
Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia mới đây đã lộ diện là chủ nhân của một lâu đài Pháp được coi là ngôi nhà đắt nhất thế giới.
Trước đó, vị thái tử đang mạnh tay chống tham nhũng này còn mua bức họa đắt nhất thế giới và tậu một du thuyền có giá lên tới 500 triệu USD.
Theo tờ New York Times, nằm trong danh sách những vụ mua sắm xa xỉ của thái tử Mohammed có lâu đài Chateau Louis XIV nằm ở phía Tây Paris.
Đây là tòa lâu đài được bán với giá 300 triệu USD vào năm 2015 cho một vị khách bí ẩn, và quyền sở hữu nó được che giấu kỹ lưỡng thông qua những công ty bình phong. Tuy nhiên, các nhà cố vấn cho hoàng gia Saudi Arabia vào cuối tuần vừa rồi đã xác nhận thái tử Mohammed chính là chủ nhân của tòa lâu đài.
Hồi năm 2015, khi Chateau Louis XIV được bán, tạp chí Fortune nói tòa lâu đài này đã "xô đổ" kỷ lục về ngôi nhà đắt nhất thế giới. Nhìn bề ngoài, tòa lâu đài mang phong cách kiến trúc thế kỷ 17, nhưng thực chất nó là một lâu đài được xây mới sau khi công ty phát triển bất động sản Emad Kashoggi của Saudi Arabia phá dỡ một lâu đài thế kỷ 19 nằm trên cùng mảnh đất.
Tọa lạc trên mảnh đất 23 hectare, tòa lâu đài được bao quanh bởi những khu vườn tuyệt đẹp, có đài phun nước được điều khiển bằng điện thoại iPhone, một mê cung, cùng nội thất cực xa xỉ. Bên trong lâu đài có những tiện nghi hiện đại như rạp chiếu phim, bể bơi, dàn âm thanh dưới nước…
Thông tin về việc thái tử Mohammed sở hữu lâu đài trên được công bố không lâu sau khi ông mở một chiến dịch chống tham nhũng nhằm vào hàng chục nhân vật thuộc giới tinh hoa của nước này, bao gồm các hoàng tử, bộ trưởng, doanh nhân… Nhiều người trong số này đã nhất trí chuyển giao lại tài sản cho cơ quan chức năng để đổi lấy tự do.
Có nhiều ý kiến cho rằng chiến dịch chống tham nhũng này là một bước đi nhằm củng cố quyền lực cho vị thái tử 32 tuổi, người sẽ kế vị ngai vàng của Saudi Arabia trong tương lai. Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn New York Times hồi tháng 11, thái tử Mohammed gọi những thông tin như vậy là "lố bịch".
Ngoài mạnh tay chống tham nhũng, thái tử Mohammed còn đang là người đứng đầu chiến lược cải tổ nền kinh tế Saudi Arabia nhằm chuẩn bị cho quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới một vị thế tốt trước khi bước vào kỷ nguyên hậu dầu lửa.
Cũng theo New York Times, lâu đài Pháp nói trên đã được thái tử Mohammed mua qua công ty riêng mang tên Eight Investment Company. Vào năm 2015, công ty này cũng đại diện cho vị thái tử mua một du thuyền siêu sang có giá 500 triệu USD. Vụ mua du thuyền này được tiết lộ thông qua vụ rò rỉ tài liệu Paradise Papers mới đây.
Ngoài lâu đài và du thuyền kể trên, tờ New York Times cũng nói rằng bức họa "Đấng Cứu thế" của danh họa Leonardo da Vinci được bán với giá 450,3 triệu USD hồi tháng 11 có khách mua là một vị hoàng tử Saudi Arabia đại diện cho thái tử Mohammed. Đây là bức họa đắt nhất thế giới từng được bán.



Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.