
Guangdong Vanward New Electric, một trong những nhà sản xuất bình nóng lạnh lớn nhất Trung Quốc, cho biết các khách hàng Mỹ đã yêu cầu công ty dịch chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.
Theo ông Lu Yucong, chủ tịch Guangdong Vanward New Electric, chủ nghĩa bảo hộ của châu Âu và Mỹ là nguyên nhân khiến công ty phải hành động như vậy.
Động thái của Guangdong Vanward New Electric cho thấy không chỉ các doanh nghiệp nước ngoài mà cả các công ty Trung Quốc cũng đang buộc phải thay đổi chuỗi cung ứng của mình.
Theo Financial Times, các công ty đa quốc gia đang đánh giá lại hoạt động trên toàn cầu của mình sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm ngoái và căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Các doanh nghiệp này ngày càng lo ngại về mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc và nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
“Các khách hàng Mỹ có yêu cầu cụ thể rằng chúng tôi phải xây dựng nhà máy bên ngoài Trung Quốc, ví dự như ở Việt Nam và Thái Lan, thì mới tiếp tục hợp tác”, ông Lu cho biết. “Chuyện này ngày càng phổ biến trong 2-3 năm qua. Không chỉ Mỹ mà cả các nước châu Âu đều đang có những hành động phi toàn cầu hóa. Đây là chủ nghĩa bảo hộ”.
Theo ông Lu, thuế quan tăng lên đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc cũng đang ảnh hưởng tới Guangdong Vanward New Electric - công ty có doanh thu khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.
“Các khách hàng đã yêu cầu chúng tôi dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc vì tất cả chúng tôi đều thấy rằng không thể giảm chi phí hơn nữa (do thuế quan tăng lên)”, ông nói. “Thuế quan khiến chúng tôi mất lợi thế cạnh tranh và khách hàng cũng không chấp nhận”.
Do đó, Guangdong Vanward New Electric đã quyết chuyển một số nhà máy từ khu công nghiệp phía Nam Trung Quốc sang Ai Cập và Thái Lan, dù hoạt động tại các quốc gia này gặp nhiều rào cản.
“Đông Nam Á là khu vực chưa phát triển, giống như Trung Quốc hai thập kỷ trước vậy. Những vấn đề như quan chức lợi dụng chức vụ vì lợi ích cá nhân vẫn tồn tại”, ông Lu chia sẻ. “Chi phí sản xuất tại Thái Lan có thể thấp hơn, nhưng chuỗi cung ứng tại đây không được hoàn thiện như ở Trung Quốc. Việc chúng tôi chuyển một phần sản xuất sang nước này chủ yếu để tránh những rủi ro liên quan tới xung đột thương mại Mỹ - Trung”.
Các doanh nghiệp Trung Quốc như nhà sản xuất vải Luthai Textile và nhà sản xuất lốp xe Jiangsu General Science Technology cũng đang cân nhắc các địa điểm sản xuất mới ở Đông Nam Á.
Tại Triển lãm thương mại điện tử tiêu dùng toàn cầu tại Hồng Kông tuần trước, một số nhà sản xuất Trung Quốc đã treo quốc kỳ của nhiều quốc gia tại gian hàng của mình để quảng cáo rằng họ đã có nhà máy tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác.
Chia sẻ tại hội chợ, một công ty sản xuất pin cho biết các khách hàng châu Âu của công ty đã giảm đơn hàng do lo ngại về mối quan hệ của Trung Quốc với Nga sau khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine.
Bên cạnh các doanh nghiệp bản địa, doanh nghiệp nước ngoài có hiện diện lớn tại Trung Quốc cũng đang dự tính hành động tương tự. Theo báo cáo về môi trường kinh doanh năm 2023, Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc cho biết 24% doanh nghiệp thành viên được khảo sát cho biết đang cân nhắc hoặc đã bắt đầu chuyển sản xuất ra khỏi nước này. Tỷ lệ này tăng 10% so với năm trước.
Trong khi đó, giám đốc một công ty Hồng Kông chuyên tìm nguồn cung ứng nhà máy tại Trung Quốc cho biết các khách hàng phương Tây của công ty đang “tích cực” tìm cách dịch chuyển một phần trong chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc đại lục. Điều này khiến các nhà máy ở Trung Quốc rơi vào tình cảnh khó khăn.
Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.