12:21 16/02/2023

Nhiều quốc gia nới lỏng hạn chế với du khách Trung Quốc

Tường Bách

Từ ngày 6/2 vừa qua, Trung Quốc đã cho phép các công ty lữ hành trong nước thí điểm nối lại hoạt động du lịch theo nhóm ra nước ngoài. Dòng khách từ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp ngành du lịch của nhiều quốc gia phục hồi sau thời gian dài đóng băng vì đại dịch...

Ảnh: Nikkei Asia
Ảnh: Nikkei Asia

Trung Quốc đã nối lại các chuyến du lịch theo đoàn do các công ty du lịch tổ chức đến 20 quốc gia, bao gồm các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Philippines, Malaysia, Singapore và Lào, cũng như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Nam Phi, Hungary, Cuba và Nga.

Sau ba năm theo đuổi chính sách “zero Covid”, người dân Trung Quốc rất mong muốn đi du lịch. Thống kê của trang web du lịch Trip.com cho thấy, lượng đặt chỗ của khách Trung Quốc cho các chuyến du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua đã tăng ít nhất 540% so với một năm trước đó.

Theo Hãng tin Reuters, từ ngày 11/2, Hàn Quốc sẽ cấp trở lại thị thực ngắn hạn cho du khách Trung Quốc do dịch Covid-19 ở đất nước tỷ dân đã đạt đỉnh và đang giảm mạnh. Trước đó, ngày 2/1, Hàn Quốc đã tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn và yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm trước khi lên máy bay và sau khi đến sân bay.

Theo báo Japan Times, Nhật Bản cũng đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp kiểm dịch với du khách đến từ Trung Quốc trong bối cảnh tỉ lệ dương tính trong nhóm du khách đến từ quốc gia này giảm trong thời gian gần đây. Nguồn tin này cho biết thay vì yêu cầu tất cả các du khách đến từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh, Nhật Bản dự kiến sẽ chỉ làm xét nghiệm đại diện.

Nhật Bản cũng có thể bỏ quy định giới hạn số lượng các chuyến bay trực tiếp giữa Trung Quốc đại lục đến bốn sân bay lớn của Nhật Bản, gồm Narita, Haneda, Kansai và Chubu, đồng thời cho phép các hãng hàng không tăng chuyến bay trực tiếp đến và đi từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ vẫn yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc phải có giấy chứng nhận có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Tương tự, trang Wion News đưa tin Ấn Độ từ ngày 13/2 đã dỡ bỏ các hạn chế phòng chống Covid-19 mà nước này đã áp đặt trở lại trong tháng qua đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Theo đó, du khách đến từ những nơi này không còn phải xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay. Quyết định trên được đưa ra sau khi số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới giảm. Tuy vậy, Ấn Độ sẽ tiếp tục xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên đối với 2% tổng số khách du lịch, bất kể hành khách đến từ quốc gia nào.

Nhật Bản sẽ  cho phép các hãng hàng không tăng chuyến bay trực tiếp đến và đi từ Trung Quốc.
Nhật Bản sẽ  cho phép các hãng hàng không tăng chuyến bay trực tiếp đến và đi từ Trung Quốc.

Cũng từ ngày 13/2, Singapore dỡ bỏ quy định yêu cầu hành khách chưa tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng Covid-19 cung cấp chứng nhận xét nghiệm âm tính hoặc mua bảo hiểm du lịch có chi trả phí điều trị Covid-19. Trước đó, Singapore yêu cầu những du khách chưa tiêm phòng đầy đủ khi nhập cảnh nước này phải xét nghiệm Covid-19 trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành. Cùng với đó, Bộ Y tế Singapore thông báo quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng cũng sẽ hết hiệu lực, ngoại trừ tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh Ấn Độ và Singapore, Đài Loan cũng đang bắt đầu mở cửa trở lại. Reuters dẫn lại thông báo Ủy ban đại lục của Đài Loan đưa ra ngày 14/2 cho biết Đài Loan sẽ cho phép cư dân Hồng Kông và Macau nhập cảnh trong nỗ lực nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Theo đó, người dân Hồng Kông và Macau có thể nộp đơn xin giấy phép lưu trú tạm thời tại Đài Loan bắt đầu từ ngày 20/2.

Năm ngoái, du khách Trung Quốc nói trong một cuộc khảo sát rằng họ thích đến thăm châu Âu, Australia, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất. Tuy nhiên, sau Covid-19, trang web đặt phòng Ctrip cho biết du khách Trung Quốc ưa thích các chuyến đi đến Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan. Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, một lý do chính khiến du khách Trung Quốc chọn đến Thái Lan là vì họ dễ dàng đi lại. Ông Charnvirakul cho biết, Thái Lan đã "thử mọi cách có thể để đảm bảo rằng du khách Trung Quốc, cũng như du khách từ khắp nơi trên thế giới, có thể đến đất nước của chúng tôi để tận hưởng kỳ nghỉ của họ".

Một ngày sau khi Trung Quốc nới lỏng biên giới vào đầu tháng 1/2023, Thái Lan thông báo rằng, tất cả du khách đến nước này phải được tiêm phòng Covid-19 trước khi nhập cảnh. Nhưng chỉ vài ngày sau, Chính phủ Thái Lan đã từ bỏ quy định này. Ông Charnvirakul cho biết, việc thay đổi quy định của Thái Lan liên quan đến khoa học, chứ không phải lo ngại về việc làm phật lòng du khách Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng, "hơn 75% người dân của chúng tôi có kháng thể cả do tiêm chủng và do nhiễm bệnh". 

Trong số 30 triệu du khách mà Thái Lan kỳ vọng trong năm nay, khoảng 12 - 15 triệu người có thể đến từ Trung Quốc.
Trong số 30 triệu du khách mà Thái Lan kỳ vọng trong năm nay, khoảng 12 - 15 triệu người có thể đến từ Trung Quốc.

Hiện tại, mối quan tâm hàng đầu của du khách là các vấn đề về thị thực. Ở nhiều nơi, công dân Trung Quốc phải chờ đợi lâu để có được thị thực vì nhu cầu cao. Theo trang web SchengenVisaInfo.com, trước đại dịch, các đơn xin thị thực để vào Liên minh Châu Âu (EU) được xử lý trong vài ngày, nhưng hiện tại các đương đơn phải đối mặt với thời gian chờ đợi lên đến 2 tháng. Ngoài vấn đề thị thực, du khách Trung Quốc cũng lo lắng về việc bị nhiễm bệnh, đó là lý do tại sao các chuyến du lịch theo đoàn chủ yếu được đặt bởi những du khách trẻ, sinh ra trong khoảng những năm 1990 và 1980.

Theo kênh tin tức CNBC, giá cả dịch vụ du lịch tăng có thể ít được du khách Trung Quốc quan tâm. Một báo cáo do Morgan Stanley công bố mới đây cũng cho thấy, nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với các khách sạn hạng sang ngày càng tăng. Theo báo cáo, mức độ du khách Trung Quốc sẵn sàng mở hầu bao lưu trú tại khách sạn hạng sang, tăng từ 17% trong năm 2017 lên 20% trong năm 2023. Điều này cho thấy mức độ háo hức được chi tiêu và hưởng thụ của người dân nước này sau một thời gian dài chịu cảnh hạn chế nghiêm ngặt do đại dịch.