NVL, PDR vẫn “kẹt” thanh khoản giá sàn, cổ phiếu lớn ép VN-Index mất điểm
Kim Phong
22/11/2022, 15:56
Chỉ khoảng 5 phút đầu phiên chiều lượng hàng khổng lồ lại tuôn ra ở NVL, ép giá rơi trở lại mức sàn. Không chỉ vậy, lượng bán áp đảo hoàn toàn bên mua, tiếp tục chặn bán sàn hàng chục triệu đơn vị. NVL đã không được giải cứu thành công, gián tiếp thúc đẩy nhu cầu chốt lời nhanh ở các cổ phiếu khác...
VN-Index chịu sức ép nhiều hơn từ nhóm cổ phiếu lớn.
Chỉ khoảng 5 phút đầu phiên chiều lượng hàng khổng lồ lại tuôn ra ở NVL, ép giá rơi trở lại mức sàn. Không chỉ vậy, lượng bán áp đảo hoàn toàn bên mua, tiếp tục chặn bán sàn hàng chục triệu đơn vị. NVL đã không được giải cứu thành công, gián tiếp thúc đẩy nhu cầu chốt lời nhanh ở các cổ phiếu khác.
Độ rộng đã co hẹp lại so với buổi sáng, kết phiên VN-Index chỉ còn 251 mã tăng/182 mã giảm, so với mức áp đảo toàn diện 335 mã tăng/95 mã giảm buổi sáng. Tuy vậy, số mã kịch trần không thay đổi nhiều, tập trung chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Thực tế mức ảnh hưởng của nhóm blue-chips lên các chỉ số chiều nay còn nhiều hơn buổi sáng. Không chỉ kìm hãm đà đi lên, nhiều trụ tụt giá sâu còn khiến VN-Index mất 8,53 điểm cuối phiên, tương đương giảm 0,89% so với mức tăng 0,13% cuối phiên sáng. VN30-Index đóng cửa thậm chí giảm 1,19%.
Chiều nay NVL giao dịch thêm khoảng 15,6 triệu cổ nữa, với trên 90% tập trung ở 30 phút đầu tiên buổi chiều. Dường như nhà đầu tư vẫn hăm hở bắt giá sàn, nhưng sau đó lượng bán xuất hiện quá nhiều và liên tục chất vào dư bán sàn làm nản lòng bên mua. Cuối phiên NVL chỉ đóng cửa với 293.300 cổ, trong khi vẫn dư bán sàn và ATC khoảng 20 triệu cổ. PDR “nhìn” NVL mà giao dịch, cũng mất thanh khoản và dư bán sàn tổng hợp gần 119 triệu cổ.
Độ rộng co hẹp lại đáng kể trong buổi chiều cũng cho thấy áp lực bán ra đã tăng lên. VN-Index bị kéo xuống dần từ sáng, nhưng sang chiều nhóm blue-chips yếu đi nhiều hơn, khiến tâm lý chốt lời cũng mạnh thêm để vớt vát lợi nhuận còn lại. Thống kê rổ VN30 có 22/30 mã tụt giá so với buổi sáng, nhiều mã đảo chiều từ tăng thành giảm. ACB giảm tới 3,55% so với phiên sáng và đóng cửa giảm 1,21%; GAS tụt 2,67%, chốt giảm 1,89%; VRE tụt 2,6%, chốt giảm 0,57%; GVR tụt 4,55%, đóng cửa giảm 3,08%; TCB tụt 3,1%, đóng cửa giảm 1,8%... Nhóm VHM, VIB, VIC, VJC cũng bốc hơi hơn 2% so với buổi sáng và đều giảm mạnh thêm so với tham chiếu.
Ảnh hưởng nặng nhất tới VN-Index lúc đóng cửa là VIC, VHM, VCB, MSN và GAS. Top 5 mã này đã khiến chỉ số mất 8,7 điểm, tức là nhiều hơn cả mức giảm tổng thể. Phía tăng chỉ có BID tăng 2,68%, VNM tăng 2,05%, PLX tăng 3,56%, SSI tăng 1,55%. Đối với VN30-Index, TCB và NVL thay thế VCB, GAS. Đó là nguyên nhân vì sao số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn giảm, nhưng hai chỉ số quan trọng nhất vẫn giảm.
Nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng vẫn tăng giá rất tốt bất chấp NVL, PDR tiếp tục mất thanh khoản giá sàn.
Midcap chốt phiên tăng 0,72%, Smallcap tăng 0,68%. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ giao dịch có phần tích cực hơn, ít bị tác động bởi đợt chốt lời ngắn hạn, dù hầu hết cũng tụt giá. Cụ thể, chỉ số Midcap lúc đạt đỉnh tăng tới 3,22%, Smallcap đỉnh điểm tăng 2,84% so với tham chiếu.
Mặc dù về tổng thể các blue-chips giảm nhiều hơn tăng, nhưng các nhóm ngành chủ yếu vẫn là phân hóa. Ngân hàng có VCB, TCB, ACB rơi sâu, ảnh hưởng tới chỉ số nhưng vẫn tới 13/27 mã nhóm này tăng trên 1%, vơi EIB tăng kịch trần. Cổ phiếu bất động sản có NVL, PDR, HPX giảm sàn mất thanh khoản, hơn chục mã khác giảm từ 1% trở lên, nhưng cũng có cả chục mã kịch trần. Nhìn chung khả năng diễn biến giá cổ phiếu lúc này phụ thuộc nhiều vào năng lực cung cầu tại chỗ của từng mã.
Chiều nay NVL và PDR không giao dịch nhiều được, nên thanh khoản tại HoSE giảm tới 38% so với phiên sáng, chỉ đạt 5.861 tỷ đồng. Tuy vậy thanh khoản vẫn là tăng tốt, ngay cả khi trừ giao dịch của NVL và PDR thì giá trị khớp của HoSE vẫn đạt gần 11.400 tỷ đồng, tăng 53% so với hôm qua.
Khối ngoại phiên chiều cũng tăng mua hỗ trợ thị trường. Tính riêng chiều, HoSE nhận thêm 851,6 tỷ đồng mua vào từ khối này, trong khi bán ra là 492,5 tỷ đồng. Mua nhiều hơn bán giúp vị thế của khối ngoại từ bán ròng 103,6 tỷ đồng buổi sáng thành mua ròng 255,5 tỷ đồng cả ngày. VNM được mua tốt nhất với 74,5 tỷ đồng ròng, SSI 67,3 tỷ, MBB 63,4 tỷ, BID 38,8 tỷ, HPG 32,7 tỷ. Phía bán có DGC -68,3 tỷ đồng ròng và NVL -30,3 tỷ, GEX, VCB bị bán ròng trên 20 tỷ.
Chủ tịch Hải Phát, Phát Đạt và vợ Chủ tịch Khải Hoàn Lan bị bán giải chấp 11 triệu cổ phiếu
“Nuốt trôi” đống cổ phiếu bán giá sàn, NVL được giải cứu?
Gia đình Chủ tịch báo cáo kết quả giải chấp cổ phiếu DIG
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam
Trong bảng xếp hạng 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nổi bật khi được định giá thương hiệu ở mức 201,7 triệu USD.
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: