt 25% hạn mức của cả năm 2011
Bộ Công Thương sẽ căn cứ hạn mức tối thiểu và tiến độ nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối để quyết định xử lý vi phạm đối với thương nhân không đạt tiến độ nhập khẩu xăng dầu như đã đăng ký.
Đây là nội dung trong công điện vừa được Bộ Công Thương gửi tới các thương nhân kinh doanh xăng dầu trực thuộc ngành, gồm: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil); Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (Petec), Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (PetroMekong).
Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối phải đảm bảo thực hiện nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức Bộ đã giao trong năm 2011. Trong đó quý 1 phải đảm bảo nhập khẩu tối thiểu là 25% hạn mức để cung ứng đầy đủ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn các tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ, nhất là tại các vùng trọng điểm như Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long.
Công điện trên được ban hành trong bối cảnh gần đây, tại một số địa phương nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã phải tạm đóng cửa hoặc cung ứng xăng dầu “nhỏ giọt” ra thị trường do nguồn cung không đảm bảo.
Tuy nhiên, theo ông Vương Thái Dũng, Phó tổng giám đốc Petrolimex, tình hình nêu trên về cơ bản sẽ chấm dứt sau quyết định cho phép tăng giá tới 2.900 đồng/lít xăng của Bộ Tài chính.
Cụ thể, từ 10h ngày hôm nay (24/2), xăng A92 có giá bán mới là 19.300 đồng/lít; dầu diesel 18.300 đồng/lít; dầu hoả là 18.200 đồng/lít; dầu mazut được bán ra là 14.800 đồng/kg.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025 phát hành ngày 24/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Số liệu cập nhật sáng 23/11 cho thấy đợt lũ lụt trong hơn một tuần qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập và hư hỏng. Nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản bị tàn phá trên diện rộng, Riêng Đắk Lắk ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất, với 71 người chết và mất tích, 63 nghìn ha lúa, hoa màu, 117.000ha ha cây lâu năm bị ngập…
Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã khiến 52 người chết và mất tích (chưa tính số 23 người chết ở xã Hoà Thịnh); khoảng 150.000 nhà dân bị ngập sâu, nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi hư hại nặng nề. Thiệt hại kinh tế do đợt mưa, lũ lụt ước tính lên đến 5.330 tỷ đồng...
Trong bối cảnh mưa lũ những năm gần đây diễn biến trái quy luật, việc phối hợp vận hành liên hồ vẫn là “điểm mù” lớn: hồ thủy điện và thủy lợi chia sẻ dữ liệu hạn chế, chưa có cơ chế điều phối thống nhất theo lưu vực. Quy trình vận hành nhiều hồ đã lạc hậu nhưng chưa được cập nhật vì thiếu công cụ, thiếu dữ liệu thời gian thực…
Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 22/11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 68 người chết và mất tích, tăng mạnh so với ngày trước đó. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 28.000 nhà vẫn chìm trong nước tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nông nghiệp cũng bị tàn phá với gần 180.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: