“Nên bổ sung quy định kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, còn cơ quan thuế và Ủy ban Chứng khoán thì thôi”, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Thảo luận tại tổ chiều 2/6 về dự án luật này, nhiều vị đại biểu cũng băn khoăn với phương án bổ sung quy định về kiểm ngư, cơ quan thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
Vì còn hai loại ý kiến khác nhau nên Chính phủ thể hiện cả hai phương án, một như luật hiện hành và hai là bổ sung ba cơ quan nói trên để xin ý kiến Quốc hội.
Cơ quan thẩm tra dự án luật - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - cũng không thống nhất được là sẽ chọn phương án nào.
Những ý kiến nhất trí với phương án hai cho rằng việc giao các cơ quan này thẩm quyền điều tra ban đầu sẽ giảm tải cho các cơ quan điều tra chuyên trách.
Riêng đối với cơ quan kiểm ngư, thực tế cho thấy việc giao cơ quan này là cơ quan tiến hành một số hoạt động điều tra còn góp phần tăng cường vai trò quan trọng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, trong điều kiện tình hình biển đảo còn nhiều phức tạp thì có thể giao cho kiểm ngư thẩm quyền điều tra ban đầu.
“Trong ba cơ quan này, cá nhân tôi cho rằng, có thể bổ sung thêm kiểm ngư thì được, thuế và chứng khoán thì không cần”, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an Thanh Hóa thể hiện quan điểm.
Theo đại biểu Xuyên, thuế và chứng khoán không dễ dàng, đơn giản để điều tra được ngay.
“Kiểm ngư thì bắt quả tang, đơn giản như nổ mìn, phá hoại tài nguyên biển… thì cần bắt giữ ngay rồi chuyển cho cơ quan điều tra. Thuế thì phải qua thanh tra, kiểm tra, xác minh mới xác định vi phạm hình sự hay hành chính. Chứng khoán cũng vậy, có giao cũng không làm được do tính chất, hành vi vi phạm không đơn giản như tội phạm khác”, ông Xuyên phân tích.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu cũng cho rằng không nên bổ sung quy định kiểm ngư, cơ quan thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
Bởi, Nghị quyết 49 về cải cách tư pháp và kết luận của Bộ Chính trị đã yêu cầu giữ nguyên số cơ quan điều tra và sắp xếp, tinh gọn đầu mối lại, nâng cao chất lượng cơ quan điều tra.
Hơn nữa, các hoạt động kiểm ngư, thuế, chứng khoán, các cơ quan điều tra đều ở cạnh cả, nếu cần điều tra, ghi lời khai thì báo cho cơ quan điều
Lý do nữa được ông Hiếu nêu ra, là điều tra phải có bài bản, có học, có kiến thức. “Điều tra viên chúng tôi ít nhất cũng phải qua một khâu đào tạo”, ông nói.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.