Trung Quốc ngày 29/6 cáo buộc Philippines phát tán thông tin sai lệch và “ra vẻ mình là nạn nhân” trong vấn đề biển Đông. Cáo buộc này của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Manila phát sóng một bộ phim tài liệu gồm 3 phần để bảo vê lập trường của mình về biển Đông.
Phần đầu tiên của bộ phim tài liệu mang tên “Karapatan sa Dagat”, tạm dịch “Chủ quyền biển đảo”, được Philippines phát sóng hôm 12/6 khi nước này kỷ niệm Quốc khánh.
“Philippines đang tìm cách lừa lọc và lôi kéo sự cảm thông bằng cách nói dối và tạo ra hình ảnh không có thật về một ‘nạn nhân”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong một tuyên bố đăng trên website của cơ quan này. Bà Hoa cáo buộc Philippines có mục đích kích động người dân của hai nước thông qua việc phát bộ phim tài liệu nói trên.
Theo hãng tin Reuters, trong mấy tháng gần đây, những cáo buộc lẫn nhau giữa Trung Quốc và Philippines liên quan tới vấn đề biển Đông đã gia tăng mạnh.
Tuần trước, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Philippines tìm cách lôi kéo các quốc gia khác vào tranh chấp trên biển Đông nhằm đẩy căng thẳng trong khu vực leo thang. Đây là cáo buộc được đưa ra sau khi Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận chung với Philippines trên biển Đông.
Về phần mình, Philippines đã nói rằng bộ phim tài liệu “Chủ quyền biển đảo” nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người dân và tập trung sự ủng hộ của dân chúng và tập hợp sự ủng hộ của người dân với các chính sách và hành động của Chính phủ.
Tuyên bố của phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh có đoạn: “Trung Quốc và Philippines là những người bạn lâu năm và láng giềng tốt của nhau và đã cho thấy hai nước có thể giải quyết hoàn toàn và tốt đẹp vấn đề biển Đông thông qua tham vấn thân thiện”.
Trong cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29/6, bà Hoa Xuân Oánh thể hiện thái độ giận dữ trước tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken về biển Đông. Trước đó, ông Blinken gọi các dự án xây dựng quy mô lớn của Trung Quốc trên biển Đông là “một mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định”.
Bà Hoa Xuân Oanh nói, Mỹ nên “dừng đưa ra những bình luật vô trách nhiệm nhằm chủ đích thổi bùng căng thẳng và đối đầu trong khu vực”.
Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra cứng rắn trong vấn đề biển Đông. Việc nước này xây dựng một loạt đảo nhân tạo trên biển Đông đã khiến các nước trong khu vực và Mỹ đặc biệt lo ngại.
Hôm thứ Bảy tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói nếu nước này thay đổi lập trường trong các tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, thì đó sẽ là sự “xúc phạm tổ tiên”, còn việc không đối mặt với các tranh chấp chủ quyền sễ là “xúc phạm con cháu”.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.