23:37 25/04/2011

Lãi suất huy động vàng thêm đợt giảm mạnh

Minh Đức

Lãi suất huy động vàng đón tiếp đợt điều chỉnh mạnh khi những ngân hàng lớn công bố biểu lãi suất cuối tuần qua và đầu tuần này

Lộ trình dừng huy động và cho vay vàng đang chờ quyết định cuối cùng của Ngân hàng Nhà nước.
Lộ trình dừng huy động và cho vay vàng đang chờ quyết định cuối cùng của Ngân hàng Nhà nước.
Lãi suất huy động vàng đón tiếp đợt điều chỉnh mạnh khi những ngân hàng lớn công bố biểu lãi suất cuối tuần qua và đầu tuần này.

Ngày 22/4 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) công bố biểu lãi suất huy động mới. Điều chỉnh so với biểu áp dụng từ 9/4/2011 là ở lãi suất huy động vàng.

Cụ thể, ACB tiếp tục giảm mạnh lãi suất đối với chứng chỉ huy động vàng, mức cao nhất 1%/năm và 1,1%/năm (tùy theo loại vàng) ở kỳ hạn 11 tháng lãi cuối kỳ trước đó đã giảm xuống còn lần lượt 0,7%/năm và 0,8%/năm.

Ở các kỳ hạn còn lại, từ 1 - 9 tháng, lãi suất chỉ còn từ 0,2%/năm - 0,5%/năm, thay cho từ 0,5%/năm - 1%/năm trước đó.

Một thành viên lớn khác là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng hai lần điều chỉnh liên tiếp biểu lãi suất huy động vàng trong khoảng một tuần trở lại đây. Những mức gần 1%/năm trước đó đã giảm về tối đa 0,4%/năm (kỳ hạn 3 tháng); các kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 364 ngày chỉ áp 0,2%/năm.

Đó là những phản ứng mới từ các ngân hàng thương mại trong xu hướng giảm lãi suất huy động vàng có từ tháng 10/2010 - thời điểm Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư thu hẹp hoạt động huy động và cho vay bằng vàng của các tổ chức tín dụng.

Đó cũng là phản ứng đầu tiên sau khi Thủ tướng Chính phủ có kết luận về việc tiến tới ngừng huy động và cho vay vàng. Và tuần qua, vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cuộc họp bàn lộ trình thực hiện cụ thể.

Một lộ trình được xem xét là thời hạn hai năm để các ngân hàng từng bước thu hẹp và ngừng hẳn huy động và cho vay vàng. Có thể mốc triển khai là từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2013. Tuy nhiên, các quy định chính thức còn chờ đợi quyết định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.