Ngày 9/9/2025, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.398 tỷ đồng, triển khai từ năm 2022 đến 2025, với quy mô 3 tầng:
Tầng 1: Hầm chui trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, quy mô 6 làn xe theo quy hoạch điều chỉnh, thiết kế tốc độ 120 km/h.
Tầng 2: Đảo xuyến và 4 nhánh ra vào cao tốc, kết nối với đường Vành đai 5, đáp ứng tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80 km/h.
Tầng 3: Cầu vượt của đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô bắc qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Hạng mục này sẽ được triển khai ở giai đoạn sau, trước mắt bố trí đủ quỹ đất dự trữ theo quy hoạch.
Sau gần 3 năm thi công, dự án đã đạt khoảng 95% khối lượng. Trong đó, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các hạng mục chính như 2 nhánh ra vào cao tốc trái và phải; hầm chính trên cao tốc; trạm bơm; thoát nước hầm; 4 trạm thu phí; móng cột điện cảnh quan.
Hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công lắp đặt thiết bị kết nối hệ thống 4 nhà trạm; lắp đặt cột đèn chiếu sáng cảnh quan và trồng cây xanh.
Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự chủ động và nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt, Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý trước đây (thuộc địa bàn phường Hà Nam hiện nay) có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những công trình được tỉnh lựa chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca để hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 20/9/2025. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khánh thành chu đáo.




Trong số 68 dự án tồn đọng, kéo dài, tỉnh Quảng Ninh đã tháo gỡ được 47 dự án, 21 dự án còn lại đang được xây dựng phương án xử lý…
Hơn 9 ha đất tại xã Chân Mây - Lăng Cô và phường Hương Thủy sẽ được quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách trên địa bàn thành phố Huế.
Sau hơn hai năm triển khai cơ chế đặc thù phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ cho phép tiêu thụ thương mại phần vật liệu xây dựng được khai thác hợp pháp nhưng không sử dụng hết cho các công trình đầu tư công...
Với định hướng phát triển thành khu kinh tế biển tổng hợp, đa ngành và đa chức năng, Khu kinh tế Ninh Cơ đang được tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch chung đến năm 2050. Quy hoạch không chỉ mở ra không gian phát triển mới với hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics đồng bộ, mà còn tạo nền tảng thu hút các dự án quy mô lớn, đưa kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh và khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng...
Sau gần 25 năm phát triển Khu Công nghệ cao, TP.Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới: từ thu hút nhà máy công nghệ cao sang xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ..
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.