
Sáu tháng đầu năm 2013, tăng trưởng tín dụng Vietcombank chưa “ngoi lên mặt đất” nhưng nửa cuối năm, con số này vượt quá 14% và nhờ đó, lãi hợp nhất của ngân hàng này lên tới 5.727 tỷ đồng.
Nhưng một nỗi lo đang gõ cửa, đó là kiểm soát nợ xấu, thu nợ ngoại bảng và hệ số sử dụng vốn bắt đầu chạm ngưỡng.
Đột phá về tín dụng
Vietcombank vừa triển khai hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và công tác năm 2014 với nhiều thông tin lạc quan: tín dụng cả năm tăng 14,5% so với 2012, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành (12,5%).
Đây được coi là bước chuyển biến rõ nét, kể từ khi ngân hàng này có tổng giám đốc mới, trong khi 6 tháng trước đó, tín dụng ngân hàng này vẫn âm tới 1,49% và chỉ chịu nhích lên với mức âm 0,1% tính đến cuối tháng 7/2013.
Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Tổng giám đốc Vietcombank, kết thúc năm, tổng tài sản ngân hàng đạt 467.761 tỷ đồng, tăng 13,1% so với 31/12/2012, vượt kế hoạch 9%; huy động vốn và dư nợ cho vay từ nền kinh tế đạt 331.546 tăng 16,2% so với đầu năm; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 275.285 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2012 cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành.
Trong khi đó, nợ xấu chiếm tỷ lệ 2,62% trên tổng dư nợ, thấp hơn gần một nửa so với mức nợ xấu toàn ngành (4,5%) và đơn vị này cũng đặt kế hoạch khống chế nợ xấu dưới 3%.
Kèm theo đó, các hoạt động dịch vụ tăng trưởng khá và đều đạt chỉ tiêu, cụ thể: doanh số thanh toán xuất nhập khẩu đạt 41,6 tỷ USD, tăng 7,1 % so với năm 2012, chiếm gần 15,8% thị phần xuất nhập khẩu cả nước. Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 26,3 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2012. Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2012.
Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều đơn vị lỗ nặng thì lợi nhuận hợp nhất của Vietcombank vẫn đạt 5.727 tỷ đồng, tương ứng 100,4% kế hoạch.
Cũng theo ông Thành, 50% dư nợ được tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ cao. Cùng đó, Vietcombank cũng dành tới 23% danh mục tín dụng cho các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.
Trong đó, Vietcombank đang có quan hệ tín dụng đối với Tổng công ty Khoan thăm dò khai thác dầu khí, Tập đoàn Cao su, Tập đoàn Điện lực (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Hàng không Quốc gia (Vietnam Airlines).
Tiêu biểu trong số này là tài trợ 6.500 tỷ cho thủy điện Lai Châu, 1.000 tỷ cho dự án cảng biển trung tâm điện lực duyên hải, 3.200 tỷ cho dự án đường dây 500 KV Sơn La - Lai Châu.
Riêng chỉ trong tháng 12/2013, ngân hàng đã giải ngân 40 triệu USD cho Viettel; giải ngân 65,5 triệu USD cho Vietnam Airlines; giải ngân 900 tỷ đồng cho TKV và đầu tư trái phiếu vào doanh nghiệp này.
Cẩn trọng không thừa
Tuy nhiên, tại hội nghị nói trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã lưu ý Vietcombank hai vấn đề quan trọng, mà đầu tiên là kiểm soát nợ xấu.
Theo đó, nợ xấu toàn hệ thống là 4,5%, trong khi Vietcombank chỉ 2,62%, mục tiêu khống chế dưới 3% nhưng điều đó chưa nói lên gì nhiều.
Bởi lẽ, theo Thống đốc, trong điều kiện nền kinh tế chưa chuyển biến tích cực, doanh nghiệp làm ăn khó khăn, phá sản nhiều, sức mua thị trường thấp thì ngân hàng cần hết sức thận trọng. Theo đó, trong thời gian tới phải có giải pháp kiềm chế tăng nợ xấu, nhằm loại trừ khả năng những khoản vay tốt của ngày hôm nay sẽ trở thành nợ xấu.
Như vậy, vấn đề ở đây chính là chất lượng tín dụng, vì nếu để gia tăng các khoản vay dưới chuẩn sẽ không khác gì quả bom nổ chậm. Trong điều kiện nợ xấu đang cao, nợ cũ chưa xử lý xong, nợ xấu lại dồn về thì công cụ xử lý là Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các giải pháp xử lý nợ xấu khác sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Đó là chưa nói, ngay cả với giải pháp VAMC cũng chỉ là “tạm gạt nợ” sang một bên chứ chưa phải đã triệt để xử lý những khoản nợ xấu đã mua vào.
Thứ hai là vấn đề hệ số cấp tín dụng trên tổng huy động. Tính đến thời điểm này, hệ số cấp vốn của Vietcombank đã chạm ngưỡng 80%, trong khi kế hoạch sắp tới là tín dụng tăng 15% - 17% nhưng huy động vốn chỉ tăng 13%.
Thống đốc cho rằng, đây là điều cần phải cân nhắc vì tỷ lệ này ở nước ngoài chỉ khoảng 60%, phần còn lại dành để đầu tư trên thị trường vốn nhằm tạo ra tính thanh khoản cao trên các kênh vốn. Trên thực tế, tính chung hệ số sử dụng vốn toàn hệ thống ngân hàng từ năm 2011 trở về trước lên tới 126%. Sau hai năm chấn chỉnh, con số kia được đưa về 90% và theo đà này, có thể giảm xuống mức 80% là phù hợp.
Nhưng điều khó khăn hiện nay đang đặt ra với rất nhiều ngân hàng là dư vốn nhưng không biết giải ngân vào lĩnh vực gì, và Vietcombank cũng trong tình trạng như vậy.
Thông thường vào dịp cuối năm (ba tháng trước và sau Tết), Ngân hàng Nhà nước thường xuyên phải tái cấp vốn khoảng 25 - 40 nghìn tỷ đồng nhưng năm nay, nghiệp vụ này gần như chưa sử dụng tới.
Mất thanh khoản thì lo đổ vỡ, thanh khoản dồi dào thì nền kinh tế bết bát không thể cho vay, không riêng gì Vietcombank mà nhiều ngân hàng đang bế tắc vì dư vốn.




Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…
Sáng 16/6, giá vàng trong nước phân hóa mạnh giữa các thương hiệu khi SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng giá mua cao hơn giá bán, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu giữ giá. Chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục neo quanh 12 – 13,5 triệu đồng/lượng...
Thông tin Mỹ – Iran tiến gần một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang tạo thêm biến số cho thị trường vàng, song theo các chuyên gia, đây chưa phải yếu tố đủ sức chi phối xu hướng giá. Trong nước, nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh theo diễn biến của giá vàng thế giới...
Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Một động thái quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam…
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/6), tỷ giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng so với cuối tuần trước, trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhịp nâng tỷ giá trung tâm mạnh hơn thường lệ với mức tăng 10 đồng. Tuy nhiên, khoảng cách gần 100 đồng giữa thị trường tự do và ngân hàng cùng diễn biến giá mua USD tại các nhà băng cho thấy áp lực vẫn trong tầm kiểm soát…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.