Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề "Những chân trời kết nối" do UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group đồng tổ chức, đội Bồ Đào Nha (Macedos Pirotecnia) đã giành ngôi vô địch, vượt qua đội Trung Quốc (Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd) sau hơn 40 phút trình diễn mà nhiều khán giả gọi là một trận chung kết thực sự của nghệ thuật pháo hoa thế giới.
Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức DIFF 2026, nhận định qua các mùa tổ chức, lễ hội ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á", đồng thời được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong chín lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh - thành tích mà bà cho rằng là niềm tự hào không chỉ của Đà Nẵng mà còn của Việt Nam trong việc quảng bá hình ảnh đất nước.
Diễn ra trong gần hai tháng với năm đêm thi vòng loại (30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6) trước khi khép lại bằng đêm chung kết 11/7, DIFF 2026 tiếp tục cho thấy vai trò là động lực kích cầu du lịch của Đà Nẵng. Trong 5 đêm vòng loại, thành phố ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; mỗi đêm thi đều đón trên 100.000 lượt khách, riêng đêm thứ năm (27/6) đạt khoảng 117.400 lượt - mức cao nhất từ đầu mùa. Công suất phòng lưu trú chung của toàn thành phố trong giai đoạn này đạt hơn 70%.
Trong tổng lượng khách lưu trú nói trên, khách quốc tế chiếm hơn 233.000 lượt, tương đương khoảng 42%, đến từ nhiều thị trường như Ấn Độ, Kazakhstan, Ireland, Anh, Australia, Hà Lan; khách nội địa chiếm hơn 324.000 lượt. Do nhu cầu tăng cao và tình trạng "cháy vé" tại nhiều đêm thi, Ban Tổ chức đã phải mở thêm khán đài A4 từ đêm thi thứ 5, sớm hơn kế hoạch ban đầu vốn chỉ dự kiến mở khán đài này trong đêm chung kết.
Đội Bồ Đào Nha nhận giải thưởng trị giá 20.000 USD cho ngôi vị quán quân, trong khi đội Trung Quốc giành giải nhì với 10.000 USD. Kết quả được đưa ra dựa trên bộ tiêu chí gồm tính độc đáo và sự thích ứng với chủ đề trình diễn; sự đa dạng, phong phú về hiệu ứng và cường độ màu sắc; mức độ đồng bộ giữa âm nhạc và trình diễn; phần kết thúc, ấn tượng chung; cùng cảm xúc và đánh giá của Ban giám khảo.
Cũng trong đêm 11/7, Ban Tổ chức công bố ba giải thưởng phụ, mỗi giải trị giá 5.000 USD: giải "Sáng tạo" thuộc về đội Ý (Martarello Group S.R.L); giải "Triển vọng" được trao cho đại diện Nhật Bản (Tamaya Kitahara Fireworks); giải "Khán giả yêu thích nhất" thuộc về đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam.
Đội Trung Quốc xây dựng phần trình diễn trên nền 10 ca khúc, trong đó có ba ca khúc Việt Nam, dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung bằng ánh sáng và âm nhạc, với hình ảnh cây cầu - biểu tượng của thành phố - hiện lên trên bầu trời. Đội Bồ Đào Nha, thương hiệu pháo hoa hàng đầu châu Âu, tiếp nối câu chuyện từ vòng loại về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo hội tụ, với các hiệu ứng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến nối tiếp nhau tạo thành một bức tranh thị giác giàu cảm xúc.
Năm nay, DIFF được tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, là đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng này. Từ một cuộc thi pháo hoa quốc tế tổ chức lần đầu năm 2008, DIFF được Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức cùng UBND thành phố Đà Nẵng từ năm 2017 với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi mùa, dần trở thành lễ hội kéo dài hơn một tháng, quy tụ các đội pháo hoa hàng đầu thế giới cùng chuỗi chương trình nghệ thuật, âm nhạc quy mô lớn.
Khép lại DIFF 2026, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục đón du khách bằng chuỗi sự kiện, lễ hội và sản phẩm du lịch mới trong thời gian tới, nối dài sức sống của một điểm đến năng động, hiện đại, không ngừng đổi mới, từng bước hiện thực hóa định hướng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.




TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển mạnh tư duy phát triển du lịch từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, với 3 hướng đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng phục vụ khách chi tiêu cao và tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu...
Khi vị thế toàn cầu của K-Medical ngày càng được nâng cao, du lịch y tế đã trở thành một ngành công nghiệp thể hiện năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc. Trung tâm của xu hướng này là Seoul, nơi hội tụ dịch vụ y tế, du lịch, phiên dịch và hạ tầng sinh hoạt…
Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp của khu vực duyên hải miền Trung, đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch châu Á khi lọt vào Top 6 các thành phố có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất...
Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở những thành phố nổi tiếng hay những bãi biển nghỉ dưỡng, mà còn trải dài từ miền núi, hang động, rừng nhiệt đới đến những cung đường và hải đảo…
Gần 260.000 tỷ đồng tổng thu sau 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy du lịch đang tạo ra một dòng doanh thu lớn trong kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khi không gian du lịch được mở rộng, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở việc thu hút thêm khách, mà ở khả năng tạo thêm giá trị từ mỗi hành trình...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.