Ngày 12/2, điều gì đã khiến chứng khoán Mỹ bật mạnh thoát khỏi vùng nguy hiểm trong vòng 53 phút?
Chứng khoán Mỹ đã có phiên đảo chiều ngoạn mục trong 53 phút cuối ngày giao dịch, đưa chỉ số S&P 500, Nasdaq duy trì được sắc xanh trong khi chỉ số Dow Jones mất điểm với biên độ không đáng kể - Ảnh: Reuters.
Ngày 12/2, điều gì đã khiến chứng khoán Mỹ bật mạnh thoát khỏi vùng nguy hiểm trong vòng 53 phút?
Hôm thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ thông báo, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 7/2/2009 đã giảm 8.000 xuống 623.000, từ 631.000 trong tuần trước đó.
Như vậy, hiện số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ đã tăng lên 4,81 triệu, mức cao nhất kể từ năm 1967.
Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ thông báo doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 1/2009 đã tăng 1% sau khi giảm 7 tháng liên tiếp trước đó, trong đó tháng 12/2008 doanh số bán lẻ giảm 3%, tháng 11/2008 giảm 2,7%...
Trong tháng 1, giá xăng ở Mỹ đã tăng 2,6% - mức tăng cao nhất trong 7 tháng qua, doanh số nguyên vật liệu xây dựng giảm 3,2% sau khi giảm 2,3% trong tháng 12/2008.
Nếu loại trừ doanh số bán ôtô và linh kiện ôtô thì doanh số bán lẻ trong tháng 1 đã tăng 0,9%.
Phiên đảo chiều ngoạn mục
Ngày 12/2, Tập đoàn Coca Cola cho biết doanh thu của hãng trong quý 4/2008 đã giảm 2,7% xuống 7,13 tỷ USD; lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 995 triệu USD, tương đương 43 cent/cổ phiếu – thấp hơn so với mức lợi nhuận 1,21 tỷ USD (52 cent/cổ phiếu) trong quý 4/2007. Cổ phiếu của Coca Cola (KO-NYSE) đã tăng 7,6% lên 44,39 USD/cổ phiếu.
Chứng khoán Mỹ đã có phiên đảo chiều ngoạn mục trong 53 phút cuối ngày giao dịch, đưa chỉ số S&P 500, Nasdaq duy trì được sắc xanh trong khi chỉ số Dow Jones mất điểm với biên độ không đáng kể.
Thị trường mở cửa ngày giao dịch ở ngưỡng thấp hơn mức đóng cửa phiên trước đó, loạt tin tức về tình hình việc làm khiến thị trường tiếp tục đà đi xuống và chỉ số Dow Jones, S&P 500 đã giảm tới 2,7% chỉ trong 32 phút đầu giao dịch.
Tuy nhiên, nhờ thông tin doanh số bán lẻ đã tăng lần đầu tiên trong 7 tháng qua nên thị trường đã tăng điểm trở lại, trong đó chỉ số Nasdaq đã vượt qua ngưỡng giá trị phiên đóng cửa trước đó.
Đến khoảng 12h30 (giờ địa phương), các chỉ số bắt đầu trong xu hướng đi xuống, và đỉnh điểm đã xảy ra vào lúc 15h07 khi chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã giảm tới 3,04% so với phiên trước.
Nguy hiểm hơn, chỉ số Dow Jones đã chạm ngưỡng 7.697,8 điểm, chỉ cao hơn 145,51 điểm, tương đương 1,92% so với đáy 1.552,29 điểm được thiết lập vào những ngày sóng gió nhất trên thị trường tài chính, chứng khoán Mỹ - ngày 20/11/2008.
Giới quan sát bắt đầu lo ngại cho viễn cảnh tồi tệ khi Dow Jones chỉ cách đáy cũ gần 1,92% vì trong bối cảnh biến động khó lường này, nếu điểm hỗ trợ 1.552,29 bị phá vỡ, thì điều tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra với toàn thị trường.
Tuy nhiên, thị trường đã đảo chiều lên điểm trong 53 phút sau khi hãng tin Reuters loan báo chính quyền Tổng thống Obama đang thiết lập một chương trình trợ cấp cho các khoản thanh toán từ hoạt động vay thế chấp mua nhà của những người đang gặp khó khăn.
Chỉ số Dow Jones từ mức giảm 245 điểm, tương đương 3,04%, đã nhanh chóng thoát khỏi khu vực tiệm cận đáy bằng một đợt lên điểm chóng vánh trong 53 phút.
Kết thúc phiên chỉ số này chỉ giảm gần 7 điểm so với phiên trước đó, tương đương -0,09%. Hai chỉ số chứng khoán chính còn lại là S&P 500 và Nasdaq cũng có phiên đảo chiều ngoạn mục.
Tuy thị trường đã có phiên đảo chiều thành công, nhưng chỉ số S&P Tài chính vẫn giảm 1,3%, cổ phiếu khối ngân hàng hạ 2,8%, trong đó cổ phiếu Citigroup mất 2,2% xuống 3,61 USD/cổ phiếu; cổ phiếu Wells Fargo giảm 4% xuống 16,8 USD/cổ phiếu; Bank of America hạ 3,3% xuống 5,87 USD/cổ phiếu...
Biểu đồ diễn biến ba chỉ số chứng khoán chính ở Mỹ trong ngày 12/2 - Nguồn: G.Finance.
Điểm qua kết quả giao dịch ngày 12/2: chỉ số Dow Jones giảm 6,77 điểm, tương đương -0,09%, chốt ở mức 7.932,76.
Chỉ số Nasdaq phiên này lên 11,21 điểm, tương đương 0,73%, chốt ở mức 1.541,71.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 lên 1,45 điểm, tương đương 0,17%, đóng cửa ở mức 835,19.
Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,48 tỷ cổ phiếu. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 2,47 tỷ cổ phiếu. Trên cả hai sàn, thị trường cứ có 11 cổ phiếu lên điểm thì có 10 cổ phiếu mất điểm.
Chứng khoán châu Âu giảm điểm vì khối ngân hàng
Chứng khoán châu Âu đã giảm điểm sau khi lên điểm phiên trước đó. Thị trường bị tác động bởi đà giảm điểm của cổ phiếu khối ngân hàng, trong đó cổ phiếu BNP Paribas mất 7,5%, cổ phiếu Barclays trượt 3%, cổ phiếu UBS mất 4%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 32,02 điểm, tương đương -0,76%, chốt ở mức 4.202,24. Khối lượng giao dịch đạt 2,3 tỷ cổ phiếu
Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 63,38 điểm, tương đương -2,09%, chốt ở mức 2.964,34, khối lượng giao dịch đạt 153,47 triệu cổ phiếu.
Chỉ số DAX của Đức hạ 122,53 điểm, tương đương -2,7%, chốt ở mức 4.407,56, khối lượng giao dịch đạt 28 triệu cổ phiếu.
Chứng khoán châu Á kéo dài nỗi thất vọng!
Ngày 12/2, khác với diễn biến “sáng hơn” của Phố Wall, chứng khoán châu Á tiếp tục có một phiên giao dịch thất vọng.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục mất điểm hôm thứ Năm, bất chấp phiên lên điểm ở Phố Wall một ngày trước đó. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục mất điểm ngày thứ ba trong tuần.
Riêng thị trường chứng khoán Australia đã lên điểm do thông tin khả quan hơn về tình hình thất nghiệp ở nước này.
Chứng khoán Nhật đã giảm mạnh sau ngày nghỉ lễ, xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 tuần qua. Nguyên nhân khiến thị trường mất điểm là do giới đầu tư thất vọng với kế hoạch giải cứu khối ngân hàng Mỹ, bên cạnh đó thị trường bị tác động bởi sự lên giá của đồng Yên khiến cổ phiếu nhiều hãng xuất khẩu lớn giảm mạnh.
Cổ phiếu khối tài chính đã mất điểm với biên độ lớn trong ngày, trong đó cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất nước này, Mitsubishi UFJ Financial Group giảm 3,5%, cổ phiếu Mizuho Financial Group hạ 4,6%, cổ phiếu Nomura Holdings trượt 5,9%.
Trong ngày, đồng Yên đã tăng 0,2% giá trị lên mức 90,15 Yên/1 USD nên đã đẩy cổ phiếu nhiều hãng xuất khẩu lớn giảm điểm, trong đó cổ phiếu Canon giảm 6,6%, cổ phiếu Kyocera hạ 5%, cổ phiếu Toyota mất 2,9%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 240,58 điểm, tương đương -3,03%, chốt ở mức 7.705,36. Khối lượng giao dịch đạt 1,9 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 3 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.
Tại Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa công bố lượng cung tiền thông qua các khoản vay từ ngân hàng thương mại ra thị trường trong tháng 1/2009 đạt 1,62 nghìn tỷ Nhân dân tệ, nâng mức cung tiền tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, cung tiền trong tháng 1/2009 đã tăng gấp đôi so với mức tăng trong tháng 1/2008. Việc tăng mạnh các khoản cho vay xuất phát từ kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 4.000 tỷ Nhân dân tệ (585 tỷ USD) của Chính phủ nước này.
Trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tiếp tục giảm 0,56%, chốt ở mức 2.248,09.
Liên quan đến thị trường Hàn Quốc, ngân hàng trung ương nước này vừa quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản đối với đồng Won xuống 2%/năm. Quyết định này được đưa ra trước những dự báo về một năm khó khăn của kinh tế Hàn Quốc với mức tăng trưởng âm 2% trong năm nay.
Bất chấp quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục mất điểm phiên thứ tư liên tiếp. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số KOSPI giảm 10,34 điểm, tương đương 0,87%, chốt ở mức 1.179,84.
Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 2,39%. Chỉ số Straits Times của Singapore mất 1,65%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trượt 2,3%. Chỉ số BSE của Ấn Độ xuống 1,43%, chỉ số ASX của Australia tăng 1,1%.
Thị trường
Chỉ số
Phiên trước
Đóng cửa
Tăng /giảm (điểm)
Tăng / giảm (%)
Mỹ
Dow
Jones
7.939,53
7.932,76
6,77
0,09
Nasdaq
1.530,50
1.541,71
11,21
0,73
S&P
500
833,74
835,19
1,45
0,17
Anh
FTSE
100
4.234,26
4.202,24
32,02
0,76
Đức
DAX
4.530,09
4.407,56
122,53
2,70
Pháp
CAC 40
3.027,72
2.964,34
63,38
2,09
Đài
Loan
Taiwan
Weighted
4.575,95
4.466,42
109,53
2,39
Nhật
Nikkei
225
7.945,94
7.705,36
240,58
3,03
Hồng
Kông
Hang
Seng
13.539,21
13.228,30
310,91
2,30
Hàn
Quốc
KOSPI
Composite
1.190,18
1.179,84
10,34
0,87
Singapore
Straits Times
1.720,26
1.693,60
28,37
1,65
Trung
Quốc
Shanghai Composite
2.260,82
2.248,09
12,73
0,56
Ấn Độ
BSE 30
9.595,58
9.480,99
137,55
1,43
Australia
ASX
3.418,10
3.458,50
40,40
1,18
Nguồn:
CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg
Đọc thêm
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ
“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, một nhà quản lý quỹ nói...
Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD
Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...
Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed
Niềm hưng phấn của nhà đầu tư bị kiềm chế khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng đợt giảm này không phải là sự khởi động của một chu kỳ hạ lãi suất mạnh mẽ và kéo dài...
Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, phát tín hiệu tiếp tục giảm
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/9 có động thái cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay và phát tín hiệu sẽ tiếp tục hạ lãi suất về mức thấp hơn với tốc độ đều đặn trong thời gian còn lại của năm.
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: