
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong quý 3 vừa qua, nhưng giảm tốc nhẹ so với quý 2 do hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp tiếp tục sụt giảm.
Hãng tin CNBC dẫn báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/10 cho biết GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 1,9% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 2% đạt được trong quý 2.
Trước đó, các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo kinh tế Mỹ tăng 1,6% trong quý 3.
Mức tăng trưởng tốt hơn dự báo là kết quả của việc người tiêu dùng và Chính phủ liên bang tiếp tục tăng chi tiêu, theo báo cáo. Tiêu dùng cá nhân của người Mỹ tăng 2,9%, trong khi chi tiêu chính phủ tăng 2%.
Hoạt động đầu tư trong khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục suy giảm trong quý 3, gây sức ép lên tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế, với mức giảm 1,5%. Tuy nhiên, mức giảm này đã có sự cải thiện đáng kể so với mức giảm 6,3% trong quý 2.
Trong đó, đầu tư vào hạ tầng của các doanh nghiệp giảm 15,3%, đầu tư trang thiết bị giảm 3,8%.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ qua các quý từ 2016 tới nay - Nguồn: CNBC.
"Đối với các nhà sản xuất, nhưng thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là tìm kiếm lao động có kỹ năng và sự bấp bênh do thương chiến gây ra. Tất cả những yếu tố này khiến họ khó tuyển dụng nhân sự và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh", chuyên gia kinh tế trưởng Chad Moutray của Hiệp hội Quốc gia Các nhà sản xuất Mỹ (NAM) phát biểu.
Mặc dù vậy, đầu tư vào lĩnh vực nhà ở tăng khá mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm nói trên. Trong quý 3, đầu tư vào nhà ở trong khu vực tư nhân ở Mỹ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức giảm 3% trong quý 2.
Dù kinh tế Mỹ tăng tốt hơn dự báo, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn bày tỏ quan điểm lo ngại. Sự sụt giảm của ngành sản xuất trong nước và tình trạng giảm tốc kinh tế toàn cầu vẫn đang gây áp lực lớn lên kinh tế Mỹ.
Người tiêu dùng Mỹ vẫn tăng chi tiêu, nhưng mức tăng 2,9% trong quý 3 thấp hơn nhiều so với mức tăng 4,6% trong quý 2 - một dấu hiệu cho thấy các hộ gia đình Mỹ có thể sẽ bắt đầu "thắt lưng buộc bụng".
Giới phân tích dự báo kinh tế Mỹ tiếp tục giảm tốc trong quý 4 năm nay và đầu năm 2020. "Thời kỳ tăng trưởng hiện nay của kinh tế Mỹ là dài nhất trong lịch sử, và dù chúng tôi dự báo nền kinh tế tiếp tục tăng trowngr trong 2020, rủi ro xuất hiện một quý tăng trưởng âm đang gia tăng", chuyên gia kinh tế trưởng James Knightley thuộc ING nhận định.
Ông Knightley nhấn mạnh rằng ngành sản xuất Mỹ đang bị kéo tụt bởi nền kinh tế và nhu cầu toàn cầu suy yếu, cũng như đồng USD mạnh. "Cuối cùng, đã có nhiều bằng chứng cho thấy sự giảm tốc đang lan rộng sang lĩnh vực tiêu dùng và dịch vụ", vị chuyên gia nói.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.