
Trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu tuần trước, IMF dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc tăng trưởng bình quân khoảng 4% mỗi năm trong thời gian từ nay đến năm 2027, sau đó giảm còn 3% trong thập kỷ sau đó. Dự báo này đồng nghĩa với GDP bình quân đầu người của Trung Quốc cũng tăng với tốc độ tương tự - theo báo cáo.
Đó sẽ là một sự giảm tốc mạnh so với mức tăng trưởng GDP thực tế bình quân khoảng 7% mỗi năm mà Trung Quốc đạt được trong thập kỷ qua, IMF nhấn mạnh. Trong cùng khoảng thời gian, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc tăng 6% mỗi năm.
Sự giảm tốc như vậy sẽ là một trở ngại lớn đối với mục tiêu mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề ra về GDP bình quân đầu người. Ông Tập muốn đến năm 2035, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đạt ngưỡng của một quốc gia thu nhập trung bình. Các chuyên gia kinh tế ước tính mục tiêu đó đòi hỏi nền kinh tế Trung Quốc phải đạt tăng trưởng bình quân 4,7% mỗi năm trong vòng 15 năm tính đến năm 2035.
Trung Quốc đang đối mặt với một loạt vấn đề kinh tế dài hạn được cho là sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tăng trưởng, bao gồm dân số lão hoá và tổng năng suất lao động tăng chậm lại – theo IMF. Nhóm chuyên gia thực hiện báo cáo của IMF cũng nhấn mạnh mặt hạn chế của mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư của Trung Quốc. Trong mô hình này, dòng vốn khổng lồ được rót vào các doanh nghiệp quốc doanh và lĩnh vực bất động sản. Theo báo cáo, việc đặt trọng tâm vào những khu vực kém năng suất như vậy đẩy cao nguy cơ nợ công chồng chất.
Triển vọng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong ngắn hạn đang bị phủ bóng bởi những yếu tố như căng thẳng địa chính trị và cuộc cạnh tranh khốc liệt toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ - IMF nhận định.
“Nếu không có nỗ lực cải cách, dân số lão hoá và năng suất suy giảm có thể sẽ tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong dài hạn, hơn cả những gì mà chúng tôi dự báo”, báo cáo của IMF có đoạn viết. “Những yếu tố chèn ép này cho thấy sự cần thiết phải tái cân bằng khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư và có mức phát thải carbon cao sang một mô hình tăng trưởng bền vững hơn, cụ thể là dựa vào tiêu dùng”.
Báo cáo của IMF kêu gọi Trung Quốc theo đuổi các cải cách mang tính cơ cấu về thị trường và phân bổ lại nguồn vốn giữa các công ty quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân. IMF cũng khuyến khích việc phân bổ lại nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng và bất động sản sang những lĩnh vực mà định chế có trụ sở ở Washington DC này cho là có năng suất cao hơn như sản xuất hoặc dịch vụ, đồng thời thúc đẩy sáng tạo về tái chế, tái sinh.
Báo cáo cho rằng việc hướng các biện pháp tài khoá theo hướng hỗ trợ có trọng điểm thu nhập của hộ gia đình cũng sẽ giúp nền kinh tế tái cân bằng. Bản báo cáo thể hiện rõ quan điểm ủng hộ việc tăng cường chi tiêu công ở những linh vực có thể giúp thúc đẩy tiêu dùng tư nhân.
Báo cáo trên được IMF đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực vực dậy nền kinh tế sau khi tăng trưởng GDP chỉ đạt 3% trong năm ngoái, mức tăng hàng năm thấp thứ nhì kể từ thập niên 1970, chỉ sau mức tăng 2,2% đạt được vào năm 2020 khi Covid trở thành đại dịch toàn cầu. IMF cho rằng chính sách chống dịch hà khắc Zero Covid của Trung Quốc là một nguyên nhân khiến tiêu dung của nước này giảm sút trong thời gian đó.
Năm nay, tiêu dùng của Trung Quốc được dự báo sẽ giữ vai trò dẫn dắt sự phục hồi kinh tế, vì nước này mới đây đã từ bỏ Zero Covid. Trong khi đó, khủng hoảng chưa kết thúc trong ngành bất động sản và nhu cầu toàn cầu giảm sút đối với hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục là những yếu tố gây thách thức đối với tăng trưởng.
IMF dự báo chính sách tiền tệ của Trung Quốc sẽ “nới lỏng ở mức độ nhất định”, đồng thời kêu gọi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục dùng chính sách lãi suất như một công cụ chủ chốt, xét tới hiệu ứng mạnh của công cụ này, thay vì dựa vào các biện pháp chính sách tín dụng dựa trên số lượng, chẳng hạn như đặt mục tiêu về tăng trưởng tín dụng.
Về phần mình, PBOC đã cam kết thực thi chính sách tiền tệ “có trọng điểm và mạnh mẽ” để hỗ trợ tăng trưởng trong năm nay. Dù vậy, PBOC khẳng định sẽ tránh việc bơm tiền ồ ạt vào nền kinh tế.
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) công bố vào tháng 1 vừa qua, IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong năm 2023.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.