
Bà Angela Merkel, người đã đưa nước Đức vượt qua một loạt cuộc khủng hoảng toàn cầu trên cương vị nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của quốc gia này, tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ Thủ tướng thứ tư trong cuộc tổng bầu cử diễn ra vào năm 2017.
Theo tin từ hãng thông tấn AP, phát biểu trước báo giới đêm ngày Chủ nhật sau một cuộc họp với các thành viên cấp cao của đảng trung hữu cầm quyền Liên đoàn Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), bà Merkeel nói: “Tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này… và tôi đã sẵn sàng tranh cử một lần nữa”.
Nếu bà Merkel, 62 tuổi, thắng trong cuộc bầu cử vào năm tới và giữ ghế Thủ tướng Đức thêm trọn vẹn một nhiệm kỳ 4 năm, bà sẽ tái lập kỷ lục thời hậu chiến tranh làm Thủ tướng Đức của ông Helmut Kohl - người từng có thời là một nhà cố vấn của bà.
Trong bối cảnh bất ổn gia tăng sau khi cử tri Anh bỏ phiếu chọn rời bỏ Liên minh châu Âu (EU) và ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, bà Merkel được xem là một nhân tố giữ ổn định ở châu Âu.
Là một người bảo thủ với đầu óc thực tế, bà Merkel đã chèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone, qua đó giành được sự nể trọng của cộng đồng quốc tế. Trong chuyến công du châu Âu cuối cùng trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng, vào hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi bà Merkel là một đồng minh nổi bật.
Tuy nhiên, quyết định mà bà Merkel đưa ra vào năm 2015 về mở cửa biên giới Đức đón khoảng 1 triệu người di cư, chủ yếu là những người đến từ các vùng chiến sự ở Trung Đông, đã khiến nhiều người Đức nổi giận, đẩy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà giảm sút.
Vì lý do này, đảng của bà Merkel đã hứng thất bại trong một loạt cuộc bầu cử vùng tại Đức trong năm nay, trái với tỷ lệ ủng hộ ngày càng lớn dành cho Đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD), một đảng có chủ trương chống người nhập cư.
Hồi tháng 9 vừa qua, sau thất bại nặng nề của CDI trong cuộc bầu cử tại bang Berlin, bà Merkel đã gây bất ngờ khi nói rằng bà ước có thể quay ngược thời gian trong cuộc khủng hoảng người di cư. Tuy nhiên, bà đã không nói rằng chính sách của bà là một sai lầm.
Từng là một nhà vật lý học, bà Merkel mới chỉ tham gia chính trường Đức kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989. Bà được đánh giá là một nhà đàm phán tài năng và đến nay hầu như chưa có một nhân vật nào đủ khả năng thay thế bà lãnh đạo nước Đức.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng CDU của bà Merkel đang dẫn trước đối thủ gần nhất, Đảng Dân chủ xã hội (SPD) với 10 điểm phần trăm tỷ lệ ủng hộ.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.