
Thị trường đột ngột chịu áp lực gia tăng bất ngờ trong phiên chiều, đặc biệt là từ giao dịch của khối ngoại. Có vẻ các quỹ đang tăng cường xả với tổng mức bán ròng trên HoSE lên tới 906,7 tỷ đồng, trong đó hơn 792 tỷ là xả cổ phiếu. Đây chưa phải là mức bán quá đột biến, nhưng trong bối cảnh dòng tiền đang kém, sức ép này đã khiến thị trường khá hoảng loạn.
VN-Index kết phiên giảm 1,19% tương đương -13,43 điểm so với tham chiếu, trong khi chốt buổi sáng mới giảm 0,31% (-3,48 điểm). Độ rộng cực kỳ kém, chỉ còn 89 mã tăng/448 mã giảm. Trong số giảm có tới 174 mã giảm trên 1%, bao gồm 90 mã giảm trên 2%.
Tính riêng chiều nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ra tổng cộng 1.117,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên HoSE, trong khi mua vào 651,7 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 519,5 tỷ. Phiên sáng khối này mới bán ròng 387,2 tỷ. Tính chung cả ngày, khối ngoại bán ròng trên HoSE 906,7 tỷ, mua ròng HNX 61,5 tỷ và bán ròng trên UpCOM gần 13 tỷ. Đây chưa phải là phiên bán quá đột biến, vì ngay tuần trước riêng cổ phiếu HoSE đã có ngày bán trên 1.300 tỷ. Tuy nhiên phiên đó (5/12) VN-Index chỉ giảm nhẹ 4,5 điểm.
Chiều nay lực bán cũng bình thường, nhưng do cầu rút lui quá sâu nên giá lao dốc nhanh. Đặc biệt điểm số chịu ảnh hưởng quá nhiều từ các trụ, VN30-Index bốc gơi 1,28% so với tham chiếu, còn mạnh hơn cả VN-Index. HPG giảm 2,15%, GAS giảm 1,66%, VNM giảm 1,73%, VPB giảm 1,29%, FPT giảm 1,65% là các cổ phiếu yếu nhất trong nhóm 10 trụ vốn hóa hàng đầu. Khá may mắn là 4 mã vốn hóa lớn nhất giảm nhẹ hơn: VCB giảm 0,59%, BID giảm 0,72%, VHM giảm 0,73%, VIC giảm 0,79%.
Các trụ này chống chọi khá tốt trước sức ép bán ra buổi chiều, chẳng hạn BID thực tế còn tăng giá nhẹ 0,12% so với mức chốt buổi sáng. VCB chỉ tụt thêm 0,48% so với buổi sáng, VIC đứng im. So với các nhóm cổ phiếu khác, các blue-chips vẫn khá hơn: Midcap giảm 1,48%, Smallcap giảm 1,16%. Rổ VN30 đóng góp 17 mã giảm hơn 1% trong tổng số 174 mã sàn này.
Sức ép của bên bán là quá rõ khi VN-Index có 40 cổ phiếu khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng thì chỉ có 6 mã tăng, còn lại là giảm. 40 cổ phiếu này chiếm 74% tổng giá trị khớp của sàn HoSE, phản ánh khá chính xác giao dịch ở nhóm tập trung vốn cao nhất. Trong nhóm này cũng có tới 17 mã giảm trên 2% và 12 mã giảm trong biên độ 1% tới 2%. Rõ ràng phải có lực bán mạnh mới đẩy dao động rộng như vậy theo hướng giảm đi kèm với thanh khoản rất cao.
Tính riêng phiên chiều HoSE cũng tăng giao dịch 63% so với phiên sáng đạt 10.040 tỷ đồng. VN30 tăng giao dịch 53% đạt gần 3.458 tỷ đồng. Do các lệnh mua lùi xuống quá sâu nên thanh khoản cũng không đột biến, hai sàn cả ngày chỉ giao dịch được 18.026 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Dù vậy toàn bộ 3 sàn cũng chỉ có 14 mã giảm hết biên độ, không phải là một kết quả thường thấy ở phiên bán tháo.
VN-Index chốt phiên hôm nay chỉ còn 1.114,2 điểm, phát tín hiệu khá nguy hiểm khi không thể vượt qua đỉnh cao cũ trong tháng 11 mà lại xuất hiện một ngày điều chỉnh khá mạnh. Dù vậy tuần này có nhiễu động của hoạt động tái cân bằng quỹ ETF nên áp lực bán tăng. Thông thường các quỹ sẽ mua trở lại tốt hơn ở phiên cuối tuần. Thêm nữa, giao dịch tái cơ cấu cũng sẽ thúc đẩy thanh khoản tăng mạnh, thu hút thêm dòng tiền vào.
Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 13.921,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.269,4 tỷ đồng.
VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi chốt tuần qua ở mức 1735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên diễn biến giảm tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực khi có 2 phiên phục hồi đầu tuần và những diễn biến đảo chiều quanh ngưỡng 1730 điểm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 9/2026, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/10/2026.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.