
Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại 6 dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo kết luận của Thanh tra Bộ, giá bán nhà ở thu nhập thấp hiện nay còn cao so với khả năng của người mua. Nguyên nhân được cho là do các dự án mới chỉ được miễn tiền sử dụng đất, còn lại các chính sách về thuế, nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước hầu như chưa được thực hiện.
Do đó, theo cơ quan thanh tra, nếu các chi phí lãi vay được hỗ trợ, các loại thuế đưa về 0% thì giá nhà thu nhập thấp sẽ giảm được khoảng 15%.
Để giảm giá bán, Thanh tra Bộ đề nghị Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ xem xét đề xuất chính sách hỗ trợ tín dụng cho việc xây dựng nhà ở thu nhập thấp một cách hợp lý, người mua nhà được vay vốn ưu đãi và thế chấp chính căn hộ, đồng thời đề xuất miễn các loại thuế cho người mua nhà.
Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cũng kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật Nhà ở theo hướng nhà chung cư thu nhập thấp không quá 6 tầng, diện tích cho mỗi căn hộ không quá 60m2 sàn và không thấp hơn 30m2 sàn.
Đặc biệt, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ giảm thời hạn cho người thu nhập thấp đã mua nhà được phép bán nhà xuống còn 5 năm sau khi đã nộp đủ tiền mua căn hộ, thay vì quy định 10 năm như hiện nay.
Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét lại và sửa đổi lại một số văn bản liên quan đến việc hạn chế về điều kiện được phép mua của các đối tượng có hộ khẩu tại các huyện, dẫn đến tình trạng có dự án rất ít người đăng ký, có dự án rất nhiều người tham gia bốc thăm mua nhà.
Cùng với đó, cơ quan này cho rằng, nhà thu nhập thấp nên xây dựng ở quỹ đất 20% trong các khu đô thị mới để người dân có điều kiện hưởng các công trình phúc lợi công cộng tại các đô thị đó. Thành phố Hà Nội cũng cần rà soát lại, trong đó quan tâm việc thu hồi diện tích đất để tạo nhiều quỹ đất phát triển nhà ở thu nhập thấp trước mắt cũng như lâu dài.
Thanh tra Bộ cũng yêu cầu các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, các hồ sơ thiết kế và thi công xây dựng phải đảm bảo độ bền vững. Không tự đưa ra các tiêu chí khác, trái với quy định về nhà ở cho người thu nhập thấp.
Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có 11 dự án đầu tư xây dựng nhà cho người thu nhập thấp với quy mô 11.714 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 39.645 người. Hiện đã có 6 dự án hoàn thành và tổ chức bốc thăm, ký hợp đồng mua bán và đưa vào sử dụng với 3.750 căn hộ, bao gồm các dự án: Kiến Hưng, Sài Đồng, Đặng Xá, Đại Mỗ và CT1 Ngô Thì Nhậm.
Sau gần 3 năm triển khai, chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề bất cập do cơ chế, chính sách và những quy định có phần chặt chẽ đối với loại hình nhà ở này. Đặc biệt, có không ít trường hợp mua bán nhà không đúng quy định, đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Tuy nhiên, cho dù một số cơ chế, quy định đã được thành phố Hà Nội sửa đổi theo hướng cởi mở, thông thoáng hơn trong việc xét duyệt đối tượng được mua loại nhà này, song hiện không ít dự án nhà thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội lại đang lâm cảnh ế ẩm, không có người đăng ký mua, do hai nguyên nhân chính là giá bán khá cao, trong khi dự án lại nằm tại các khu vực không thuận lợi cho mưu sinh của người dân.
Cùng với đó, một số chủ đầu tư dự án nhà thu nhập thấp cũng bắt đầu tỏ ra không mấy mặn mà, chán nản với chính các dự án của mình vì các ưu đãi của nhà nước quá ít, trong khi thanh khoản đầu ra lại thấp, giá bán và các quy định khác cũng bị Thành phố giám sát chặt chẽ.
Tại hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các đô thị, Bộ Xây dựng cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan này xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá thống nhất, định lượng về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị...
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản, cùng các điều kiện để được áp dụng…
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch định hướng bố trí không gian sử dụng đất theo từng vùng kinh tế - xã hội, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng…
Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam vừa thông báo mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình “Đánh giá năng lực và vinh danh Nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026”. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 3/9/2026 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên cả nước...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.