
Ngày 25/3, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh tổ chức họp báo giới thiệu chương trình tín dụng 50.000 tỷ đồng cho ngành xây dựng và thị trường bất động sản.
Theo giới thiệu của VNCB: “Chương trình tín dụng 50.000 tỷ đồng này ra đời nhằm lưu thông hàng hóa vật liệu xây dựng, giảm tồn kho vật liệu xây dựng và bất động sản, khơi thông dòng vốn vào thị trường xây dựng và tháo gỡ khó khăn cho các dự án dở dang, hàng hóa vật liệu xây dựng được tổ chức lưu thông qua hình thức trả chậm và đối trừ, giảm tiền mặt lưu thông góp phần giảm lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng mới khi còn có các khoản vay tại các ngân hàng khác…”.
Mục đích đã rõ, cách thức triển khai cũng không có gì mới, nhưng sau họp báo và thông tin đưa ra thị trường, đâu đó vẫn có sự “ngơ ngác” chưa rõ.
Thứ nhất, gói tín dụng 50.000 tỷ đồng này hình thành như thế nào? Tất cả từ VNCB hay của các thành viên khác cùng tham gia liên minh, như trong giới thiệu, gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank?
Đến nay,
tình hình tài chính của VNBC vẫn là ẩn số lớn với công chúng
, ngoài báo cáo thường niên năm… 2011 và thông tin vốn điều lệ tăng mạnh từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng. Tình hình tài chính một mặt phản ánh năng lực hoạt động, sự tròn vai hay không khi chủ trì một chương trình lớn, quy mô lớn như vậy.
Dĩ nhiên, cùng VNCB còn có Tập đoàn Thiên Thanh, cũng là một đầu mối trong liên minh của chuỗi sản phẩm này.
Theo giới thiệu về chương trình, “Tập đoàn Thiên Thanh hướng tới là nhà tổ chức cung ứng vật liệu xây dựng, chủ trì xây dựng sàn kinh doanh vật liệu xây dựng - trang thiết bị trong nhà đầu tiên trên cả nước nhằm kết nối các đối tượng có nhu cầu vật liệu xây dựng là các chủ đầu tư, nhà thầu với nhà sản xuất vật liệu xây dựng trên cả nước”.
“Mô hình sàn kinh doanh vật liệu xây dựng - trang thiết bị trong nhà sẽ là giải pháp chuyên nghiệp cho việc khơi thông hàng hóa và kích cầu sản xuất ngành xây dựng, là cơ sở để tín dụng và các công cụ tài chính được sử dụng tối ưu”, VNBC giới thiệu.
Cũng là câu hỏi đáng quan tâm, vì sao lại là VNBC chủ trì, thiết lập và giới thiệu chương trình này mà không phải là những “ông lớn” nhiều kinh nghiệm và mạnh tiềm lực như Vietcombank, VietinBank, BIDV hay Agribank trong liên minh trên? Trong khi VNCB vừa phải tự tái cơ cấu và đổi tên từ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) sau quá trình hoạt động nhiều khó khăn.
Hiện cả 4 “ông lớn” nói trên đều chưa đưa ra bất cứ thông tin liên quan nào.
Chưa hết, VNCB tiết lộ, tham gia chuỗi liên kết này còn có Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Nhưng, một lãnh đạo của SHB nói với VnEconomy: “Chúng tôi đâu có tham gia gói 50.000 tỷ đó đâu. SHB chỉ tham gia sản phẩm liên kết 4 nhà do Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu thời gian qua”.
Cũng theo giới thiệu của VNCB,
“hiện có nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác đang cùng thống nhất với VNCB để hợp tác tham gia chuỗi liên kết này”
, gồm ACB, Sacombank, LienVietPostBank, MB, Ocean Bank…
Thế nhưng, hôm qua (27/3), trả lời báo Tiền Phong, ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank khẳng định: “Tôi cũng mới đọc thông tin gói 50.000 tỷ đồng trên báo, chưa có kế hoạch gì về gói tín dụng này. Hiện đơn vị tổ chức (VNCB - PV) đang đàm phán và chưa ký kết gì với chúng tôi”.
Như vậy, tại thời điểm này có thể khẳng định gói 50.000 tỷ đồng nói trên là có thực. Thế nhưng, đầu mối tổ chức và nhà môi giới (qua lập sàn giao dịch vật liệu, trang thiết bị cũng là một cách nói), việc liên minh liên kết giữa các ngân hàng thực tế và cụ thể như thế nào? Hiện đến cả ngân hàng được giới thiệu cũng còn “ngơ ngác” nữa là…
Tuy nhiên, mô hình sản phẩm liên kết 4 nhà nói trên cùng nguồn vốn tham gia liên quan là có thực, có mục đích hỗ trợ cho ngành xây dựng và có thể tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Chính vì vậy nó càng được chú ý và được kỳ vọng.
Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 2/2014, ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước), cũng đã cho biết là cơ quan này đã nghiên cứu về sản phẩm liên kết 4 nhà như trên, qua đó để cải thiện giá trị niềm tin giữa 4 nhà, hiện được đánh giá là đang “rất yếu” - một nguyên nhân chính khiến thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan càng khó khăn.
Được biết, trong hôm nay (28/3), dự kiến Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức họp với các ngân hàng thương mại tham gia, cũng như hướng đến ký kết một thỏa thuận để triển khai.
Có lẽ, ở đây, vai trò chủ trì chính xác hơn cả là Ngân hàng Nhà nước.




Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…
Sáng 16/6, giá vàng trong nước phân hóa mạnh giữa các thương hiệu khi SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng giá mua cao hơn giá bán, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu giữ giá. Chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục neo quanh 12 – 13,5 triệu đồng/lượng...
Thông tin Mỹ – Iran tiến gần một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang tạo thêm biến số cho thị trường vàng, song theo các chuyên gia, đây chưa phải yếu tố đủ sức chi phối xu hướng giá. Trong nước, nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh theo diễn biến của giá vàng thế giới...
Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Một động thái quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam…
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/6), tỷ giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng so với cuối tuần trước, trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhịp nâng tỷ giá trung tâm mạnh hơn thường lệ với mức tăng 10 đồng. Tuy nhiên, khoảng cách gần 100 đồng giữa thị trường tự do và ngân hàng cùng diễn biến giá mua USD tại các nhà băng cho thấy áp lực vẫn trong tầm kiểm soát…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.